Perez: Người phá bỏ những biểu tượng của Madrid

10/07/2015 12:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi Florentino bước chân vào “Nhà trắng” năm 2000 đến nay, có 3 người lần lượt làm đội trưởng của Real Madrid. Điểm chung của họ là đều bị đẩy khỏi Bernabeu.

1. Mùa giải 2000-01 của Real Madrid khép lại bằng việc Manolo Sanchis giã từ sự nghiệp. Ông khép lại sự nghiệp huyền thoại cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, gần hai thập niên đứng trong đội hình một và tổng cộng 710 trận đấu.

Trong đó, có 13 năm Sanchis đeo băng đội trưởng Real Madrid.

Fernando Hierro là người kế thừa chiếc băng đội trưởng khi Sanchis treo giày. Thế nên, có thể nói Hierro là đội trưởng đầu tiên được bầu ra trong kỷ nguyên Florentino Perez làm chủ tịch.

Sau Hierro là Raul Gonzalez. Xuất thân từ đội trẻ, Raul trở thành biểu tượng đầy tự hào trong lịch sử của Real. Anh đang giữ nhiều kỷ lục của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Đấy là kỷ lục 741 trận đấu, hay cột mốc 323 bàn thắng.

Raul là người thủ lĩnh trong kỷ nguyên “Galacticos 1.0” từng làm mê hoặc cả thế giới, với những “siêu nhân” như Zidane, Luis Figo, Ronaldo (người Brazil, tất nhiên!)…

Iker Casillas là người đội trưởng thứ 3 trong kỷ nguyên Perez. Giống như Raul, Casillas cũng đi lên từ đội trẻ và trở thành ngôi sao của Real rất sớm. Casillas đã có 25 năm sống trong mái nhà Real, nếu tính luôn thời điểm anh gia nhập đội trẻ.

Nhưng không ai trong số họ được kết thúc sự nghiệp cầu thủ với chiếc băng đội trưởng của Real.

2. Trong vòng 60 năm nay, Real trải qua 17 đội trưởng khác nhau. Họ đều là những người mang quốc tịch Tây Ban Nha.

11 người trong số họ đã kết thúc sự nghiệp của mình ở sân Bernabeu, trong vinh quang và danh dự. Chỉ 7 người phải trao lại chiếc băng đội trưởng cao quý cho đồng đội của mình, rồi tìm đến điểm dừng chân khác trong sự nghiệp.

Casillas là người thứ 8 rơi vào cảnh ngộ này, khi chuyển đến Bồ Đào Nha, một giải đấu mà chất lượng rất thấp so với La Liga. Trong đó, 3 trường hợp rơi vào 12 mùa giải mà Perez làm chủ tịch ở “Nhà trắng”.

Hierro từng bị chấm dứt hợp đồng ngay sau khi anh cùng Real giành danh hiệu La Liga. Đó cũng là thời điểm Perez quyết định không gia hạn hợp đồng với Vicente Del Bosque - một trong những HLV thành công nhất lịch sử Real.

Các biểu tượng lần lượt rời khỏi Real

Cách mà Perez làm với Raul mới tệ bạc. Để đẩy Raul khỏi Bernabeu và xây dựng một hình tượng mới, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha đã kèm theo một điều khoản với đối tác Schalke.

Theo đó, Real chia sẻ một khoản lương của Raul cho đến năm 2012. Điều này xuất phát từ việc Schalke tuyên bố họ không thể trả lương cho Raul, vì vượt qua mức trần của CLB.

Raul là một biểu tượng, nhưng bị đối xử như một người thừa không hơn không kém.

3. Real Madrid hào nhoáng nhất trong thời đại của Perez, nhờ luôn mang về những ngôi sao danh tiếng. Giá trị hình ảnh và khía cạnh thương mại luôn là yếu tố mà Perez nghĩ đến trước tiên, mỗi khi mang một cầu thủ nào đó về sân Bernabeu.

Với một người đặt kinh tế lên trên giá trị thể thao, những cầu thủ lớn tuổi bị đẩy đi cũng là bình thường. Perez không ngần ngại phá bỏ cả những biểu tượng của Real cho mục đích của mình - bao gồm cả lợi ích cá nhân.

Chắc chắn, nếu mua được De Gea, Perez sẽ kiếm được nhiều lợi ích về kinh tế hơn so với việc giữ lại Iker Casillas. De Gea trẻ, và được “bơm” về danh tiếng nhờ những mùa giải khoác áo Man United.

Real sẽ có đội trưởng mới thay Casillas. Nhưng cho dù là ai thì cũng khó được xây dựng thành một biểu tượng của lòng trung thành.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm