CLB Thanh Hóa: Đam mê và bản sắc là nền tảng

17/01/2015 13:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ trên bản đồ bóng đá Việt Nam, Thanh Hóa được biết đến như là một trong những địa phương không chỉ có phong trào bóng đá phát triển, mà người dân xứ Thanh cũng là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất.

Vì lẽ đó, sân Thanh Hóa, hay trước kia được gọi với cái tên “Căng-sít-tát” cũng được mệnh danh là một trong những “chảo lửa”, bên cạnh những chảo lửa khác như Lạch Tray, Vinh…

Từ “tài sản” và “vũ khí” sẵn có

Cho dù thành tích của bóng đá Thanh Hóa từ trước đến nay mới chỉ xếp cao nhất là vị trí thứ 3 tại V-League 2014, nhưng chính niềm đam mê, tinh thần máu lửa sẵn có của người dân xứ Thanh cũng chính là lợi thế không nhỏ để những người làm bóng đá, các thế hệ cầu thủ nơi đây xem đó như là thứ vũ khí lợi hại mỗi khi ra sân.

Kể từ khi giành quyền lên hạng chuyên nghiệp đến nay, Thanh Hóa đã trở thành một trong những sân có số lượng khán giả đông nhất ở đấu trường V-League.

Chính sự thăng hoa của đội bóng đá khiến khán giả xứ Thanh từ miền núi, vùng cao, cho tới đồng bằng ùn ùn kéo tới sân bóng để cổ vũ cho đội nhà. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu quê hương, niềm đam mê bóng đá và cao hơn nữa là khát khao được thấy đội bóng quê hương thi đấu thăng hoa, đạt được những thành tích cao, vang danh cả nước. Đây cũng chính là mong muốn, ước mơ chính đáng của khán giả, người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

Khi niềm đam mê, tình yêu với đội bóng quê hương đã ngấm vào máu thì không quá ngạc nhiên khi sự máu lửa, cuồng nhiệt của khán giả luôn là một thứ “đặc sản” rất riêng của sân Thanh Hóa.

Cho đến sự phát triển của các hội CĐV

Đồng hành và phát triển cùng đội nhà, người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đã tự lập nên các hội CĐV ở khắp nơi, từ các huyện, thị trong tỉnh cho tới hội CĐV ở khắp mọi miền đất nước. Không chỉ duy trì sinh hoạt thường xuyên, các hội CĐV đã có cho riêng mình những chương trình hoạt động cổ vũ có bản sắc riêng, cũng như tích cực tham gia vào Hội CĐV của tỉnh.  

Sự phát triển của các hội CĐV bóng đá Thanh Hóa được cho là phát triển mạnh nhất trong giai đoạn từ 2007 đến nay, giai đoạn đội bóng xứ Thanh bắt đầu lên chơi ở V-League. Từ đó đến nay, CLB cũng đã có nhiều cách làm nhằm hỗ trợ các hội CĐV đến sân Thanh Hóa cổ vũ cho đội nhà, cũng như tới sân khách tiếp sức mạnh cho các cầu thủ. Khi phát hành vé trước mỗi trận đấu, BTC sân Thanh Hóa bao giờ cũng dành một lượng vé nhất định cho các hội CĐV, đồng thời cũng phân bổ số lượng vé cho khán giả, người hâm mộ ở các huyện, thị, thành trên địa bàn.

Chính điều này, đã khiến sân Thanh Hóa có khán giả đều đặn, đa dạng sắc màu… Tất cả đều có một mục tiêu chung đó là vì chiến thắng của đội nhà. Với sức chứa quá khiêm tốn, sân Thanh Hóa chưa đáp ứng được nhu cầu vào sân của khán giả, nhất là vào những thời điểm đội Thanh Hóa thi đấu thăng hoa và giành vị trí cao, như mùa giải 2014 vừa qua là một ví dụ.

Ngoài ra, một hình ảnh khá quen thuộc ở Thanh Hoá là chiếc ôtô con trước mỗi trận đấu đều đi khắp phố phường của TP.Thanh Hóa cũng như tới các huyện lân cận để giới thiệu, mời gọi khán giả tới sân. Cách làm tưởng chừng rất bình thường như vậy nhưng đã đem lại hiệu quả nhất định trong nhiều năm qua.

Có thể nói, cho dù lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hóa là ai, ở giai đoạn nào thì việc kéo khán giả, người hâm mộ tới sân cổ vũ cho đội nhà luôn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đem đến thành công cho đội nhà.

Từ sự đam mê, sự cuồng nhiệt và tình yêu với đội bóng quê hương của khán giả, CLB đã thực hiện những giải pháp nhằm kéo khán giả tới sân như ban hành giá vé hợp lý, tạo điều kiện, ưu tiên cho các hội CĐV, khán giả, người hâm mộ ở các huyện thị…

“Không tăng giá vé ở mùa giải 2015”

Mức giá vé vào sân Thanh Hoá khá phù hợp với đặc điểm và điều kiện thu nhập của người dân. Qua từng năm giá vé có tăng, nhưng mức tăng là “chấp nhận được”. Giá vé ở sân Thanh Hóa hiện nay còn thấp hơn nhiều so với các sân bóng khác (khán đài A: 50.000 đồng, khán đài B: 45.000 đồng).

Trao đổi với Thể thao & Văn hoá, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, cho biết: “Mùa giải 2015 chúng tôi không tăng giá vé, mức giá hiện nay là phù hợp và điều quan trọng nhất tạo điều kiện để khán giả nào cũng có thể vào sân cổ vũ cho đội nhà”.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm