Bayern Munich: Càng thắng dễ, càng phải coi chừng!

23/10/2014 03:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc, AS Roma đã không thể trở thành kẻ ngáng đường Bayern Munich như kì vọng. Sai lầm chiến thuật của HLV Rudi Garcia, khi chủ động cho đội nhà đá đôi công, sòng phẳng ngay từ đầu đã giúp CLB xứ Bavaria dễ dàng hơn cả sự kì vọng của chính họ. Nhưng rất có thể màn diễu võ giương oai với tỉ số 7-1 này lại lợi bất cập hại.

1. Thật ra, việc Bayern Munich có đánh bại AS Roma cũng chẳng phải là cái gì đó đáng ngạc nhiên. Bởi thực sự Serie A nói chung và AS Roma nói riêng đều đã sa sút và tụt hậu rõ rệt trên bình diện Châu Âu. Chỉ riêng chi tiết phải sau hơn 1 thập kỷ Roma mới được chơi trong 1 sân bóng nêm chặt khán giả đã thừa đủ nói lên CLB này giờ chỉ là cái  bóng mờ của quá khứ vinh quang.

Xét về nhân sự đội bóng áo bã trầu hoàn toàn thua kém so với đối thủ. Người ta chỉ bất ngờ về tỉ số khủng khiếp 7-1 mà Bayern Munich tạo ra. Nhưng xét cho cùng kết quả ấy cũng không hẳn là do đội bóng Đức quá mạnh. Nó có 1 phần tác động của  những diễn biến cụ thể trên sân, giống như kiểu “cờ đã vào thế” và việc Roma vỡ trận là điều tất yếu.

Chính HLV Guardiola sau trận đấu cũng nói rằng năng lực của 2 đội bóng không hề chênh lệch như kết quả 7-1 chung cuộc, và ở trận lượt về rất có thể khán giả sẽ thấy điều đó. Theo Pep, Bayern Munich có thể sẽ không còn dễ dàng có được chiến thắng ở trận tái đấu trên sân Allianz.

2. Nhưng nói gì thì nói, một chiến thắng hoành tráng 7-1 kiểu này sẽ rất dễ ru ngủ các học trò của Pep. Mọi thứ đang diễn ra quá đơn giản với Bayern Munich. Họ đang thắng như chẻ tre ở mọi mặt trận bất chấp cơn bão chấn thương và chưa có đội hình mạnh nhất. Cần nhớ rằng ở Olimpico, Guardiola vẫn còn cất Ribery trên băng ghế dự bị. Gần như chắc chắn đội bóng của Pep Guardiola còn duy trì sự dễ dàng này trong một thời gian dài nữa, ít nhất là đến vòng knock-out Champions League.

Các đối thủ ở Bundesliga thì quá yếu, không thể là đối trọng của Bayern Munich. Nhất là khi Dortmund đang không phải là chính mình. Các trận còn lại ở vòng bảng Champions League cũng vậy. Rất khó có cửa cho AS Roma và CSKA Moskva trong những trận đấu ngay tại thánh địa Allianz của đội bóng Đức. Manchester City về thực lực khá khẩm nhất. Nhưng cũng lại chẳng có phong độ cao và chưa kể khi Bayern Munich gặp đối thủ này ở lượt trận cuối chắc chắn mọi thứ đã an bài. Ngay cả khi, đội bóng của Pep có lại để thua Man City giống như mùa bóng trước thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm.

Chỉ có điều, vấn đề nằm ở chỗ chính sự dễ dàng kiểu này có thể trở thành con dao hai lưỡi với đoàn quân của Pep. Họ sẽ không có cơ hội để nhìn nhận và khắc phục những điểm yếu của mình. Hơn nữa, việc cả mùa giải chỉ phải thi đấu vài ba trận đấu thực sự khó khăn sẽ khiến các cầu thủ Bayern Munich khó mà duy trì được sự tập trung và cảm hứng thi đấu.

3. Mùa trước Bayern Munich cũng như một cỗ máy chiến thắng khủng khiếp, cuốn phăng mọi chướng ngại vật cho đến vòng tứ kết. Khi họ gặp khó khăn trước lối đá chặt chẽ, pressing của Manchester United. Nhưng lúc ấy đã quá muộn để Bayern Munich thay đổi. Hệ quả là họ đã thảm bại ở vòng bán kết ngay sau đó, trước một Real Madrid có năng lực tốt hơn Manchester United (dù nền tảng lối chơi là khá tương đồng).

Vì vậy, những chiến thắng liên tiếp theo kiểu hủy diệt ở đầu mùa giải kiểu này chưa hẳn đã là điều hay. Có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu nó diễn ra ở tháng 5 – thời điểm quyết định sự thành bại của cả mùa bóng.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm