Trưởng BTC giải VĐQG Dương Nghiệp Khôi: “Tôi rất cảm động vì lại được tin tưởng”

29/12/2010 10:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ lúc chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chính thức ký quyết định bổ nhiệm Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi ngồi lại ghế trưởng BTC giải, ông Khôi đều khéo léo từ chối mọi cuộc phỏng vấn để chờ tới hôm qua, khi VFF tổ chức họp báo ra mắt nhà tài trợ giải hạng Nhất QG và Cúp QG thì ông Khôi mới lên tiếng. Cuộc trò chuyện giữa ông Khôi với báo chí đã kéo dài trong gần một giờ đồng hồ, và nó mang hơi hướm của một buổi nói chuyện tâm tình nhiều hơn là một cuộc phỏng vấn.

* Thưa ông, xin ông cho biết cảm xúc của mình khi ngồi lại ghế trưởng BTC giải?

- Có lẽ phải bắt đầu từ năm 2005, khi tôi lần đầu tiên nhận ghế trưởng BTC giải, phải nói rằng ở thời điểm đó thì đấy là ghế lửa chứ không phải ghế nóng nữa. Lúc ấy bóng đá VN chưa chuyên nghiệp như bây giờ, phải thay đổi lại quan điểm làm bóng đá, đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp. Rất là khó. Xét về tuổi đời thì khi đó tôi không còn trẻ (47 tuổi-PV), nhưng xét theo tuổi nghề của một trưởng BTC giải thì trẻ.

V-League 2005 phức tạp hơn bây giờ rất nhiều, về mọi mặt, có nhiều trận đấu có thể biết cả tỷ số, còn hiện tại chỉ có thể đoán đoán một chút thôi, nhưng số trận đấu như thế cũng không nhiều.


Sau 2 năm làm Phó cho TTK VFF Trần Quốc Tuấn (phải), ông Dương Nghiệp Khôi (bên trái) đã chính thức quay lại làm trưởng BTC giải từ mùa bóng 2011

Thời điểm đấy tôi vừa làm vừa học, học từ chính sai sót của mình cũng như của CLB, cầu thủ, HLV, VĐV để rút ra bài học cần thiết. Và cuối cùng tôi đi đến việc là cùng với mọi người và hướng mọi người làm theo một bộ luật, có cái bộ luật đó thì công việc điều hành sẽ dễ dàng hơn, và bất cứ ai cũng có thể tham gia công tác điều hành.

5 năm vừa qua đã có sự thay đổi rất lớn. Đặc biệt thành công năm 2008 đã giúp mọi người hiểu ra rất nhiều, nhờ thế mùa giải 2008, 2009 đã thay đổi tích cực. Bây giờ vẫn còn hiện tượng phản ứng, cãi cọ trọng tài nhưng khi bị xử lý thì các cá nhân vi phạm đã chấp nhận.

Điều đó khác trước, vì trước đây đơn kiện xuất hiện triền miên. Bóng đá càng đơn giản càng tốt, đừng làm nó phức tạp thêm, vì bình thường bóng đá đã là một môn thể thao phức tạp rồi. Một giải bóng đá phức tạp hơn nhiều so với các môn thể thao khác, vì sự ảnh hưởng với xã hội của bóng đá là rất lớn.

Khi trở lại cương vị điều hành lần này tôi không thấy trong mình có gì thay đổi, mà thực sự là rất cảm động, vì mình lại được tin tưởng, lại được giao nhiệm vụ thì mình phải cố gắng hơn nữa để đừng làm phụ lòng mọi người.

* Vậy theo ông, bóng đá VN đã có thể coi là chuyên nghiệp thực sự chưa? Và liệu tiêu cực sẽ hoàn toàn chấm dứt?

- Nếu hỏi là bóng đá VN đã hoàn toàn chuyên nghiệp chưa thì tôi nghĩ chúng ta còn phải chờ thêm một thời gian nữa, mà tôi nghĩ có lẽ là cuối đời của thế hệ chúng tôi, vì chúng ta còn đang thiếu rất nhiều, cả về cơ sở vật chất cũng như nhân lực. Tôi mong là sau này khi có ai ngồi vào ghế trưởng giải thì công việc cũng đơn giản, nhẹ nhàng không phức tạp mà vẫn hiệu quả.

Còn về chuyện tiêu cực, bất kể lĩnh vực nào của xã hội cũng có tốt có xấu, nên việc khẳng định có tiêu cực hay không thì phải theo dõi cả mùa giải. Sắp tới VFF sẽ mời C45, tức C14 trước đây, tới giảng bài cho các trọng tài. Không nên khẳng định điều gì không nằm trong tay chúng ta. Bóng đá có những bất ngờ không biết trước, nên theo tôi phải làm sao phối hợp và nắm bắt thông tin sớm để lường trước những việc có thể xảy ra.

Ông Khôi đã trở lại ghế trưởng BTC giải như thế nào?

“Sắp tới anh Tuấn (TTK VFF Trần Quốc Tuấn – PV) sẽ rất bận, đặc biệt là công tác đối ngoại, chính vì vậy trong cuộc trao đổi nội bộ của VFF, anh Tuấn nói nếu như được Thường trực VFF chấp thuận thì anh Khôi nên nhận làm trưởng BTC giải vì như thế sẽ giúp cho tôi làm được nhiều việc khác hơn”, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi bộc bạch.

Dạy luật cho cầu thủ

“Năm nay, sau lớp tập huấn trọng tài ở Đà Nẵng, chúng tôi sẽ cử các giảng viên trọng tài có bằng FIFA (chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi, uỷ viên Đoàn Phú Tấn, 2 cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ) sẽ đến 14 CLB ở V-League để giải thích cho cầu thủ về luật và cách ứng xử trên sân sao cho khôn khéo, để từ đó sẽ nâng cao nhận thức về cách chơi và văn hoá ứng xử trong từng trận đấu cho cầu thủ”, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết.

G.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm