Casillas đến Porto không phải để dưỡng già

15/07/2015 16:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - "Đã đến lúc chúng tôi tự chúc mừng bản thân và chào đón Iker Casillas", Chủ tịch Porto Jorge Nuno Pinto da Costa hồ hởi nói hôm Chủ nhật tuần trước, sau khi nỗ lực chiêu mộ Casillas của ông và các cộng sự được đền đáp.

Sự có mặt của một ngôi sao tầm cỡ Casillas đương nhiên sẽ đem lại sự phấn khích cho một đội bóng như Porto, CLB đã trải qua 2 năm trắng tay liên tiếp. Porto đã nỗ lực rất nhiều để nhận được cái gật đầu của Casillas. Họ không chỉ phải nỗ lực trên bàn đàm phán, mà đích thân HLV Julen Lopetegui cũng đã 2 lần gọi điện với tư cách cá nhân cho cựu thủ quân của Real Madrid.

Casillas không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu Giám đốc điều hành của Real Madrid là Jorge Valdano nói trên Cadena SER rằng "Casillas rời Real Madrid muộn 2 năm". Ý Valdano muốn ám chỉ rằng lẽ ra Casillas phải rời Bernabeu sớm hơn, bởi anh không còn xuất sắc như trước.

Nhưng Porto, đội bóng nổi tiếng là mua rẻ bán đắt, vẫn quyết định đi ngược lại truyền thống của họ bằng cách chiêu mộ Casillas. Cho dù Casillas đã đồng ý cắt giảm phần lớn lương bổng từng có ở Madrid, thì anh vẫn nhận được 5 triệu euro/mùa trong bản hợp đồng 2 năm với Porto (có điều khoản tăng lên thành 3 năm), và đó là mức lương trong mơ với một cầu thủ ở Primeira Liga.

Lẽ ra Porto đã có thể hỏi mua Miguel Angel Moya của Atletico để tiết kiệm được rất nhiều chi phí, nhưng cuối cùng họ vẫn "chơi trội" với Casillas. Câu hỏi đặt ra là Porto sẽ thu được gì từ thương vụ đắt đỏ này?

Trước hết, một điều chắc chắn là sức hút thương mại của Porto sẽ tăng lên đáng kể. Website MaisFutebol của BĐN tiết lộ rằng "hiệu ứng Casillas" đã giúp Porto trở thành đội bóng BĐN đầu tiên cán mốc 3 triệu lượt like trên Facebook.

Còn về khía cạnh bóng đá, Casillas sẽ chẳng thể tìm được nơi nào tốt hơn Porto để anh lấy lại phong độ. Julio Cesar của Benfica là một ví dụ. Nhiều người đã nghi ngờ Benfica khi họ đưa về Cesar từ QPR bởi thủ môn người Brazil được coi là đã hết thời. Nhưng chính Cesar đã bắt tuyệt hay mùa trước, giúp Benfica vô địch quốc gia. Casillas hoàn toàn có thể làm được điều tương tự với khả năng của anh.

Nhưng ngược lại, bất cứ một sai lầm nào cũng sẽ khiến Casillas phải trả giá, bởi tấm gương Fabiano vẫn còn đó. Fabiano được bắt chính cho Porto mùa trước sau khi Helton dính chấn thương, và anh đã chơi tốt cho tới khi mắc sai lầm trong trận thua Benfica 0-2 (khiến Porto hụt hơi trong cuộc đua tới chức vô địch), và đặc biệt là thảm bại 1-6 trước Bayern ở Champions League. Kể từ sau trận thua này, Fabiano mất vị trí chính thức, và không bao giờ trở lại nữa. Thậm chí, Fabiano còn vừa được Porto đem cho Fenerbahce mượn.

Mẹ của Casillas đã phải lên tiếng xin lỗi Porto khi bà gọi họ là đội bóng tương đương với đội hạng Ba ở TBN, nhưng những gì bà nói ra không phải không có lý. Nếu như Porto là một thế lực ở các Cúp châu Âu, thì giải vô địch mà họ đang chơi lại không được như vậy.

Với Porto, Champions League luôn là mục tiêu quan trọng nhất của họ. Và may mắn cho Casillas lẫn Porto: Champions League chính giải đấu tôn vinh tài năng của Casillas, kể từ thời điểm anh vào sân từ ghế dự bị ở Hampden Park năm 2002 và đem về chức vô địch châu Âu thứ 9 cho Real Madrid.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm