Messi gia nhập PSG, Pochettino chọn đội hình chính nào từ dàn sao 'khủng'?

11/08/2021 14:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

PSG xác nhận chiêu mộ thành công Lionel Messi theo dạng tự do, sau khi cầu thủ người Argentina và Barcelona không thể gia hạn hợp đồng.

Leo Messi chính thức gia nhập PSG, khoác số áo đặc biệt

Leo Messi chính thức gia nhập PSG, khoác số áo đặc biệt

Paris Saint-Germain đã xác nhận việc ký hợp đồng với Lionel Messi sau khi hợp đồng của đội trưởng Argentina tại Barcelona hết hạn vào đầu mùa hè này.

PSG hiện đang sở hữu một trong những hàng công đáng mơ ước trên thế giới sau khi chính thức sở hữu Lionel Messi trong đội hình. Cầu thủ người Argentina sẽ tái hợp với Neymar, gặp lại người đồng hương Di Maria và lần đầu tiên thi đấu cùng Mbappe.

Ngoài ra cũng phải nhắc tới các tân binh khác của PSG trong mùa Hè này. Ở hàng thủ, đội bóng nước Pháp gia tăng sức mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma, trung vệ Sergio Ramos và hậu vệ phải Achraf Hakimi. Ở tuyến giữa, Gini Wijnaldum là sự bổ sung đáng kỳ vọng. Messi là tân binh thứ 5 của PSG và tất cả đều sẽ đá chính cho PSG ở mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Messi chính thức gia nhập PSG

Thủ môn Donnarumma gia nhập PSG sau khi đăng quang tại EURO 2021 cùng đội tuyển Ý. Anh đã khẳng định mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất bóng đá. Sự xuất hiện của Donnarumma khiến thủ môn số 1 Keylor Navas của PSG bấp bênh tương lai. Thủ thành người Costa Rica đã thi đấu ổn định trong 2 mùa giải qua, góp phần giúp CLB lọt vào chung kết và bán kết C1 ở 2 mùa gần nhất.

Navas đã đóng góp công vào những bước tiến của PSG ở châu Âu nhưng giờ đây anh lại gặp một tình huống tương tự như thời gian của anh ở Real Madrid. Dù được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ nhưng cuối cùng anh vẫn bị thay thế bởi Thibaut Courtois. Dẫu vậy, khả năng anh tiếp tục ở lại CLB có khả năng xảy ra. Ngoài ra, thủ môn Sergio Rico vẫn có tên trong danh sách thi đấu của PSG.

Chú thích ảnh
PSG sở hữu đội hình chất lượng, giàu tính cạnh tranh ở mùa giải tới

Achraf Hakimi chắc chắn là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải của PSG. Vị trí này trước đây do Alessandro Florenzi chiếm giữ, nhưng cầu thủ này chỉ thi đấu theo dạng cho mượn.

PSG không có ý định để Colin Dagba và Thilo Kehrer ra đi nhưng vai trò của họ có thể vẫn sẽ là những cái tên dự phòng giống như các mùa giải qua. Họ khó có thể có cơ hội ra sân, trừ khi các cầu thủ chính gặp chấn thương.

Trong khi đó, bên cánh trái, PSG đã để hậu vệ Mitchel Bakker, ra sân 40 lần ở mùa trước, chuyển tới Leverkusen. Tuyển thủ Abdou Diallo, gia nhập từ Dortmund 2 mùa trước, có lẽ sẽ là lựa chọn chính ở vị trí hậu vệ trái. Bên cạnh đó, PSG còn có Layvin Kurzawa và Juan Bernat, người vừa phục hồi chấn thương gân achilles. Giống như bên cánh phải, PSG dường như sẽ loại bớt 1 cái tên.

Ở vị trí trung vệ, Sergio Ramos nhiều khả năng sẽ là sự lựa chọn thường xuyên của HLV Pochettino bên cạnh Marquinhos. Điều này khiến đội phó Presnel Kimpembe có thể sẽ phải làm quen với phương án xoay vòng đội hình. Ngoài ra, Kehrer và Diallo cũng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ.

Ở hàng tiền vệ, Wijnaldum đến khiến sự cạnh tranh cho 1 suất đá chính trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm trở nên khốc liệt hơn. Marco Verratti nhiều khả năng sẽ là cái tên đá chính thường xuyên. Leandro Paredes, Gueye và Ander Herrera cùng Danilo Pereira là những cái tên khác để lựa chọn. Chưa kể, Di Maria cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ và nhường vị trí hàng công cho Messi.

Sự chật chội trong đội hình cũng ảnh hưởng tới Julian Draxler và Pablo Sarabia. Họ có thể lựa chọn ra đi hoặc tiếp tục ở lại CLB và chấp nhận vai trò của mình trong đội hình. Điều này cũng tương tự với Rafinha.

Hàng công với 3 ngôi sao Mbappe, Neymar và Messi chắc chắn sẽ chiếm vị trí đá chính ở bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, không riêng gì tại PSG. Mauro Icardi dù thi đấu ấn tượng ở mùa giải trước nhưng có lẽ cũng khó lòng cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công được.

Chú thích ảnh
Đội hình đá chính dự kiến của PSG

Nhìn vào đội hình hiện tại của PSG, có thể xếp được 2 đội hình. Điều đáng nói hơn, với chất lượng của từng cầu thủ, cả hai đội hình đều có khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Chú thích ảnh
Đội hình 2 của PSG tuy không bằng đội hình 1 nhưng cũng có khả năng cạnh tranh

Ngoài ra, PSG còn có một số tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, họ phần lớn sẽ được cho mượn để lấy kinh nghiệm thi đấu. Có thể nhắc tới một số cái tên nổi bật như hậu vệ 18 tuổi Timothee Pembele, tiền vệ Eric Junior Dina Ebimbe, hay Xavi Simons, Arnaud Kalimuendo, Edouard Michut, Bandiougou Fadiga và Ismael Gharbi.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm