Trưởng đoàn TTVN tại ASIAD 16 Lê Quý Phượng: Tránh thua chính mình mới đạt chỉ tiêu

17/11/2010 10:35 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Sau 4 ngày thi đấu, TTVN vẫn chưa đoạt được tấm HCV nào. Phóng  viên TT&VH đã thực hiện cuộc phỏng vấn ông Trưởng đoàn về khả năng của chúng ta.

* Có mặt ngay sau khi Lê Quang Liêm đánh mất cơ hội đoạt HCV đầu tiên cho TTVN, cảm nghĩ của ông thế nào?

- Rất tiếc, vì điểm số của Liêm bằng nhà vô địch nhưng thua về đối đầu. BHL lẫn Liêm đã không lường trước được điều lệ lần này lại như thế. Tuy vậy, tôi vẫn thích điều lệ này bởi trong thể thao kẻ giành chiến thắng phải là người mạnh hơn cả trí tuệ, sức khỏe và năng lực. Và tôi cũng biểu dương Liêm vì ở sân chơi này đoạt HCB là tốt lắm.


* Liêm đã nói trình độ giữa anh và đối thủ là 50-50, nhưng hôm qua Liêm đã để thua trận quyết định do mắc một số sai lầm đáng tiếc. Ông có nghĩ rằng không chỉ BHL đội tuyển cờ mà tất cả các đội khác cần nhạy cảm hơn nữa trong việc chỉ đạo?


- Tôi nghĩ thế, vì sân chơi này các em chịu áp lực quá lớn nên nhiều khi không tránh khỏi mắc sai lầm đáng tiếc. Do đó, vai trò của BHL cực kỳ quan trọng. Dù thế, tôi nghĩ trong thể thao sự chủ động vẫn là do các VĐV là căn bản.


* Ông là nhà khoa học thể thao hàng đầu ở Việt Nam. Ông có cảm thấy choáng ngợp không khi lần đầu tiên được giao trọng trách nặng nề như thế, và ông thấy giữa lý thuyết và thực hành có vênh nhau ở thể thao ta.

- Tôi không choáng ngợp vì đã quen theo chân các đội tuyển ở những giải đấu lớn. Tôi chỉ thấy trách nhiệm quá nặng nề, rất nặng nề. Còn lý thuyết trong thể thao và thực tiễn không vênh nhau lớn. Có điều, thực tiễn của TTVN với đầu trường lớn như ASIAD là rất lớn. Trung Quốc cơ sở vật chất phục vụ cho thể thao họ tốt thế này thì không lý gì họ không trở thành cường quốc thể thao được.



Chiếc HCB của Hà Minh Thành ở nội dung sung ngắn bắn nhanh đã gây bất ngờ cho TTVN. Ảnh: Quốc Khánh   

Chúng ta còn nghèo, chế độ cho VĐV lại thấp. Chúng tôi đi vận động hết hơi mới được thêm tiền cho mỗi tấm HCV là 30 triệu. Mức thu nhập của VĐV và HLV ở ta vẫn còn thấp. Thế là không công bằng, rất khó kích thích sự phát triển. Ngay như Belarus, từng là một nước XHCN nhưng thời điểm đó nếu một VĐV nào có công lớn, thì ngoài thưởng rất cao còn được cấp nhà và bảo hiểm suốt đời.

Ngay khi sang đây, tôi cũng đã làm hết sức để cải thiện thêm bữa ăn, chế độ cho VĐV. Chẳng hạn mỗi VĐV/ngày được thêm 2 USD. Chúng tôi đã tổ chức thưởng nóng những VĐV đoạt huy chương để động viên kịp thời các em.


* Chúng ta hay nói đến thưởng, mà ít khi nhắc đến phạt. Sau 4 ngày, thực tế từ đầu giải đến nay, rất nhiều VĐV đáng bị “đánh roi”, như Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Việt chẳng hạn.


- Đấy là những sai sót đáng đau lòng và trách nhiệm trước hết thuộc về tôi. Khi về nước, tôi sẽ không né tránh mà sẽ báo cáo thẳng thắn với lãnh đạo về những hạn chế của TTVN.


* Ông có bất ngờ khi chúng ta chưa đoạt HCV? Nếu có bất ngờ, thì đó là gì?


- Tôi không bất ngờ khi chưa có vàng nhưng bất ngờ khi chúng ta có HCB nội dung 25 m súng ngắn ổ quay của Hà Minh Thành.


* Hy vọng rằng chúng ta sẽ không để những đáng tiếc đau lòng nữa do chủ quan, kể cả bất ngờ do năng lực dự đoán, đánh giá mình và ta của lãnh đạo chưa chuẩn xác. Đến giờ phút này, theo ông khả năng đoạt từ 4 - 6 HCV như mục tiêu đề ra có đạt được?


- Nếu cố gắng thì có thể đạt được bởi chúng ta vẫn còn nhiều môn chưa thi đấu. Tuy nhiên,  muốn thế thì chúng tôi cần được ủng hộ hơn nữa. Mặt khác, mong các VĐV tránh sai lầm đáng tiếc vì Asian Games không có chỗ cho sai lầm và may mắn. Mặt khác, cần phải cố gắng vì màu cờ sắc áo hơn vì tôi biết nhiều người thấy đuối quá nên thể hiện sự buông xuôi.


* Cảm ơn ông cuộc trao đổi và chúc TTVN thay màu huy chương những ngày tới.


HỮU QUÝ (Thực hiện từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm