PSG muốn chi hơn 150 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Neymar

10/06/2016 21:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- ĐKVĐ Ligue 1 hi vọng có thể chiêu mộ ngôi sao Neymar từ Barcelona. Họ đang xem xét kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 153 triệu bảng của Neymar để cho nổ bom tấn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

PSG đang gấp rút chuẩn bị lực lượng cho mùa giải tới, khi không còn sự phục vụ của “chủ tướng” Zlatan Ibrahimovic. Nhiều nguồn tin từ Pháp đã khẳng định là Neymar, trước đó vẫn được đồn thổi đến Man United, được PSG xem là sự thay thế xứng đáng cho Ibra. Man United chắc chắn vẫn chưa từ bỏ, nhưng mức thuế quá cao của nước Anh có thể sẽ khiến Neymar suy nghĩ lại.

Vấn đề là, Neymar vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến tận năm 2018, và gã khổng lồ Tây Ban Nha không muốn đề tiền đạo 24 tuổi ra đi. Tuyển thủ Brazil đã ghi 24 bàn sau 34 lần ra sân cho Barca tại La Liga mùa trước. Tuy nhiên, theo những tài liệu bị rò rỉ trong thời gian gần đây thì thu nhập của Neymar tại Camp Nou thấp đến ngạc nhiên, với chỉ 77 nghìn bảng một tuần, thấp hơn nhiều những gì Messi được trả: 250 nghìn bảng sau thuế.


Mức Neymar được Barca đãi ngộ thấp hơn nhiều so với Messi

Đại diện của Neymar, Wagner Ribeiro trước đây từng thừa nhận với báo Pháp L’Equipe rằng ông và thân chủ mình sẽ ủng hộ nếu PSG có thành ý giải phóng hợp đồng, đưa ngôi sao này rời Barca đến Pháp.

“Nếu PSG thực sự quan tâm Neymar, chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận” – ông Ribeiro chia sẻ. “Hợp đồng hiện tại sẽ chấm dứt nếu số tiền quy định trong điều khoản giải phóng được chi trả. Dù đó là một khoản khổng lồ tận 193 triệu euro (155 triệu bảng), nhưng tôi tin đấy không phải vấn đề quá lớn với PSG”.

“Neymar đang sống tốt ở Barcelona. Cậu ấy yêu thành phố này và đang chơi cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, chơi bóng tại đất Paris hoa lệ cho PSG cũng là một giấc mơ với bất kỳ cầu thủ nào”, Ribeiro kết lại.

Hạ Vũ

Theo Daily Mail 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm