(TT&VH Online) – Cựu tuyển thủ Pháp Emmanuel Petit đã đưa ra nhận xét về các ứng viên của Quả bóng Vàng FIFA 2011 bao gồm Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Xavi. Theo Petit, cả 3 đều xứng đáng với phần thưởng này, nhưng nếu được chọn, ông sẽ bầu cho Ronaldo.

“Bóng đá Tây Ban Nha đang thể hiện uy thế của mình trong thời điểm này và danh sách rút gọn cho đề cử Quả bóng Vàng FIFA phù hợp với thực tế trên. Đối với tôi, tất cả bọn họ đều xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng. Xavi đã định nghĩa lại vị trí tiền vệ mỏ neo. Anh ấy tham gia vào mọi công việc của đội bóng: phát triển bóng từ dưới lên, tổ chức tấn công, ghi bàn và kiến tạo. Tài năng của Xavi là không thể đo đếm được. Với Lionel Messi, anh ấy bổ sung chất ma thuật vào lối chơi đồng đội của Barca. Messi là một cầu thủ hiếm có, một người chỉ có trong PlayStation”, Petit nhận định trên trang chủ của FIFA.
“Nhưng Cristiano Ronaldo mới là sự lựa chọn của tôi và Chúa biết tôi cũng thích hai người kia nhiều như thế nào! Trong một môi trường như ở Real Madrid, nơi mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn so với Barca, nhưng Ronaldo vẫn làm nên những con số thống kê ấn tượng. Dù đã làm mưa làm gió ở Anh nhưng anh ấy không do dự khi có cơ hội thử thách bản thân ở một môi trường mới là Madrid. Ronaldo đã đảm đương trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo và so với Messi, anh ấy có khả năng ghi bàn bằng đầu tốt hơn. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi cả hai phát huy hết khả năng trong màu áo ĐTQG”.
Khi được hỏi về xu hướng các cầu thủ trên hàng tấn công thường thâu tóm hết các danh hiệu cá nhân cao quý, trong khi các hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự (như Petit) lại ít khi được tôn vinh, cựu tiền vệ của Barca và Arsenal cho hay: “Những cầu thủ như Paolo Maldini, Lilian Thuram, Franco Baresi và Marcel Desailly là những người khổng lồ ở hàng thủ. Tất cả bọn họ đều đủ khả năng để đoạt Quả bóng Vàng. Có lẽ chúng ta nên có Quả bóng Vàng cho mỗi vị trí!”.
Về quãng thời gian chơi bóng không thật sự thành công ở Barca (2000-2001) và cũng là thời điểm đội chủ sân Camp Nou sa sút, Petit đánh giá: “Tôi đến Barca vào thời điểm có lẽ là tệ nhất trong vòng 20 năm gần nhất của đội bóng (cười). Tôi cười về nó bây giờ nhưng vào thời điểm đó tôi chẳng vui vẻ chút nào. Dù vậy, tôi không cảm thấy cay đắng về điều đó. Khi đó, Barca có đội hình đang đi vào cuối chu kỳ thành công. Rivaldo, Pep Guardiola, và anh em nhà De Boer đều là những cầu thủ tuyệt vời nhưng họ đang trên đường thoái trào giống như tôi vậy. Điều đó giải thích cho những gì đã xảy ra”.
Vũ Mạnh