Bóng đá Italy

Palermo sa thải Delio Rossi: Trò hề của Zamparini

02/03/2011 11:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không ai bất ngờ khi HLV Delio Rossi nhận quyết định sa thải từ Palermo, sau thất bại kinh hoàng 0-7 trước Udinese ngay trên sân nhà Renzo Barbera. Nhưng người ta hiểu rằng, Rossi chỉ là một nạn nhân của ông chủ tịch đồng bóng Maurizio Zamparini.

Vị Chủ tịch đồng bóng

Zamparini và Rossi ngày còn “mặn nồng”, Ảnh Getty

Lần gần nhất Maurizio Zamparini khen ngợi một HLV làm việc dưới quyền của mình là từ khi nào? Chắc chắn, ngay cả những tifosi trung thành nhất của Palermo cũng không thể tìm ra câu trả lời. Đơn giản là Zamparini không có thói quen làm điều đó. Khen ngợi cấp dưới là điều gần như không tồn tại trong suy nghĩ của Zamparini, một kẻ đang dùng bóng đá để làm lợi cho cá nhân chứ không phải vì tình yêu.

Nói một cách chính xác, Zamparini chỉ có thói quen duy nhất là luôn hạ thấp những người dưới quyền. Nếu đội bóng chiến thắng, Zamparini - ông chủ của chuỗi siêu thị hùng mạnh Emmezeta sẽ nhận toàn bộ công lao thuộc về mình. Ngược lại, khi Palermo hòa hoặc thất bại, ngay lập tức HLV là người bị mang ra phê phán. Mùa trước, khi Palermo kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5, Zamparini từng có một câu nói rất nổi tiếng: “Rossi cũng thường thôi. Tôi cảm thấy những gì CLB đạt được là thành công trong cách làm việc của mình”.

Zamparini hoàn toàn trái ngược với các Chủ tịch khác, điển hình là Massimo Moratti. Khi đội bóng thất bại, người ta luôn thấy Moratti động viên HLV và các cầu thủ. Nhưng Zamparini thì không làm thế. Với tư tưởng của một con buôn (chứ không phải Chủ tịch CLB bóng đá), và luôn làm việc theo kiểu đồng bóng, Zamparini luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì ông bỏ ra.

Trong quy định của Zamparini, HLV không phải người có tiếng nói cao nhất. Vị Chủ tịch 70 tuổi này luôn can thiệp vào đội bóng, đưa ra các ý tưởng chiến thuật để buộc HLV phải làm theo. Khi đội bóng vừa có được sự ổn định, ngay lập tức Zamparini bán đi những gương mặt tốt nhất để kiếm lãi. Tất nhiên, những khoản tiền ấy không thuộc về ngân sách Palermo, mà chảy hết vào túi riêng của Zamparini.

Rossi bị đá sau lưng?

Làm việc với một ông chủ đồng bóng như thế, để tồn tại chỉ còn cách tự biến mình thành một con rối. Tất nhiên, với cái tôi lớn và lòng tự trọng nghề nghiệp, Rossi không cho phép mình làm thế. Một khi không vừa ý và cảm thấy chuyên môn của mình bị tác động quá nhiều, Rossi sẽ phản bác chứ không có chuyện cam chịu.

Mùa Hè năm ngoái, Rossi từng cự thẳng mặt Zamparini khi ông này bán Cavani và Kjaer, đồng thời từ chối gia hạn hợp đồng với hai trụ cột Bresciano và Simplico. Mâu thuẫn ấy là điểm khởi đầu cho việc Zamparini tìm cách “đá” Rossi khỏi Renzo Barbera.

Mùa này, có thời điểm Palermo nằm trong top 4, nhưng Zamparini vẫn luôn tìm cách để gây khó dễ cho Rossi. Zamparini chưa đủ lý do để sa thải sớm Rossi. Chỉ đến khi Palermo trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp, mà mới nhất là thảm bại 0-7 trước Udinese, Zamparini  mới có đủ lý do để ra quyết định “trảm” Rossi, và không phải bồi thường nhiều.

Một câu hỏi được đặt ra: Palermo thực sự đánh mất sự ổn định, hay Zamparini đã tác động vào các cầu thủ để họ “buông”? Vế thứ hai được nhiều người ủng hộ hơn. Bởi vì, có một số trụ cột của Palermo đã thi đấu dưới sức một cách ngạc nhiên, trong đó có Javier Pastore - “con cưng” của Zamparini và được ông lăng xê suốt thời gian qua (để nâng cao giá chuyển nhượng). Với thực lực của mình, dù đá dưới sức thì Palermo cũng khó mà thua Udinese trên sân nhà, chứ đừng nói đến kết quả 0-7, trận thua đậm nhất của họ tại Renzo Barbera trong lịch sử Serie A.

Delio Rossi đã không còn làm việc ở Renzo Barbera, nhưng ít nhất ông vẫn có quyền ngẩng cao đầu ra đi. Vì ai cũng hiểu Rossi chỉ là nạn nhân trong tần trò hề của Zamparini. Và, các tifosi Palermo cũng không quên nói lời cảm ơn Rossi vì những gì ông đã làm cho đội bóng thủ phủ Sicilia.

Ngọc Linh

“Chiến công” của Zampa

24 năm sa thải 28 HLV

Ở Italia, không vị chủ tịch bóng đá nào gây ồn ào như Zamparini. Dường như ông chủ chuỗi siêu thị Emmezeta (là phiên âm từ 2 chữ cái đầu tên của chính ông: MZ) này có sở thích là sa thải HLV. Kể từ khi đặt chân vào bóng đá, khi mua lại quyền sở hữu Venezia (dự Serie C2 và phải đổi tên), tổng cộng đã có 28 HLV khác nhau bị Zamparini sa thải. Trong số đó, có 10 người ở Venezia, và 14 người trong 9 năm Zamparini làm Chủ tịch ở Renzo Barbera.

Dưới đây là các đời HLV ở Palermo bị Zamparini sa thải:

2002-03: Ezio Glerean; Daniele Arrigoni (ra mắt từ vòng 4); Nedo Sonetti (23)

2003-04: Silvio Baldini; Francesco Guidolin (25).

2004-05: Guidolin.

2005-06: Luigi Del Neri; Giuseppe Papadopulo (23).

2006-07: Guidolin; Renzo Gobbo - Rosario Pergolizzi (34); Guidolin (37).

2007-08: Stefano Colantuono; Guidolin (14); Colantuono (31).

2008-09: Colantuono; Davide Ballardini (2).

2009-10: Walter Zenga; Delio Rossi (14).

2010-11: Delio Rossi.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm