Ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ SLNA: Văn Quyến 8 tỷ ư? Không có đâu!

03/03/2010 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Thanh khẳng định không có  chuyện Sông Lam bỏ ra 8 tỷ  giữ chân Văn Quyến khi trao đổi với TTVH.

* Xin bắt đầu bằng sự kiện Văn Quyến sẽ ở lại Sông Lam với giá 8 tỷ đang trở thành đề tài bàn tán không chỉ với những người làm bóng đá trong ngày hôm qua. Theo ông, cái giá như thế có xứng với Quyến không?

- Tôi làm sao bình luận, khi tôi khẳng định và chịu trách nhiệm 100 % là không có chuyện Sông Lam bỏ ra 8 tỷ đồng để giữ Quyến. Có thể ai đó đùa và bản thân Quyến cũng không quan tâm lắm. Tôi cũng tin Quyến, vì cậu ấy là người khá thật thà, đàng hoàng, không “làm giá” mình cao ngất như thế. Tuy nhiên, phải thừa nhận thông tin đó đã làm bận tâm không ít cầu thủ trong đội. Đấy là điều không hay khi Sông Lam cần sự ổn định, vì mới thua trận.


* Thời gian sẽ trả lời câu hỏi có hay không. Nhưng, nếu Quyến phấn đấu đá tốt, tư cách ổn định để được cái giá như thế, rồi Sông Lam mà chính xác là Ngân hàng Bắc Á tung đến 8 tỷ trả cho cậu ấy, xét cho cùng cũng là mừng! Vì sao? Chưa có CLB nào trong nước đủ can đảm bỏ ra chừng ấy tiền để gia hạn hợp đồng với một cầu thủ địa phương kiểu như Ngân hàng Bắc Á nếu có. Thường thì một doanh nghiệp nơi khác mới dám bạo tay như thế, như HN T&T  mua Công Vinh với giá 7 tỷ chẳng hạn?


- Tôi cũng nghĩ thế. Sông Lam đã có tiền nhưng phải đặt tiết kiệm, đặt hiệu quả lên hàng đầu khi đầu tư cái gì đó, kể cả chuyển nhượng.  Phải một năm nữa Quyến mới hết hợp đồng cũ, còn quá sớm để nói đến chuyện đi hay ở của cậu ấy. Mà Quyến đang phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh đang gặp khó khăn về chuyên môn, lại bị tai nạn xe máy ngày Tết vừa qua.



Văn Quyến được lót tay 8 tỉ cho 3 năm hợp đồng chỉ là chuyện “cá tháng Tư”

* Nếu như không có chuyện  “Quyến & 8 tỷ” mà dư luận đang đồn ầm lên như thế, phải chăng Sông Lam vẫn chưa yên ổn, điều mà người ta tin chắc sẽ không xuất hiện khi ông và HLV Hữu Thắng trở lại xứ Nghệ?

- Tôi dám nói nội bộ Sông Lam bây giờ đã ổn hơn trước nhiều. Cầu thủ đã sát cánh cùng BHL, lãnh đạo quyết tâm cao, tinh thần tốt lắm. Còn chuyện Quyến tự nhiên được định giá 8 tỷ chẳng có gì lạ với bóng đá ở ta.  Chúng tôi muốn Quyến tiếp tục ở lại sau khi hết hợp đồng trong năm nay, chuyện đó là có. Còn 8 tỷ, tôi cũng giật cả mình, không có đâu.


Sông Lam mùa này kinh phí, chế độ lương thưởng với anh em cầu thủ đã tốt lên rất nhiều rồi. 300 triệu cho một trận thắng cũng là cao đấy chứ. Tóm lại, vấn đề của chúng tôi lúc này là thuần tuý về chuyên môn.


* Vậy trình độ của Sông Lam chỉ  có thế, hay là đội chưa vào guồng?


- Có lẽ vế sau thì đúng hơn. Phải nói rất thật, chuyện chuyển giao kéo dài đã khiến cho BHL lẫn chúng tôi khó mà tập trung cao nhất cho kế hoạch tuyển chọn, củng cố lực lượng. Ngoại binh thì sát giải mới tuyển được. Hai vị cứ tưởng nhập tịch xong, thì bị ách lại. Nếu chúng tôi bây giờ có 5 “tây” như Hải Phòng, thì khác ngay.


Mặt khác, mấy cầu thủ đi U23 về đều chấn thương, hoặc có vấn đề về thể lực, phong độ. Như Công Minh đứt dây chằng chưa biết khi nào  đá được. Ngọc Anh cũng chấn thương, phải nghỉ  mất 3 tuần. Văn Bình cũng chưa lấy lại phong độ.


Những khó khăn đó đã khiến cho Hữu Thắng rất khó trong việc xây dựng nên lối chơi. Có lẽ  sang giai đoạn 2, Sông Lam sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ  năm nay Sông Lam chỉ “phòng thủ”, củng cố lối chơi, tổ chức sau thời kỳ đầu chuyển giao, sang năm mới tấn công thành tích. Đội bóng nào mới chuyển giao cũng gặp khó khăn như Sông Lam cả.


Để bảo vệ được tấm huy chương Đồng, năm nay sẽ vô cùng khó khăn. Chất lượng cầu thủ của Sông Lam đâu nổi trội, kể cả ngoại binh.


* Cảm ơn ông về  cuộc trao đổi và chúc Sông Lam nhanh chóng thoát ra khỏi nhóm đội sổ!


HỮU QUÝ  (thực hiện)

Huy Hoàng nhận lương “khủng”

Trung vệ đội trưởng đã gia hạn hợp đồng với Sông Lam từ đầu mùa, với mức tiền lót tay không được tiết lộ, nhưng mức lương mà anh nhận thì thuộc diện nhất nhì với các cầu thủ nội hiện thời. Hằng tháng, Huy Hoàng đều đặn nhận không dưới 45 triệu/tháng từ CLB, chưa kể thưởng theo quy chế của đội.

Hiện tại, trung vệ Cao Xuân Thắng chưa được mời ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB, dù hợp đồng của anh còn 1 năm nữa sẽ đáo hạn. Thắng hiện nhận lương 30 triệu đồng/tháng, như mức anh nhận từ khi trở về từ Ninh Bình.

Được biết, Văn Quyến cũng chưa ngồi vào bàn đàm phán với lãnh đạo và các nhà tài trợ. Mới chỉ có sự khẳng định trước đây của CLB cũng như đòi hỏi của Ngân hàng Bắc Á là Sông Lam phải giữ được các cầu thủ trụ cột ở lại để gây dựng lại thủa vinh quang trước đây.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm