Martino đang thay đổi Barca: Không thể trói chân, trói tay tiki-taka

03/11/2013 19:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết đăng trên tờ Sport, Tổng Biên tập Josep Maria Casanovas đã lên tiếng bênh vực những thay đổi mà tân HLV Gerardo Martino đang áp dụng nhằm làm cho tiki-taka đa dạng hơn và khó lường hơn.

Người đứng đầu tờ báo thể thao lớn nhất xứ Catalunya cho rằng với những gì mà HLV Martino mang lại, Barca đang hoàn thiện và bước lên một tầm cao mới về mặt lối chơi.

Thể thao và Văn hóa xin giới thiệu bài viết nói trên:

Không phải tất cả đều là tiki-taka

Chúng ta không nên rơi vào các cuộc tranh luận triền miên, nói một cách khác, không nên thảo luận giới tính của các thiên thần. Không có một phương thuốc nào là vĩnh cửu.

Lối chơi của Barca không phải vấn đề của niềm tin mà của các kết quả. Hãy thực tế hơn một chút. Mọi người muốn gì, một trận hòa 0-0 nhạt nhẽo và nhàm chán tại Pamplona hay thắng 3-0 trước Celta Vigo với một lối chơi trực diện hơn và cũng hiệu quả hơn? 


HLV Martino được báo chí thân Barca ủng hộ

Tôi nghĩ chẳng có gì phải bàn cãi cả. Trong thể thao đỉnh cao, đòi hỏi đầu tiên là phải thắng. Khi chiến thắng, đó là lúc mọi việc được hoàn thành tốt và các khán giả hài lòng. Chúng ta không chống tiki-taka, nhưng chia sẻ quan điểm của Cesc :“không phải tất cả đều là tiki-taka”, được đưa ra sau trận thắng Celta vào hôm thứ ba vừa qua.

Dưới thời của Guardiola và Vilanova, nhiều lần chúng ta từng nêu vấn đề Barca cần có một Kế hoạch B về lối chơi để đối phó với các đối thủ chơi phòng ngự ở sân nhà và bao vây hệ thống chiến thuật truyền thống của Barca. Nay, Tata Martino đã tìm ra một con đường để Barca có thể chơi trực tiếp hơn và trực diện hơn, thế thì tại sao ta lại phải ném đá vào mái ngói của mình?

Những bổ sung mới không đồng nghĩa với việc từ bỏ tiki-taka, đơn giản chỉ là  biết chơi bóng một cách khác để làm các đối thủ bất ngờ và có thêm các giải pháp. Rõ ràng, trước Celta Vigo của Luis Enrique, do thiếu vắng Xavi và Iniesta, đội bóng đã chơi một cách khác. Nhưng đó không phải là một tội lỗi hay một sự phỉ báng nào. Khi thay một số cầu thủ, đôi khi cũng cần thay cách chơi bóng.

Không đi từ cực này đến cực khác

Chúng ta không thể buộc Martino sống mà bị trói buộc cả chân lẫn tay bằng tiki-taka. Các cầu thủ cũng không thích lúc nào cũng phải chơi đúng một cách vì đối phương đã tìm ra cách hóa giải.

Nhưng cũng không nên chờ đợi bỗng nhiên Barca chơi theo kiểu Anh, không có tuyến giữa hùng mạnh và kết cấu chặt chẽ, chỉ dựa vào các đòn phản công nhanh và những đường bóng dài.

Không có chuyện đi từ cực này đến cực khác. Chúng ta tin rằng Messi thích thú với lối chơi trước Celta Vigo hơn là lối chơi trước Real Madrid. Bằng chứng là cầu thủ người Argentina  đã chơi thoải mái hơn, cố gắng có nhiều pha độc diễn hơn và đã vài lần sút về phía khung thành đối phương để tìm bàn thắng.

Messi cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ, tìm được cảm hứng và sẵn sàng làm nền ghi bàn cho đồng đội chứ không bắt buộc phải chăm chăm ghi bàn như trước đây. Không nên coi trận đấu trước Celta Vigo như một dấu chấm xuống dòng, như một sự thay đổi về lối chơi. Đơn giản, đó là một sự thử nghiệm tích cực chứng tỏ Barca không nên lúc nào cũng đóng neo vào quá khứ.

Tiki-taka đã làm cho Barca trở lên vĩ đại, nhưng không vì thế mà không có quyền tiến triển và phát triển.

Khang Chi (theo Sport)
Thể thao & Văn hóa

1 Martino đã có danh hiệu đầu tiên với Barca khi ông giúp đội bóng của mình vượt qua Atletico ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

17 Nếu tính cả 2 trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Atletico Madrid, ông Gerardo Martino đã có 17 trận bất bại từ đầu mùa giải.

8 Với 8 trận liên tiếp chiến thắng tại Liga, Barca của Martino đã sánh ngang với Real Madrid với tư cách là hai đội bóng có được sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm