Pháp luật

Phá vụ trộm 4,5 tỷ đồng cước viễn thông

28/05/2008 15:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua 26/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho hay đã phá vỡ một đường dây trộm cắp cước viễn thông quốc tể do một số đối tượng người Hải Phòng cấu kết với một đối tượng Trung Quốc thực hiện.

Nước ngoài gọi về, hiện... số trong nước!

Theo nguồn tin này, tháng 4/2008, các trinh sát Đội Giao thông - Bưu điện - Phòng An ninh kinh tế, CATP Hải Phòng nắm được thông tin có một loạt số máy điện thoại mạng G-phone trả số tiền cước hàng tháng vượt trội so với những máy khác. Chủ của những thuê bao này không đến nộp tiền trực tiếp tại bưu điện hay các điểm thu cước, cũng không nộp tại địa chỉ thuê bao mà hẹn nhân viên thu cước điện thoại ra quán cà phê nộp tiền.

Cùng vào thời điểm này, các trinh sát còn phát hiện một số nghi vấn như việc một số gia đình có người nhà ở nước ngoài là khi người nhà gọi về thì các cuộc gọi quốc tế này không hiển thị số ảo như cuộc gọi quốc tế thường gặp (No number hoặc Call 1...) mà lại hiện lên số điện thoại cố định có đầu 031 trong thành phố và nếu có gọi lại thì không liên lạc được.

Qua xác minh, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Tạ Tiến Dũng (SN 1985, ở 10/6 Nguyễn Trãi) là chủ nhà và là chủ ký hợp đồng thuê bao 48 máy điện thoại G-phone của Cty Viễn thông Hải Phòng, lắp đặt tại địa chỉ trên. Dũng lại chuyển giao số máy điện thoại này cho Cty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hà cũng ở tại số 10/6 Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng.



Mô hình thủ đoạn trộm cước viễn thông

Mỗi tháng, 48 máy điện thoại này trả hàng trăm triệu đồng tiền cước trong khi Công ty không hề có nhân viên hoạt động, không có bất kỳ giao dịch hay tài sản gì. Ngoài Tạ Tiến Dũng còn có Nguyễn Giao Linh (SN 1981, ở 17/33 Nguyễn Đức Cảnh) đứng ra ký hợp đồng thuê bao đường truyền internet tốc độ cao của Cty viễn thông FPT cũng lắp đặt tại số nhà 10/6 Nguyễn Trãi. Chính Linh nhờ Dũng đứng tên ký hợp đồng thuê bao 48 máy G-phone tại địa chỉ đó.

Vì sợ số lượng máy nhiều, Linh không trả đủ tiền cước hàng tháng nên Dũng yêu cầu Linh phải đặt cọc trước khoản tiền cước điện thoại. Không muốn ứng trước khoản tiền này, Linh bàn với Tạ Tiến Dũng chuyển sang ký hợp đồng cho Cty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hà do Bùi Trung Kiên (SN 1986, ĐKHK tại 17-A45 khu tập thể công nhân Xi măng) làm Giám đốc.

 
Cty này có trụ sở tại Hà Nội, đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp, địa điểm tại 10/6 Nguyễn Trãi được Kiên ký hợp đồng thuê làm chi nhánh. Thế nhưng, ngay từ khi ký hợp đồng thuê nhà, Kiên không xuất hiện mà tất cả là do Linh đứng ra thực hiện.

Đặc biệt, Cty viễn thông Viettel Telecom cung cấp thông tin, có một người mang tên Nguyễn Giao Linh đứng ra ký hợp đồng lắp đặt 24 máy điện thoại mạng Home-phone tại địa chỉ 3/36 Nguyễn Đức Cảnh. Số máy Home-phone này cũng nộp số tiền cước hàng chục triệu đồng/tháng.
 
Khi đến xác minh thì đây là căn nhà trọ, cửa cũng luôn khóa và không có ai tên Linh ở đó. Qua xác minh được biết, Linh tốt nghiệp Khoa công trình, Trường ĐH Hàng hải, hiện đang làm cán bộ vật tư của Cty TNHH Thiên Phú. Hằng ngày, Linh đến làm tại công trường Cty tại đường 5. Thế nhưng, hằng tháng Linh đều đặn đến gặp người thu cước điện thoại nộp cước phí hàng trăm triệu đồng, thường hẹn gặp ở địa điểm khác nhau chứ không bao giờ đến các địa chỉ đăng ký thuê bao. Linh cũng có quan hệ khá thân thiết với một thanh niên người Trung Quốc. Người này hay đến Hải Phòng.

4,5 tỷ - số tiền rất lớn


Nhân viên thu cước của bưu điện cho biết, có lần, có người Trung Quốc đến nộp tiền và nhiều lần, Linh nhờ 2 thanh niên đi nộp tiền cước hộ và lấy list điện thoại bằng giấy giới thiệu của Cty Lê Hà. Đó là Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1984, ở 2/24/162 Hàng Kênh) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, ở 5/lô 80 Khu tập thể Điện lực Dư Hàng). Khánh cũng đang đứng tên ký hợp đồng thuê căn nhà số 240 Hai Bà Trưng mà cũng không thấy hoạt động gì, không ai ra vào, giao dịch gì, mọi hoạt động rất im lìm.

Căn cứ những tài liệu đã thu thập được, lực lượng công an quyết định bắt giữ Nguyễn Giao Linh, Nguyễn Duy Khánh và thanh niên người Trung Quốc sau khi các đối tượng trao tiền cước điện thoại cho nhau. Khám xét 2 cơ sở ở 6/6 Nguyễn Trãi và 240 Cát Dài, lực lượng công an đã thu giữ  6 thiết bị chuyển tiếp, 2 modem, 19 thiết bị đầu cuối, 17 ăng ten, 70 điện thoại G-phone, 10 điện thoại Home phone, 5 điện thoại bàn, ĐTDĐ, máy tính, ắc quy, bộ lưu điện cùng nhiều sim điện thoại, sổ ghi chép chi phí lắp đặt thiết bị, chi tiết cước phí.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, qua người em gái đang du học tại Trung Quốc, Linh quen biết với He Ming, sinh 1985, ở Quảng Tây, Trung Quốc. He Ming học tại Trường đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc, thường xuyên sang Việt Nam và có mấy sạp hàng tại chợ đường biên Móng Cái.

Kết nối được với nhau, cùng am hiểu công nghệ thông tin, Linh và He Ming thực hiện trộm cắp cước viễn thông quốc tế. Linh đứng ra thuê nhà để lấy địa điểm lắp đặt thiết bị và địa chỉ để thuê bao máy điện thoại G-phone, Home-phone, He Ming chuyển thiết bị vào.

Thủ đoạn của chúng là sử dụng đường truyền internet tốc độ cao và các máy điện thoại cố định không dây, sau đó, kết nối thông qua thiết bị đặc dụng (tổng đài con) tiếp nhận các cuộc gọi từ nước ngoài và tự động chuyển các cuộc gọi từ quốc tế về tới các số điện thoại cố định không dây rồi từ đó mới chuyển đến các số máy trong thành phố.

Việc chuyển cuộc gọi này không thông qua kiểm soát của  cơ quan quản lý Nhà nước và các Cty kinh doanh viễn thông. Thiết bị nhóm này có tác dụng tự động chuyển cuộc gọi quốc tế thành cuộc gọi nội hạt và chúng chỉ trả tiền các cuộc gọi như các máy cố định nội hạt gọi cho nhau, còn lại khoản cước quốc tế cả nhóm ẵm gọn.

Hàng tháng, Linh đi trả tiền điện thoại và lấy list chuyển cho He Ming, căn cứ vào list đó, He Ming thanh toán tiền cước để Linh đem nộp cho bưu điện. Chính vì hoạt động mờ ám đó mà Linh không cho nhân viên thu cước thu tại địa chỉ đăng ký lắp đặt.

 
Để hoạt động không bị lộ, Linh rủ thêm Khánh và Hiệp là anh em con chú bác ruột với Linh tham gia. Hoạt động của các đối tượng gây thiệt hạ cho Cty Viễn thông Hải Phòng và Cty Viettel Telecom số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng. Nhu cầu liên lạc của người nước ngoài về gia đình ngày càng cao, vì vậỵ, nhóm người này cũng ráo riết mở thêm nhiều địa điểm lắp đặt thiết bị trộm cước.
                                                                                                                                              Hà Thành

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm