Trưởng đoàn TTVN tại ASIAD 16 Lê Quý Phượng: Tin là sẽ hoàn thành nhiệm vụ

12/11/2010 10:00 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Không thể mang tới Asian Games 16 những VĐV tốt nhất vì một số nguyên nhân khác nhau, nhưng theo trưởng đoàn thể thao VN Lê Quý Phượng, ông vẫn hoàn toàn lạc quan vào khả năng sẽ giành được từ 4 tới 6 HCV để hoàn thành đã mục tiêu đặt ra.

* Thưa ông, xin ông cho biết ấn tượng của mình về Asian Games 16 và tình hình chuẩn bị hiện tại của đoàn thể thao VN (TTVN)?

- Ấn tượng của chúng tôi về Asian Games 16 là rất quy mô hoành tráng, xứng đáng với tầm cỡ của Đại hội thể thao châu lục 4 năm tổ chức 1 lần. Tập thể cán bộ, HLV, VĐV của đoàn TTVN đều rất phấn khởi, khi nhập làng VĐV thì tinh thần và sức khoẻ đều tốt, và tất cả đã sẵn sàng tham gia tranh tài từ ngày mai (13/11).


* Với tư cách là một chuyên gia về y học thể thao, ông thấy khí hậu ở Quảng Châu như thế nào? Và ông có hài lòng về sự đón tiếp của nước chủ nhà?


- Tôi thấy khí hậu ở Quảng Châu hiện tại rất phù hợp với VĐV VN, có thể là điều kiện để chúng tôi thi đấu tốt hơn.


Công tác đón tiếp rất là chu đáo. Đoàn TTVN đã có khoảng 250 thành viên có mặt ở Quảng Châu, ngày 10/11 thì có 118 VĐV, và hôm qua lại sang thêm hơn 100 VĐV nữa, như vậy đã có hơn một nửa quân số tại đây. Thời điểm sang Quảng Châu của VĐV VN phụ thuộc vào lịch thi đấu, vì BTC quy định chỉ sang trước lúc thi đấu chính thức 2 ngày.



Trưởng đoàn TTVN  Lê Quý Phượng trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Quốc Khánh

Trong mấy ngày tới, các thành viên của đoàn TTVN sẽ tiếp tục sang đây. Còn các VĐV đang có mặt tại Quảng Châu đã bắt đầu tập luyện từ mấy ngày nay theo lịch của BTC. Hiện tại, các HLV và VĐV chúng ta đang triệt để tận dụng thời gian tập luyện để làm quen với khí hậu và điều kiện sân bãi. Có thể trang thiết bị thi đấu của Asian Games 16 rất hiện đại, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm quen cho phù hợp.

* Mục tiêu của đoàn TTVN tại Asian Games có gì thay đổi hay không, thưa ông?


- Mục tiêu của đoàn TTVN vẫn là giành 4 tới 6 HCV và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi diễn ra Á vận hội, chúng tôi đã tiến hành đi tiền trạm và nhận thấy nhiều địa điểm thi đấu của Asian Games hơi xa. Có những môn VĐV VN phải mất 2 tiếng di chuyển mới tới địa điểm thi đấu.


Tất cả những điều đó chúng tôi đã biết trước và cũng đã chuẩn bị cho các HLV, VĐV về mặt tinh thần từ khi còn ở nhà, chẳng hạn như môn nào xa, môn nào gần, hay kể cả những VĐV bị say xe chúng tôi cũng đã có phương án hỗ trợ để bảo đảm sức khoẻ thi đấu.


* Ông có sợ khả năng hoàn thành mục tiêu sẽ bị ảnh hưởng vì chấn thương của một số VĐV chủ lực như Hoàng Ngân?


- Mục tiêu của đoàn TTVN vẫn không hề thay đổi. Thực ra với thể thao thì chấn thương luôn là một phần không thể tách rời, mà chúng ta buộc phải thừa nhận. Ai cũng biết là khi tập luyện thể thao thì phải thực hiện với khối lượng và cường độ cực lớn, mà nếu không như thế thì không có thành tích, vì thế cái ngưỡng giữa chấn thương với không chấn thương là rất mong manh.


Chấn thương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau và cũng không ai mong muốn. Tất cả HLV, VĐV đều biết điều này và cố gắng tránh né, nhưng nếu chẳng may chấn thương xảy ra thì phải chấp nhận. Dù thế nào thì chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng sẽ hoàn thành chỉ tiêu, bởi theo tính toán, có khoảng 9, 10 nội dung tại Á vận hội lần này chúng tôi có khả năng giành HCV. Hoàng Ngân là một trong những hy vọng vàng lớn nhất của TTVN, và thật tiếc vì Hoàng Ngân đã vắng mặt ở Asian Games 16 vì chấn thương, song không có Hoàng Ngân thì còn nhiều VĐV khác nữa sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu của đoàn TTVN.


* Lần đầu tiên làm trưởng đoàn, lại ở một kỳ Đại hội có quy mô lớn như thế này, ông có cảm thấy áp lực?


- Tôi chỉ thấy trách nhiệm rất lớn trước người hâm mộ, trước sự quan tâm của đồng bào, trước Đảng và Nhà nước. Tôi biết là trách nhiệm của trưởng đoàn rất lớn, rất khó khăn, và trong từng cuộc thi đấu sẽ cùng các VĐV chúng ta sẽ chứng kiến dần dần.


Có những cái do áp lực trọng tài, có những cái do áp lực từ các điều kiện mà mình không thể lường trước, như ở Thế vận hội Bắc Kinh chẳng hạn. Tất cả những việc đó đều đã được chúng tôi tính toán và đã chuẩn bị, cho dù xử lí tình huống thực tế mới là quan trọng.


* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.


Thượng cờ đoàn TTVN Hôm qua, tại làng VĐV Asian Games đã diễn ra lễ thượng cờ đoàn TTVN tham dự Á vận hội lần thứ 16. Có 3 quốc gia và vùng lãnh thổ được BTC tiến hành lễ thượng cờ trong buổi chiều qua là Việt Nam, Mông Cổ và Hong Kong. Đại diện cho đoàn TTVN tại lễ thượng cờ là Chủ tịch UB Olympic VN Nguyễn Danh Thái, trưởng đoàn Lê Quý Phượng cùng hơn 20 cán bộ, HLV và VĐV.

V.P


G.Huy (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm