02h00 ngày 16/8, Pháp - Uruguay: Chờ dấu ấn của Deschamps

15/08/2012 13:48 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trong lần ra mắt, HLV Laurent Blanc đã loại toàn bộ các cầu thủ dự World Cup 2010 và lần này, để thể hiện dấu ấn của mình, HLV Didier Deschamps cũng đưa ra hàng loạt thay đổi, từ cách quản trị đội bóng, vấn đề nhân sự tới lối chơi.

Điều đầu tiên HLV Deschamps muốn chấn chỉnh chính là yếu tố kỷ luật. Để chấm dứt tình trạng thiếu kỷ luật dẫn đến cách cư xử làm tổn hại hình ảnh tuyển Pháp tại EURO 2012, ngay trong buổi họp báo ra mắt, ông Deschamps đã nắn gân các ngựa chứng và mới đây, lại tiếp tục cảnh báo: “Tôi thực sự muốn các cầu thủ có thái độ đúng đắn và cư xử đúng mực. Nếu một ai đó không tuân theo, họ sẽ phải tự trách bản thân mình trước chứ không phải tôi. Được chọn hay không là một trong những hình thức trừng phạt".



Tuyển Pháp tập luyện - Ảnh Getty

Ngay trong đợt tập trung đầu tiên, ông Deschamps đã đưa ra những quy định chặt chẽ: "Điều quan trọng với tôi là phải lập ra được một bộ khung và những quy tắc cho các cầu thủ tuân theo. Các quy tắc của tôi gói gọn trong ba từ: tôn trọng, khiêm tốn và vui vẻ". Theo báo chí Pháp, ông Deschamps cũng đã đưa ra khung hình phạt cho những lỗi từ nhỏ như sử dụng điện thoại khi cả đội tập trung cho đến những vấn đề nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh rằng những quy định này sẽ giúp các học trò có ý thức khi lên tuyển: “Được chơi cho tuyển Pháp là một vinh dự. Nhưng bây giờ, nó cũng gắn liền với trách nhiệm. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng không có bất kỳ ngoại lệ nào khi mắc lỗi lầm".

Ngoài vấn đề kỷ luật, chiến lược gia này cũng thể hiện dấu ấn của mình khi đưa ra khá nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Trong đợt tập trung lần này, ông Deschamps đã gọi tới 10 cầu thủ không được dự EURO 2012, trong đó có một số cầu thủ trẻ như Mohamed Sakho, Christophe Jallet (PSG) hay Rafael Varane (Real Madrid). "Tuổi tác không phải là một vấn đề quá quan trọng khi họ có tài năng. Không thể có được kinh nghiệm chỉ sau một đêm", cựu HLV của Marseille chia sẻ. Ông Deschamps trao cơ hội cho các tài năng trẻ này bởi nhiều vị trí của “Les Bleus” còn mỏng, tính cạnh tranh không cao và đây cũng là một cách để chiều lòng dư luận “mọi người luôn muốn giới thiệu thêm các cầu thủ trẻ".

Ông Deschamps cũng gọi trở lại nhiều cầu thủ trước đây đã từng khoác áo tuyển Pháp bởi "chúng tôi cũng cần kinh nghiệm nữa. Những người được sử dụng phải đang chơi ở trình độ cao nhất. Chúng tôi phải tìm kiếm sự cân bằng". Trong các cựu binh được gọi trở lại, có một trường hợp đáng chú ý là Rio Mavuba (Lille), cầu thủ… tám năm nay chưa thi đấu cho “Les Bleus”. Lý giải về quyết định này, ông Deschamps cho biết: “Mavuba chơi cho một đội bóng lớn tại Pháp và đã từng chơi tại Champions League. Cậu ấy đang có phong độ tốt và là đội trưởng Lille. Từng ấy là đủ để giành một vị trí tại tuyển Pháp". Tuy nhiên, ông Deschamps đã không gọi Yoann Gourcuff, người vẫn có tên trong danh sách sơ bộ dự EURO 2012. Tân HLV của Pháp cho biết: "Tôi vẫn để mắt tới Gourcuff nhưng cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cho cậu ấy".

Về mặt lối chơi, ông Deschamps cũng tiết lộ rằng "Les Bleus" sẽ thi đấu chủ động hơn chứ không theo kiểu rình rập như trước: “Bạn biết đấy, khát khao chiến thắng đã ăn vào máu của tôi và đây là điều duy nhất tôi quan tâm. Cách tuyển Pháp giành chiến thắng, theo tôi nghĩ, là áp đặt được lối chơi. Tôi sẽ không chia thành tấn công hay phòng ngự, thay vào sẽ chơi bóng như một tổng thể". Như vậy, tuy vẫn sử dụng nền tảng công trình của người nhiệm Blanc nhưng HLV Deschamps đã bổ sung thêm nhiều nét mới để biến “Les Bleus” thành một cỗ máy hoàn thiện hơn.

Uruguay là một thuốc thử xứng đáng cho những thay đổi đầu tiên dưới triều đại của ông Blanc: Đội tuyển Olympic của đất nước này bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam Olympic London, nhưng đội tuyển “lớn” của họ thì đã bất bại kể từ tháng 5/2011. Tất nhiên, việc thiếu hai chân sút Edinson Cavani và Luis Suarez sẽ khiến sức tấn công của họ bị giảm đi đáng kể, nhưng một Diego Forlan kỳ cựu trên hàng công và chân sút tiềm năng Hernandez cũng là đủ để gây khó khăn cho Hugo Lloris, trong khi lối chơi của Uruguay, dù với con người nào có trong tay, cũng có thể phát huy được hiệu quả nhờ sự hợp lý và độ “quái” vốn có của các cầu thủ Nam Mỹ. Đội hình 3-4-1-2 của họ tạo ra sự an toàn cho hệ thống phòng ngự và chuyển sang tấn công khá uyển chuyển nhờ hai cầu thủ chạy cánh đầy năng lượng là Pereira và Gonzalez.

Nếu đánh bại được một đối thủ khó chơi nhường ấy, thì công chúng Pháp có quyền hy vọng vào đội áo lam dưới triều đại của ông Deschamps.

Dự đoán: 2-1

0 Ba trận đấu gần đây giữa Pháp và Uruguay đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

10 Trong đợt tập trung này, HLV Deschamps đã gọi 10 cầu thủ không dự EURO 2012, trong đó có bốn người chưa khoác áo ĐTQG là Capoue (Toulouse), Varane (Real), Jallet (PSG) và Yanga-Mbiwa (Montpellier).

14 Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Pháp đang xếp thứ 14, sau cả những đội như Hy Lạp, Đan Mạch hay Nga, còn Uruguay xếp thứ tư.

Lực lượng

Pháp: Hugo Lloris bị ốm, Koscielny chấn thương, Nasri, Menez, M'Vila, Arfa bị kỷ luật.

Uruguay: Suarez, Cavani được nghỉ do vừa dự Olympic 2012.

Đội hình dự kiến

Pháp: Mandanda - Debuchy, Sakho, Yanga-Mbiwa, Evra - Gonalons, Matuidi - Valbuena , Martin, Ribery - Benzema.

Uruguay: Muslera - Coates, Lugano, Godin - Pereira, Perez, Gargano, Gonzalez - Ramirez - Forlan, Hernandez.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm