Sự thành công của 4-3-3

09/09/2010 08:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Điều trùng hợp là trong chiến thắng cuối cùng của đội Pháp cách đây 5 tháng, sơ đồ này cũng được HLV Domenech áp dụng.

Đáng nói hơn là vào thời điểm ấy, ông chỉ mới cho Pháp vận hành thử nghiệm hệ thống này (sơ đồ chủ đạo của Pháp dưới thời Domenech là 4-2-3-1), và màn trình diễn thành công trước Costa Rica đã khiến công chúng Pháp hy vọng vào một diện mạo mới mẻ cho “Les Bleus”.


Pháp chiến thắng bằng sơ đồ 4-3-3, Ảnh Getty

Thế nhưng thất bại đáng xấu hổ trước Trung Quốc đã khiến ông Domenech vứt thử nghiệm này vào sọt rác, quay trở lại với 4-2-3-1. Sai lầm của ông Domenech là không duy trì được sự cân bằng tấn công – phòng ngự trong hệ thống 4-3-3, khi xếp Malouda đá…tiền vệ trung tâm, với cặp Toulalan, Gourcuff. Việc cho Anelka đá cắm, dù anh không phù hợp chơi quay lưng với khung thành, cũng hạn chế khả năng của tiền đạo này. Rạng sáng qua, bộ 3 tiền vệ Diarra (trụ) – M`Vila (con thoi) – Diaby (công) đã lập một phòng tuyến chắc chắn và năng động ở giữa sân, làm điểm tựa vững vàng cho bộ 3 Valbuena (chuyền bóng dẫn đến bàn thắng thứ 2) – Malouda (ghi bàn) – Benzema (ghi bàn) tỏa sáng rực rỡ.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm