Bayern và Chelsea: 9 năm nhìn lại

18/05/2012 15:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trận chung kết Champions League 2012 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có con đường đi tới thành công rất khác nhau. Hãy nhìn lại 9 năm gần đây của Bayern Munich và  Chelsea trên hai khía cạnh: Kiếm tiền và Chuyển nhượng.



Doanh thu của Bayer và Chelsea năm tài khóa 2004 và 2011

Kiếm tiền

Roman Abramovich tới xứ sương mù năm 2003 và ngay lập tức làm thay đổi bộ mặt bóng đá cũng như cán cân quyền lực của thành London. Những cầu thủ ngôi sao cùng HLV máu mặt liên tục hạ cánh xuống sân Stamford Bridge, kèm theo đó là những khoản tiền kếch xù cho phí chuyển nhượng và trả lương thưởng.

Nhưng chỉ sau một năm thay đổi hình ảnh, Chelsea đã nhảy vọt lên xếp thứ 4 trong số những CLB kiếm nhiều tiền nhất trong mùa bóng 2003-04. Theo hãng kiểm toán Deloitte, hiện tại doanh thu của Chelsea ở mùa giải 2010-11 đã tăng 23% so với năm đầu tiên dưới triều đại Abramovich.

Cách đây 9 năm, Bayern bị Chelsea bỏ xa trong việc kiếm tiền bất chấp lịch sử và truyền thống vĩ đại của CLB. Ở thời điểm đó, doanh thu chủ yếu của đội bóng Đức vẫn đến từ bản quyền tryền hình và việc bán vé. Trong khi, Chelsea thực hiện các chương trình marketing, quảng bá thương hiệu một cách hoàn hảo. Tiền không chỉ đến với họ từ bản địa mà còn ở tận châu Á hay châu Mỹ.

Tuy nhiên mọi chuyện luôn thay đổi theo thời gian. Đến nay, những mánh khóe làm ăn của người Anh không còn là của riêng họ. "Hùm xám" đã biết làm thế nào để thu về tối đa thông qua việc sử dụng hiệu quả các lợi thế của mình. Bất chấp cả 2 đều trải qua một mùa giải trắng tay, Bayern vẫn vượt khá xa Chelsea về khoản kiếm tiến.

Chuyển nhượng

Về khía cạnh này, suốt 9 năm qua Chelsea ném tiền mua ngôi sao gấp hơn 3 lần so với Bayern (843 so với 208 triệu bảng). The Blues luôn đều đặn chi đậm ít nhất là một thương vụ lớn ở một kỳ chuyển nhượng.  Và điều này vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi bất chấp Luật công bằng tài chính của UEFA đang tới gần.




Chi tiêu của Chelsea (màu xanh) vượt trội so với Bayern (màu đỏ)

Ngược lại, Bayern vẫn khá trung thành với chính sách phát triển các cầu thủ trẻ. Họ luôn ngồi ngoài TTCN khi chưa thật sự cần thiết. Philipp Lahm, Holger Badstuber, Bastian Schweinsteiger và Thomas Muller là những gương mặt ưu tú đi lên từ lò đào tạo trẻ. Trong khi những ngôi sao đắt giá tốn tới chục triệu bảng trong đội hình hiện tại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay (Manuel Neuer, Mario Gomez, Frank Ribery và Arjen Robben). Đó có thể gọi là chính sách: 2 ngôi sao 1 là người bản địa. Điều này khiến quỹ chi của Bayern khó có thể quá 50% tổng doanh thu của đội bóng.

Tóm lại, ở thời điểm này Bayern đã sẵn sàng đối phó với Luật công bằng tài chính. Trong khi Chelsea thì chưa thể thay đổi "phong cách" tiêu tiền nếu muốn tiếp tục tồn tại. Và nếu đội bóng Đức giành chiến thắng tại Allianz Arena, thì chủ tịch UEFA Michael Platini sẽ có lý do để mỉm cười và nêu ra một tấm gương mới cho bóng đá châu Âu.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm