Cơ hội của SLNA

25/06/2011 12:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu xét theo các thống kê chuyên môn thì SLNA vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League mùa bóng năm nay, khi họ đã bỏ cách đội nhì bảng SHB.ĐN tới 7 điểm và tỏ ra vượt trội so với các đối thủ khác về chỉ số chuyên môn. Tuy nhiên, bóng đá không phải là cuộc chơi của những con số đơn thuần, và càng không phải là V-League, khi khả năng vô địch của một đội bóng đôi khi lại do những yếu tố hậu trường chi phối.

Chẳng nói đâu xa, trước khi có chiến thắng xả xui 6-2 trước TĐCS.ĐT ở vòng 19, SLNA đã có một mạch 3 trận không thắng, khiến tinh thần của đội bóng sa sút trông thấy, còn niềm tin của người hâm mộ xứ Nghệ lại một lần nữa bị thử thách. Thắng một đối thủ như TĐCS.ĐT trên sân nhà không nói lên điều gì, bởi ngay cả HN.ACB hay ĐT.LA mà TĐCS.ĐT còn giơ cờ trắng xin hàng thì SLNA không có cớ gì lại phải chịu thua kém.


Thái độ của SHB.ĐN (phải) trong trận cầu đinh với SLNA ở vòng 20 diễn ra vào ngày 10/7 sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đến cuộc đua vô địch V-League mùa này. Ảnh: VSI

Nhìn lại danh sách những nhà vô địch V-League suốt 10 năm qua, chỉ có ĐT.LA (2005, 2006) và HN.T&T (2010) là không thể hiện được ưu thế áp đảo về mặt chuyên môn so với các đối thủ, như HA.GL (2003, 2004), B.BD (2007, 2008), SHB.ĐN (2009), nhưng trường hợp của ĐT.LA và HN.T&T có một chút khác biệt.

ĐT.LA thời kỳ đỉnh cao của HLV Calisto luôn có thói quen xuất phát chậm, nhưng lại nước rút rất tốt ở cuối giải, và cả 2 lần vô địch của họ đều do những ứng viên nặng ký khác (Đà Nẵng năm 2005, B.BD năm 2006) tự bắn vào chân mình chứ không phải vì ĐT.LA là đội bóng xuất sắc nhất. Tương tự như thế là HN.T&T, khi họ gặp những cơ may kỳ lạ và khó giải thích trong năm 2010, trong lúc các đối thủ chủ yếu như SHB.ĐN hay B.BD lại tự suy yếu vì những nguyên nhân khác nhau.

Ngoài ĐT.LA và HN.T&T, cả 3 nhà vô địch HA.GL (2003, 2004), B.BD (2007, 2008), SHB.ĐN (2009) đều thể hiện được sức mạnh vượt trội trong năm mà họ đăng quang ngôi vị cao nhất. Thế còn SLNA thì sao? Rất khó để giải thích về trường hợp của đội bóng xứ Nghệ, bởi SLNA dù đang ngự trị ở vị trí số một với cách biệt điểm số đáng kể, nhưng ở họ vẫn chưa toát ra được phong thái oai dũng của một vị quân vương đích thực.

Mọi sự sẽ càng được thể hiện rõ hơn ở 7 trận còn lại của lượt về mùa bóng năm nay, khi SLNA sẽ không có tiền đạo số một Kavin, và 4 trên tổng số 7 đối thủ của đội bóng xứ Nghệ đều hứa hẹn sẽ rất khó nhằn (SHB.ĐN, Thanh Hoá, B.BD, HN.T&T).

Xét về lý thuyết, khoảng cách 7 điểm mà SLNA đang duy trì với đội nhì bảng SHB.ĐN có vẻ khá an toàn, nhưng chỉ mới trước đó không lâu, sau vòng 15, SLNA cũng tạo được cách biệt 7 điểm tương tự với SHB.ĐN, nhưng 3 trận không thắng liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ đã khiến họ suýt nữa bị truất ngôi, và chỉ vì SHB.ĐN không chịu tận dụng cơ hội để vươn lên nên SLNA mới còn ở vị trí số một như hiện nay.

Rất may cho SLNA là trong số hàng loạt đội bóng đang theo sát họ, chỉ có HN.T&T là thực sự máu mê đua tranh chức vô địch, còn TĐCS.ĐT hay Thanh Hoá chắc chắn chỉ hài lòng với một vị trí trong top 3 hoặc top 5 chứ không muốn leo cao hơn. Bởi thế, thái độ của SHB.ĐN trong trận cầu đinh với SLNA ở vòng 20 diễn ra vào ngày 10/7 sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đến cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Hoàng Huy


Lịch thi đấu chặng còn lại của SLNA

10/7 SHB.ĐN-SLNA

13/7 Thanh Hoá-SLNA

17/7 SLNA-B.BD

31/7 SLNA-N.SG

6/8 V.NB-SLNA

14/8 HN.ACB-SLNA

21/8 SLNA-HN.T&T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm