Real tới Mỹ để gia hạn hợp đồng với Ronaldo

31/07/2013 11:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real đã đặt chân đến Mỹ từ 29/7 và sẽ chơi trận giao hữu gặp Los Angeles Galaxy vào ngày 1/8. Mục đích chính của chuyến du đấu Mỹ vẫn là kiếm tiền nhưng vẫn còn những mục tiêu không kém phần quan trọng.

Florentino Perez sẽ nhân chuyến đi này để hẹn gặp Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham và bàn về vụ chuyển nhượng Gareth Bale. Perez cũng tranh thủ những ngày ở Mỹ để gặp Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo để chốt những điều khoản cuối cùng cho bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2018.

Nỗ lực gia hạn hợp đồng của Real đã bắt đầu từ ngày 1/9/2012, ngay sau khi Ronaldo ghi bàn vào lưới Granada và bất ngờ thổ lộ tâm trạng "buồn". Chủ tịch Perez đã gọi CR7 tới phòng làm việc để nói chuyện. Cuối mùa giải trước, Perez cũng đã gặp Jorge Mendes ở Madrid để bàn về các cầu thủ Real mà Mendes đại diện, trong số đó có Ronaldo.


Real tự tin giữ chân Ronaldo

Tiền chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề chính của cuộc đàm phán tại California sắp tới. Cả Ronaldo và Mendes đều hiểu rằng đây sẽ là bản hợp đồng giá trị lớn cuối cùng bởi CR7 đã 28 tuổi và sắp đi qua thời đỉnh cao. Bởi vậy Mendes đã cố gắng cò cưa để thuyết phục Real đưa ra những điều khoản đãi ngộ hậu hĩnh, một mặt khác ông âm thầm tiếp xúc với các đối tác khác như Monaco. Tay cò người Bồ cũng từng ngồi với 3 giám đốc của M.U trong tư dinh của tỷ phú Peter Lim ở Singapore. Ông thuyết phục "Quỷ đỏ" rằng sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, họ cần một tên tuổi lớn như Ronaldo làm biểu tượng. Mendes cũng gạ gẫm đội bóng Anh ký một bản ghi nhớ về vụ chuyển nhượng tự do vào năm 2015, với 50 triệu euro "lót tay" và mức lương 17 triệu euro/mùa.

Jorge Mendes vẫn sẽ cố gắng "moi" tiền của Real và tham vọng của ông là biến thân chủ của mình thành một trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Ronaldo hiện nhận lương 9,5 triệu euro/năm sau thuế theo bản hợp đồng ký kết năm 2009. Những cầu thủ hưởng lương "khủng" nhất hiện nay là Eto’o (Anzhi, 20 triệu euro/năm), Ibrahimovic (PSG, 14,5 triệu euro/năm) và Falcao (Monaco, 14 triệu euro/năm). Real đã đề nghị tăng lương cho CR7 lên 12,5 triệu euro/năm. Con số ấy là kỷ lục của bóng đá TBN nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Ronaldo và Mendes, những người rất muốn vượt qua Ibrahimovic.

Nhưng điều khoản về tiền lương vẫn không quan trọng bằng điều khoản về bản quyền hình ảnh. Ronaldo hiện đang giúp Real sinh lời 30 triệu euro mỗi năm qua các hợp đồng quảng cáo. Khoản tiền này được chia đôi, CR7 nhận 50%. Tuy nhiên cựu ngôi sao M.U muốn được chia với tỷ lệ cao hơn, và lý tưởng nhất là để anh đút túi 100% lợi nhuận từ hình ảnh như Monaco từng đề nghị.

Ngoài vấn đề tiền bạc thì Ronaldo cũng muốn được đảm bảo vị trí. Nếu Real mua Gareth Bale, CR7 nhiều khả năng sẽ phải rời cánh trái ưa thích của mình và có thể bị đẩy lên đá tiền đạo cắm hoặc chơi hộ công ngay phía sau Benzema. Đó là những vị trí mà ngôi sao 28 tuổi không hề mong muốn.

Ng.Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm