"Cây trường sinh" Zanetti trọn tình với Inter Milan

11/05/2011 05:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Javier Zanetti cho biết anh sẽ kết thúc sự nghiệp ở Inter Milan chứ không có ý định trở lại thi đấu nơi quê nhà.

Javier Zanetti - Ảnh Getty

Ở sân Meazza, anh không phải là biểu tượng nếu xét theo nghĩa là ảnh hưởng lên các đồng đội. Inter trước nay vẫn luôn là nơi tập hợp các lính lê dương đến từ tứ xứ nên khái niệm biểu tượng theo đúng nghĩa là gần như không tồn tại. Zanetti là một người Argentina, trầm tĩnh và không hay xuất hiện trên truyền thông. Về chuyên môn, anh chơi ổn định nhưng lại không mấy khi tỏ ra quá nổi bật. Những điều đó khiến anh không thể trở thành biểu tượng của "Nerazzurri" theo quan niệm truyền thống.

Tuy nhiên,  người ta vẫn có thể xem anh như một biểu tượng về tính nhà nghề mẫu mực, về lòng trung thành và sự bền bỉ. Inter đã bỏ ra 6,5 triệu euro đưa anh tới Italia từ Atletico Banfield  vào mùa Hè 1995. Và Zanetti gắn bó với màu áo xanh đen kể từ ngày ấy. Giuseppe Meazza đã chứng kiến bao HLV đến rồi đi. Bao ngôi sao ngoại quốc thay màu áo đấu, nhưng Zanetti thì vẫn thế. 16 năm sắp trôi qua kể từ cái buổi ban đầu ấy, chiến binh người Argentina vẫn không thay sắc áo.

Đáp lại những tin đồn rằng anh có thể rời Inter về lại quê nhà, "cây trường sinh" 37 tuổi khẳng định không có chuyện đó. "Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Inter Milan. Tôi không nghĩ là mình sẽ trở về Argentina. Tôi cảm thấy nơi đây như nhà mình. Tôi đã ở đây 16 năm qua. CLB này đã cho tôi tất cả. Với tư cách là đội trưởng, tôi thấy mình cần có trách nhiệm. Tôi sẽ khoác áo Inter cho tới khi treo giày. Sau khi giải nghệ, tôi sẽ đi lại giữa Italia và Argentina vì tôi có nhiều thời gian hơn. Thực tế là gia đình tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc với nơi này. Các con tôi đi học ở Italia. Sau khi nghỉ thi đấu, tôi muốn dành thời gian cho gia đình".

Zanetti đã từng đá ở rất nhiều vị trí. Từ hậu vệ phải, tiền vệ phải tới hậu vệ trái, trung vệ rồi tiền vệ trung tâm. Anh sẵn sàng chơi trái với sở trường nếu như điều đó cần thiết cho đội bóng. Và hiếm khi anh khiến người ta thất vọng. Như thế là đủ để trở thành một ngôi sao. Phía trước Javier là mục tiêu bảo vệ vị trí á quân Serie A cùng Inter và trận bán kết lượt về cúp Italia với Roma. Anh vẫn còn mục tiêu để tranh đấu.

HT (Theo Itasportpress)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm