Bán kết Champions League: Mourinho có hơn Simeone? Bayern rất sợ Ancelotti

12/04/2014 06:52 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho rất giỏi bắt nạt những HLV hiền lành, nhưng khi ông va vào một cá tính gai góc như Diego Simeone, ở thời điểm cực thịnh của Atletico Madrid, ông sẽ gặp khó khăn. Bayern Munich của Pep Guardiola sẽ rất sợ Carlo Ancelotti, HLV của Real Madrid hiện giờ.

Lễ bốc thăm vòng Bán kết Champions League tối qua đã mang Jose Mourinho tái ngộ Diego Simeone, và Carlo Ancelotti gặp lại Bayern Munich. Trên lý thuyết, Chelsea và Bayern được đánh giá cao hơn đối thủ. Nhưng thực tế sẽ rất khác.

Courtois có, Courtois không

Câu chuyện ầm ĩ nhất xung quanh cuộc đấu Chelsea – Atletico, liên quan đến thủ môn Thibaut Courtois. Anh đang bắt cho Atletico theo dạng cho mượn từ chính Chelsea, theo hợp đồng từ năm 2011, nhưng gần đây có tin rằng Thibaut Courtois sẽ chỉ gặp lại đội bóng chủ quản nếu Atletico trả cho Chelsea 3 triệu euro mỗi trận (hai lượt Bán kết là 6 triệu). Trước lễ bốc thăm chỉ vài phút, UEFA đưa thông báo lên trang chủ, cảnh báo Chelsea bằng các điều luật đã có của mình:  “UEFA Champions League và các quy định kỷ luật của UEFA nghiêm cấm bất cứ CLB nào cố gắng gây ảnh hưởng lên cầu thủ CLB khác, để anh ta có thể (hoặc không thể ) dự một trận đấu”, thông báo viết. Dù vậy, quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra, và chuỵện Courtois sẽ vẫn chưa được quyết định.

Chelsea sợ người nhà Thibaut Courtois là bởi, anh đang có phong độ quá tốt. Anh mới để thua 22 bàn ở Liga tính đến giờ, đang trên đường đến danh hiệu Zamora thứ hai liên tiếp. Tỉ lệ cản phá thành công của Thibaut Courtois tại Champions League hiện lên tới 85,2%, cao hơn cả đàn anh Petr Cech của Chelsea (80%), và chỉ kém hơn Valdes của Barca. Courtois xuất sắc như vậy, nên việc anh có ra sân hay không, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đấu này.

Ngoài ra, Chelsea – Atletico cũng đẩy Jose Mourinho giáp mặt Diego Simeone. Dù Mourinho đã thắng Simeone tới 3/4 lần trong giai đoạn ông dẫn dắt Real Madrid, thì đấy cũng chỉ là thống kê để tham khảo. Atletico hiện đã khác rất nhiều thời gian này. Diego Costa gợi lại ác mộng Radamel Falcao của Chelsea, người ghi hat-trick chỉ trong 1 hiệp ở trận tranh siêu cúp châu Âu năm 2012. Sự gai góc của Simeone và cả... trợ lý German Burgos của Atletico, người đã mắng Mourinho ở khu cabin trong trận Real – Atletico năm 2012 ở Liga, sẽ khiến Mourinho đau đầu. Ông Burgos khi đó tiến tới mắng Mourinho: “Tôi không phải Tito. Đến đây là tôi đấm vỡ đầu ông”, với cử chỉ đưa tay lên mắt (ám chỉ ông không dễ bị bắt nạt như Tito Vilanova, người từng bị Mourinho móc mắt trong một trận Kinh điển).

Bayern và nỗi sợ Ancelotti

Bayern Munich đã vô địch Bundesliga và vẫn đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Nhưng gặp Real Madrid của HLV Carlo Ancelotti sẽ không thể là một trải nghiệm dễ chịu. Quá khứ nói rằng Bayern rất sợ Carlo Ancelotti. Trong nghiệp HLV, Carletto vẫn đang bất bại khi đối đầu Bayern, với 4 trận thắng và 2 trận hòa. Chiến thắng gần nhất của Carletto trước Bayern diễn ra vào năm 2007, ngày ông dẫn Milan đánh bại đội bóng Đức 2-0 ngay ở Allianz Arena tại Tứ kết, dù bất lợi với tỉ số hòa 2-2 ở lượt đi.

Trận đấu của 14 chiếc cúp C1/Champions League chắc chắn chồng chất ân oán. Hai đội gặp nhau 20 lần tại các trận chính thức trong lịch sử, Real thắng 7, hòa 2, và Bayern thắng 11 trận. Để lọt vào Chung kết Champions League 2011-12 gặp Chelsea, Bayern đã phải loại Real Madrid tại Bán kết, và chỉ đánh bại được đội bóng Đức nhờ cú đá phạt đền tệ hại của Sergio Ramos. Theo thống kê, Real Madrid đã gặp Bayern Munich 4 lần tại các trận Bán kết cúp châu Âu, nhiều hơn bất cứ cặp đôi nào trong lịch sử. Lần gần nhất đánh bại Bayern ở Bán kết Champions League (2000), Real đã vô địch.

Mùa này, Real Madrid rất có duyên với các đội bóng Đức. Họ đã hạ Schalke 04 ở vòng 1/8 với tổng tỉ số 9-2, sau đó họ hạ Dortmund ở Tứ kết với tổng tỉ số 3-2. Nếu thành công, Bayern sẽ là bại binh thứ ba trong "bộ sưu tập Đức" của Real ở Champions League mùa này. Đánh bại Bayern nghĩa là đánh bại Pep Guardiola, kẻ thù của Real từng dẫn dắt Barcelona. Đánh bại Bayern nghĩa là đánh bại Robben, cầu thủ đã ghi  bàn vào lưới Real ở Bán kết Champions League 2 năm trước.

Tất nhiên, không dễ. Nhưng Real hy vọng vào Ancelotti, Cristiano Ronaldo, và từ… Man United, bại binh ở Tứ kết của Bayern đã cho thấy rằng, nhà vô địch Đức cũng chẳng quá ghê gớm như ta tưởng.

0 Atletico Madrid chưa từng đánh bại Chelsea ở Champions League (hòa 1 thua 1). Lần gần nhất Chelsea gặp Atletico là Siêu cúp châu Âu năm 2012. Atletico đã thắng 4-1 nhờ hat-trick trong hiệp Một của Radamel Falcao. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở Champions League là tại vòng bảng 2009-10.

15 Chelsea đã bất bại trong 15 lần gần nhất gặp các đội bóng Tây Ban Nha ở Champions League (thắng 6, hòa 9).

30 Real Madrid sẽ chơi trận Bán kết thứ 30 ở châu Âu, nhiều hơn 1 so với Barca. Bayern đứng thứ ba về số trận Bán kết cúp châu Âu đã dự, với 24 trận.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm