ĐIỂM NHẤN Pháp 2-1 Đức: Kỷ lục buồn cho Đức. Griezmann là cầu thủ của trận đấu lớn

17/10/2018 10:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Đức đang tìm đường thoát khỏi khủng hoảng nhưng HLV Joachim Loew vẫn chưa có được công thức chiến thắng mới cho "Cỗ xe tăng". Trong khi đó, Antoine Griezmann đã khẳng định tầm quan trọng của mình với 2 bàn thắng mang về thắng lợi cho tuyển Pháp.

CẬP NHẬT sáng 17/10: Đức thua Pháp, lập kỷ lục đáng quên. Scholes thách thức Mourinho

CẬP NHẬT sáng 17/10: Đức thua Pháp, lập kỷ lục đáng quên. Scholes thách thức Mourinho

Đức lập kỷ lục tệ hại, Liverpool điêu đứng vì virus FIFA, Barca lên tiếng vụ Maradona xúc phạm Messi... là những tin tức được cập nhật.

Đức thua 6 trận trong 1 năm dương lịch

ĐIỂM NHẤN Pháp 2-1 Đức: 'Cỗ xe tăng' vẫn chìm trong khủng hoảng. Griezmann là cầu thủ của những trận đấu lớn
Tuyển Đức đã thua 6 trận trong năm nay

Sẽ không quá lời nếu cho rằng 2018 là năm tồi tệ nhất của đội tuyển Đức. Họ đã bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 và sau đó là gây thất vọng ở UEFA Nations League. “Cỗ xe tăng” đã thua trước Brazil, Áo, Mexico, Hàn Quốc, Hà Lan và Pháp trong năm nay. Đây là lần đầu tiên, Đức thua nhiều đến như vậy trong 1 năm dương lịch.

Thậm chí lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, Đức mới có chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng. Với thất bại trước tuyển Pháp, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, Đức thua liên tiếp 2 trận chính thức.

Theo thống kê, trong 11 trận đấu trong năm 2018, Đức chỉ có duy nhất 1 trận sạch lưới (trận hòa 0-0 với Pháp vào tháng Chín năm nay). Tỉ lệ giữ sạch lưới của Đức chỉ là 9%. Lần gần nhất mà Đức có tỉ lệ giữ sạch lưới kém hơn là cách đây 54 năm, khi họ chẳng có trận nào sạch lưới trong 5 trận đấu. Từ một đội tuyển hùng mạnh, “Cỗ xe tăng” giờ đây đã trở nên yếu đuối và dễ bị đánh bại.

Antoine Griezmann là người hùng của tuyển Pháp

ĐIỂM NHẤN Pháp 2-1 Đức: 'Cỗ xe tăng' vẫn chìm trong khủng hoảng. Griezmann là cầu thủ của những trận đấu lớn
Khoảnh khắc Griezmann đánh đầu ghi bàn vào lưới Neuer

Griezmann đã giúp Pháp ngược dòng giành chiến thắng trên sân Stade de France. Tiền đạo của Atletico Madrid đã gỡ hòa 1-1 cho Pháp với cú đánh đầu thành bàn ở phút 62, sau quả tạt của Lucas Hernandez. Tiếp đó, anh ghi bàn mang về chiến thắng cho đội bóng áo lam với pha lập công trên chấm 11m ở phút 80.

Có thể nói, Griezmann chính là cầu thủ chơi hay nhất trận này và là thủ lĩnh quan trọng trên sân của Les Bleus. Trong khi các tuyển thủ Pháp tỏ ra mất tập trung và thiếu sáng tạo thì Griezmann đã khơi nguồn cảm hứng giúp đội bóng của HLV Didier Deschamps giành chiến thắng.

Sẽ không quá lời nếu cho rằng, Griezmann là cầu thủ của những trận đấu lớn, ít nhất là trong năm 2018 này. Bất kể là thi đấu ở CLB hay ĐTQG, bất cứ khi nào đội bóng gặp khó khăn, Griezmann đều lên tiếng.

Anh đã ghi 2 bàn vào lưới Marseille ở Chung kết Europa League để giúp Atletico Madrid đoạt chức vô địch. Tiền đạo người Pháp cũng đã ghi 19 bàn ở La Liga để giúp đội bóng của HLV Diego Simeone cán đích ở vị trí thứ 2 mùa trước sau Barca.

Griezmann còn ghi 4 bàn thắng ở World Cup 2018, bao gồm 1 bàn thắng ở trận Chung kết trước Croatia, qua đó góp công lớn giúp tuyển Pháp đăng quang. 

Đội tuyển Pháp hiện tại có nhiều cá nhân xuất sắc. Mbappe có những khoảnh khắc bùng nổ tuyệt vời ở trên sân, Kante trở thành “cỗ máy quét” đáng sợ ở tuyến giữa còn Varane là tấm lá chắn đáng tin cậy ở hàng thủ của tuyển Pháp, nhưng cầu thủ quan trọng nhất của Les Bleus lúc này lại chính là Griezmann.

Video clip bàn thắng Pháp 2-1 Đức

HLV Joachim Loew vẫn đang tìm công thức chiến thắng cho tuyển Đức

ĐIỂM NHẤN Pháp 2-1 Đức: 'Cỗ xe tăng' vẫn chìm trong khủng hoảng. Griezmann là cầu thủ của những trận đấu lớn
HLV Joachim Loew còn rất nhiều việc phải làm với đội tuyển Đức

Có những dấu hiệu tích cực với tuyển Đức ở trận đấu vừa qua, dù cho họ đã nhận thất bại. Họ xuất phát với đội hình 3-4-3 ở trận đấu vừa qua với bộ ba trung vệ là Matthias Ginter, Niklas Sule và Mats Hummels. Thilo Kehrer và Nico Schulz đóng vai trò là các hậu vệ cánh.

Ông Loew đã tung ra đội hình trẻ trung và đặc biệt là trao trọng trách cho Sule (23 tuổi) khi để anh đá ở trung tâm hàng thủ. Với sự bố trí như vậy, Đức đã ngăn chặn được các mũi nhọn của Pháp như Mbappe và Griezmann trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 

Trong khi đó, Kroos có thêm đối tác ở tuyến giữa là Kimmich và tránh được tình trạng quá tải. Nhờ có các hậu vệ cánh cung cấp bề rộng cho đội bóng mà ở tuyến trên, Leroy Sane, Serge Gnabry và Timo Werner có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Đây là hàng công đầy tốc độ và đã gây ra khó khăn cho tuyển Pháp. Nhưng vấn đề hiện tại của Đức là các chân sút của họ dứt điểm rất kém. Sự thực là Đức không ghi được bàn thắng nào ở tình huống bóng mở trong trận đấu vừa qua. Đây là vẫn để nổi cộm của Đức từ hồi World Cup 2018 và tới giờ ông Loew vẫn chưa tìm ra lời giải.

Ở bàn thua đầu tiên của tuyển Đức (đến từ tình huống bóng mở), Thilo Kehrer đã quên mất việc theo kèm cầu thủ đá cánh của đối phương và để cho Lucas Hernandez thoát xuống tạt bóng cho Griezmann đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Rõ ràng HLV Joachim Loew còn rất nhiều việc phải làm với đội bóng của mình.

Tuyển Pháp cần thay đổi

ĐIỂM NHẤN Pháp 2-1 Đức: 'Cỗ xe tăng' vẫn chìm trong khủng hoảng. Griezmann là cầu thủ của những trận đấu lớn
Ông Deschamps cần bổ sung những phương án tấn công mới cho tuyển Pháp

Cây bút của Squawka, Muhammad Butt cho rằng HLV Didier Deschamps cần phải thực hiện sự thay đổi ở đội tuyển Pháp, bất chấp việc đội bóng này đã giành chiến thắng quan trọng trước tuyển Đức.

Deschamps đã tạo dựng tuyển Pháp với nền tảng là hàng thủ chắc chắn, giống với đội hình đã vô địch World Cup 1998 dưới thời HLV Aime Jacquet mà chính Deschamps đã góp mặt trong đó. Tuy nhiên trong hiệp 1 trận đấu với Đức, Pháp đã chơi thiếu sáng tạo. Họ dựa rất nhiều vào tốc độ của Mbappe trong việc “mở khóa” hàng thủ đối phương.

Chiến thuật này đã giúp Pháp vô địch World Cup nhưng ở trận đấu với Đức, họ đã gặp khó khăn thực sự và phải nhờ tới sự tỏa sáng của Griezmann để giành chiến thắng. Rõ ràng ông Deschamps sẽ cần bổ sung những phương án tấn công mới cho Pháp để giúp họ tiến xa hơn trong tương lai.

Sơ đồ 4-3-2-1 vẫn đang là công thức có thể mang về thắng lợi cho Pháp nhưng đã đến lúc ông Deschamps tìm ra một lối chơi mới cho đội bóng của mình. Các đội bóng sau khi vô địch World Cup thường lâm vào tình trạng trì trệ do ngại thay đổi (ví dụ điển hình như tuyển Đức của Loew) và tuyển Pháp cần tránh vết xe đổ này.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm