HLV Miura và kỹ nghệ xoay tua

06/06/2015 05:12 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 3 lượt trận, HLV người Nhật Bản đã đưa U23 Việt Nam gần như hoàn thành mục tiêu vào bán kết SEA Games 28 với một con số thống kê kinh ngạc: Đã sử dụng cả thảy 19/20 cầu thủ.

Trong lịch sử 20 năm qua, không có HLV nào xoay tua triệt để như thế, kể cả khi ông Riedl hay Calisto cầm quân đấu với những đội bóng dưới cơ ở vòng bảng.

Kết quả của vụ việc

Sự xoay tua ấy có thể khiến U23 Việt Nam chơi chưa ổn định. Và dưới con mắt của những CĐV Việt Nam, đội bóng do ông Miura dẫn dắt chơi chưa hay, chưa đẹp như sự kỳ vọng. Hoặc chí ít, U23 Việt Nam không thể thắng U23 Lào đẹp như cái cách đại thắng U23 Malaysia.

Nhưng trên khía cạnh thành tích và có thể HLV Miura chỉ bận tâm đến chỉ tiêu này, ông cũng không cần bàn cãi nhiều và không có nghĩa vụ làm hài lòng tất cả.

Điều HLV Miura làm được như nhiều người đã thấy là chuyện U23 Việt Nam thành công sớm hơn dự kiến trong một bảng đấu mà trước khi lên đường, nhiều người lo ngại U23 Việt Nam sẽ không dễ lấy vé vào bán kết trước U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Nhưng chỉ 3 lượt trận, ông Miura đã gần như hoàn thành mục tiêu trước mắt. Ông Miura cho thấy mình đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ ở giải đấu này.

Chỉ còn thủ môn dự bị là chưa ra sân

3 trận đấu, HLV Miura sử dụng 3 đội hình với sự luân đổi cả thảy 19 cầu thủ. Người duy nhất phải ngồi ngoài là thủ thành Văn Tiến. Có hai nguyên nhân lớn, có thể là ông Miura muốn dành sức mạnh tối đa cho những trận quyết định, và ông phải khắc phục những tác động từ bão chấn thương.

Cái khó của HLV Miura trước giờ lên đường là phong độ không đồng đều của cả tập thể. Trừ những Công Phượng, Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn… duy trì được sức khỏe và sự ổn định từ V-League đến màu áo đội tuyển thì U23 Việt Nam trước khi đến Singapore gặp vấn đề với hàng loạt chấn thương của Mạnh Hùng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Phi Sơn, Huy Hùng… Họ cần thời gian chơi bóng để tìm lại phong độ. Và đó có thể là lý do để HLV Miura tung vào sân đội hình không có 6 trụ cột ở trận ra quân trước U23 Brunei. Trận gặp U23 Malaysia, ông Miura đưa ra đội hình mạnh nhất trước khi có đến 7 sự thay đổi khi đối đầu U23 Lào.

U23 Việt Nam không thắng kiểu chẻ tre như gặp U23 Brunei hay U23 Malaysia, nhưng với kiểu HLV thực dụng như ông Miura, đội tuyển đang đi rất đúng hướng. Không chỉ toàn thắng tuyệt đối và có ngôi đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn đảm bảo được lực lượng. Sau ca chấn thương đáng tiếc của Tấn Tài, U23 Việt Nam vẫn còn 19 cầu thủ đảm bảo thể lực, và quan trọng hơn, những trận đấu vừa qua đã giúp họ lấy lại cảm giác tốt nhất. HLV Miura còn thử nghiệm được nhiều vị trí để tăng sự đa dạng cho lối chơi của đội tuyển.

Đội nhì bảng U23 Thái Lan cũng đã và đang có những toan tính tương tự U23 Việt Nam. HLV Promrut Choketawee sau trận thắng đậm U23 Lào cũng chỉ dùng đội hình 2 để thi đấu với U23 Timor Leste. Gặp U23 Malaysia, ông Promrut mới lại sử dụng đội hình chính. Trong một cuộc đua dài hơi, việc bảo toàn lực lượng và thể trạng của các cầu thủ là tối quan trọng.

Phải chăng, cùng chung mục tiêu vô địch thì cùng một cách tiếp cận? 

Tử huyệt của U23 Việt Nam

HLV Miura không hề muốn phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào trong đội bóng ông dẫn dắt. Bằng chứng là gần nhất, ông đã để Hữu Dũng đá hậu vệ biên, Công Phượng làm tiền vệ kiến thiết, Văn Toàn đá trung phong… Nhưng hàng công của U23 Việt Nam khó lòng hiệu quả nếu thiếu Hồng Quân hay Công Phượng. Khả năng tỳ đè, phối hợp của Hồng Quân và sự tinh tế trong vòng cấm của Công Phượng mới có thể giúp U23 Việt Nam tạo nên sự đột biến.

Ở hàng thủ, các tiền vệ và hậu vệ đang có xu hướng phạm lỗi nhiều với đối thủ. Trong 10 phút đầu trận gặp U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã phạm lỗi 5 lần, trong đó có 2 quả phạt trước vòng cấm rất nguy hiểm. Nếu đối thủ khai thác tốt những tình huống có định, U23 Việt Nam có thể sẽ trả giá đắt. Các đối thủ có lẽ cũng đã thấy được điểm yếu này của U23 Việt Nam.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm