![]() Các đối tượng bị bắt giữ |
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phát hiện từ nhiều tháng qua, tại khu vực ven sông Hồng thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, có từ 30 đến 40 đối tượng tụ tập nhau trên thuyền đánh bạc.
Để triệt phá ổ bạc này, chiều 12/8, kế hoạch bắt quả tang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Gia Lâm, có sự phối kết hợp của Cục CSGT đường thủy - Bộ Công an đã bí mật bất ngờ bằng nhiều phương tiện ập vào con thuyền do Lê Văn Thi, 38 tuổi, trú ở Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên làm chủ, đang neo đậu trên sông Hồng thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, bắt quả tang 24 đối tượng, trong đó có 8 nữ, 16 nam đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu tại chỗ gần 43 triệu, 1 con thuyền, 18 xe máy các loại, 5 điện thoại di động, 2 bát, 1 đĩa, 1 bảng vị.
Số đối tượng đánh bạc này chủ yếu ở quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Sới bạc do Thi cầm đầu được tổ chức trên thuyền chia làm 2 ca: từ 12h đến 16h và từ 21h đến 4h sáng hôm sau.
Trước khi vào sới, các con bạc phải nộp tiền "phế" từ 50 ngàn đến 150 ngàn đồng tùy theo đối tượng. Cao Đình Vương, trú ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai là đối tượng xóc cái chuyên nghiệp cho các con bạc.
Hằng ngày, Thi sử dụng thuyền của nhà mình đưa đón tại một điểm hẹn nhất định, các con bạc gửi xe máy rồi lên thuyền. Đồng thời Thi bố trí 2 đối tượng canh gác cho ổ bạc cách con thuyền từ 800m đến 1km, khi có động tĩnh thì sử dụng điện thoại để thông báo cho đồng bọn.
Sáng 14/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự 23 trong số 24 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án và yêu cầu các đối tượng bỏ trốn trong ổ nhóm đánh bạc này sớm đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo CAND
