Hợp đồng của Thành Lương với HN.ACB còn 35 ngày: Tương lai ở đâu, về đâu

25/02/2009 12:08 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Tháng Tư này, bản hợp đồng mà Thành Lương ký với HN.ACB cách nay gần 5 năm sẽ không còn hiệu lực. Nhưng không ai biết chính xác, sau ngày ấy, Lương “dị” sẽ còn ở lại HN.ACB hay được đi đến một CLB khác.

Báu vật của bầu Kiên

Bóng đá với bầu Kiên đến giờ đây dù chưa hẳn là một cơn ác mộng, nhưng cũng chưa được là một cuộc vui. Niềm vui duy nhất còn sót lại với ông là trong đội bóng HNACB có một cầu thủ đang được thừa nhận như một tài năng là Thành Lương. Cũng hơi khó để nói rằng chỉ có nhờ môi trường HNACB, nhờ phương pháp huấn luyện và những chuyên gia chăm sóc tài năng trẻ của đội bóng này mà Lương mới thành tài. Nhưng thực tế không thể phủ nhận là kể từ ngày bắt đầu xỏ giày tập luyện và dần trưởng thành, Lương chưa từng bước qua một đội bóng nào khác ngoài HNACB.

Đấy là lý do để Lương được bầu Kiên coi là một báu vật, là một cầu thủ mang nhãn hiệu HN.ACB thực sự, và nói nôm na, rằng đây là cầu thủ mà bầu Kiên không bao giờ muốn mất, trừ phi ông bỏ bóng đá.

Đấy cũng chính là lý do bầu Kiên đã sẵn sàng từ chối bất cứ sự đổi chác cầu thủ nào hồi đầu mùa giải, dù đó là đổi 5 cầu thủ lấy 1, dù đó là đổi cả những cầu thủ đã từng được triệu tập lên ĐTQG cộng với một cục tiền.

Và đấy cũng là lý do để bầu Kiên phá lệ, sẵn sàng trả cho Lương “dị” một khoản tiền chưa từng có ở HNACB: 600 triệu/1 năm hợp đồng.
 
Thành Lương (phải) khó mà tiến xa trong sự nghiệp nếu như cứ tiếp tục khoác áo HN.ACB.

Nhưng, vấn đề là bản hợp đồng có thời hạn 3 năm mà bầu Kiên lại chỉ trả có 1 năm, với lý do là điều khoản trong bản hợp đồng hiện tại ghi rõ, Lương sau khi đủ 23 tuổi sẽ phải ký hợp đồng với HNACB.

Và vấn đề lớn hơn cả là môi trường và tương lai chuyên môn. HNACB rớt hạng nhưng người ta chưa từng nghe về một kế hoạch cải tổ đội bóng hay làm lại. Đội bóng ấy vẫn thế, không thể tạo cảm hứng cho các cầu thủ nào, nhất là những tài năng và cũng không khiến ai tin rằng rồi một ngày không xa nó sẽ trở lại V-League.

Và về đâu?

Lương “dị” khát khao một môi trường thực sự trong lành, chất lượng về chuyên môn, giàu về tham vọng để chơi bóng, để được thử thách và phát triển. Trong khi đó, ai dám đảm bảo là nếu như Lương cứ chơi ở HN.ACB, cậu sẽ được đảm bảo một suất ở đội tuyển, trong khi ở AFF Suzuki Cup vừa rồi, Lương đã không còn là kép chính.

Cũng có nhiều đội bóng rất muốn có Thành Lương. Và đó đều là môi trường tốt. Thể Công là CLB hăng hái nhất. Đội bóng Quân đội nhắm Lương cho hiện tại và cả tương lai. Viễn cảnh về việc tạo ra một bộ đôi chạy cánh Ngọc Duy- Thành Lương thôi thúc họ.

Thể Công từng đến gõ cửa bầu Kiên, từng sẵn sàng trao cho HNACB nửa tá cầu thủ như một sự hỗ trợ. Giờ họ vẫn để một chỗ ở phòng chờ cho Thành Lương. Trong kho quần áo của mình với những bộ trang phục tập luyện và thi đấu mốt nhất, họ vẫn để dành 1 bộ cho cầu thủ này với cái tên Phạm Thành Lương gắn lên đó.

35 ngày nữa, chúng ta sẽ biết Lương ở lại với bầu Kiên hay về đâu....

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm