ĐT Pháp: Ai cũng có phần

27/05/2012 14:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - HLV Laurent Blanc tuyên bố rằng trận giao hữu vào Chủ nhật sẽ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ có mặt trong danh sách sơ bộ của tuyển Pháp chứng tỏ khả năng, trước khi danh sách chính thức được chốt vào thứ Ba tuần sau. Với một đội ngũ chưa có vị trí nào chắc chắn hoàn toàn như đội Pháp, thì bất cứ cầu thủ nào cũng có thể tìm được cơ hội của riêng mình.



Olivier Giroud hứa hẹn sẽ đem lại sự tươi mới cho hàng công tuyển Pháp

Chấn thương của Loic Remy còn khiến sức cạnh tranh của đội hình giảm đi một chút. Trước đó, việc Bacary Sagna không thể dự EURO cũng vì chấn thương đã mở ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt ở vị trí hậu vệ phải cho hai cái tên: Mathieu Debuchy và Anthony Reveillere. Cặp trung vệ ưa thích của ông Blanc là Mexes và Rami, nhưng Laurent Koscielny cũng đã chứng tỏ rằng anh chơi tốt thế nào nếu được trao cho vai trò đá dập. Ở hàng tiền vệ, danh sách đang trở nên chật chội với quân số lên đến 8 người, và trong số này, có lẽ chỉ Yann M`Vila là chắc suất đá chính.

Trên hàng công, Franck Ribery và Karim Benzema là những cầu thủ chủ lực, nhưng các suất còn lại thì vẫn để ngỏ cho tất cả. Mathieu Valbuena và Jeremy Menez có thể là lời giải cho vị trí tiền đạo cánh,  trong khi cái chân trái rất thuần thục của Hatem Ben Arfa đem đến cho anh một lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh một vị trí đi EURO, và thậm chí là đá chính. Chân sút cắm Olivier Giroud cũng có những lợi thế đáng kể so với tiền đạo số một hiện tại là Karim Benzema: Giroud có sức càn lướt, không chiến tốt hơn, và vừa trải qua một mùa bóng thật sự bùng nổ cùng nhà vô địch “áo vải” Montpellier.

Đội tuyển Pháp vẫn chưa xác định được rõ rằng bộ khung nhân sự chính của họ là ai, và đó là điều có thể khiến họ bỡ ngỡ khi EURO đang cận kề. Nhưng mặt tích cực là cơ hội vẫn được chia đều cho hầu hết các cầu thủ được triệu tập trong danh sách sơ bộ, không chỉ là cơ hội đi EURO, mà còn là cơ hội đá chính. Tính cạnh tranh được đẩy lên rất cao ấy có thể tạo ra sức bật cho đội ngũ của họ. Nên nhớ rằng chức vô địch năm 1998 của tuyển Pháp cũng được thai nghén từ một đội ngũ bao gồm rất nhiều con người cần khẳng định mình, cũng với một bộ khung nhân sự không hề được ổn định trước khi giải diễn ra.

Hy vọng là người Pháp khai thác được khía cạnh tích cực trong tình cảnh tiêu cực, như những gì đã diễn ra ở Cúp thế giới cách đây 14 năm.

BC


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm