Xét xử vụ New Century: Không còn như ban đầu!!!

23/06/2009 08:29 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ đưa ra xét xử vụ Vũ trường New Century vào ngày 30/6 này.

Thông báo này chợt nhắc lại cho người dân Hà Nội về một chỗ ăn chơi bậc nhất Hà Nội và cũng là nơi đã từng xảy ra nhiều vụ đâm chém, ăn chơi trụy lạc. Những tưởng cuộc đột kích của cơ quan công an vào tụ điểm này sẽ đem lại nhiều tình tiết hấp dẫn, một vụ xử án mạnh tay. Nhưng đã 2 năm trôi qua, liệu những thông tin vụ án có còn như ban đầu???

TT&VH xin tổng hợp lại một số thông tin từ đầu vụ án để bạn đọc tiện theo dõi.

Đêm ngày 27/4, rạng sáng ngày 28/4, lực lượng công an của Bộ Công an bất ngờ ập vào kiểm tra và tạm giữ toàn bộ đối tượng khách đang "ăn chơi" tại Vũ trường New Century. Theo đó, hơn 1.160 người đã bị tạm giữ. Gần một nửa trong số này có dấu hiệu sử dụng ma túy hoặc có chất kích thích trong người. Chủ vũ trường là Nguyễn Đại Dương ngay sau đó bị tam giữ nhằm phục vụ điều tra. Thông tin gửi tới báo chí cho biết, ma túy, cần sa, thuốc lắc, heroin... đã được tìm thấy. Ngoài rượu không rõ nguồn gốc, nhiều cô gái ở đây được cho là ăn mặc hở hang, có biểu hiện kích động khách đến sàn nhảy.

Chiều ngày 28/4, hầu hết các đối tượng bị bị tạm giữ trong đợt vây bắt, kiểm tra tại Vũ trường New Century đã được tạm tha. 20 đối tượng bị tình nghi là buôn bán, sử dụng chất ma túy bị giữ lại để làm rõ một số vấn đề liên quan. Phía Bộ Công an tuyên bố, ngoài Nguyễn Đại Dương, trong đợt vây bắt này, có thêm hai đối tượng là Lê Thị Thanh Hà và Trương Thị Thu Hiền bị tạm giữ vì tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cùng đó còn có 2 đối tượng nữ tàng trữ thuốc lắc là Phạm Thanh Hà và Lê Kim Anh.

Nguyễn  Đại Dương nghe lệnh

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, người trực tiếp chỉ huy cuộc tập  kích  vào  vũ trường New Century đêm 28/4, cuộc đại phẫu "con bệnh" New Century đang vào hồi quyết liệt, với việc thẩm vấn Nguyễn Đại Dương để làm rõ các hành vi sai phạm ở vũ trường này khi các bằng chứng phạm pháp đã khá rõ ràng.

Ngày 30/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy" xảy ra tại vũ trường New Century.

Ngày 2/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Quảng lý văn hóa - Sở VHTT Hà Nội khẳng định: "Kể cả không xảy ra vụ việc vào rạng sáng 28/4 thì vũ trường này cũng sẽ bị đóng cửa vì không đủ điều kiện hoạt động". Hành động này bị nhiều người "lắc đầu" vì khi mọi chuyện đã an bài, thông tin này mới được Sở đưa ra.

UBND Hà Nội lên tiếng và cho biết, tụ điểm này thường xuyên kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, băng đĩa ngoài luồng. Bằng chứng được Công an Hà Nội, Thanh tra Sở VHTT, QLTT... cung cấp sau nhiều lần kiểm tra.

Phía công an cho biết, ngoài làm rõ các thông tin liên quan đến New Century qua vụ vây bắt, công an cũng sẽ làm rõ 30 vụ việc khác liên quan đến vũ trường tai tiếng này.

Ngày 4/5, một lãnh đạo Viện khoa học hình sự Bộ Công an nói, công tác giám định ma túy với hơn 1.160 người có mặt tại New Century vào rạng sáng 28/4 vẫn chưa kết thúc. Thông tin ban đầu cho thấy, ước tính khoảng 400 người có kết quả dương tính với ma túy.

Trả lời trên báo chí, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương khẳng định, New Century đã có những biểu hiện phức tạp từ năm 2002. Thời điểm này đã có nhiều thông tin tố cáo của người dân và đó là những thông tin có cơ sở. Ông cũng khẳng định thêm "hoàn toàn có thể chứng minh chủ vũ trường này phạm tội cho dù Dương (Nguyễn Đại Dương - PV) không nhận.

4/5/2007, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ cho biết  Chính phủ đã yêu cầu mở rộng điều tra vụ án. Với vụ New Century, quan điểm của Chính phủ là xử lí nghiêm theo pháp luật, sai đến đâu xử lí đến đó. Trước mắt, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo tinh thần Bộ Công an đã công bố.

Cũng trong thời gian này, công bố với báo chí, cơ quan công an cho biết đã thu giữ một thùng cacton chưa hàng trăm đĩa có nội dung không lành mạnh. Số đĩa này bị nghi ngờ phục vụ dân chơi nhằm tạo độ phê khi dùng ma túy và... vui vẻ với gái mại dâm. Cũng liên quan đến vấn đề này, trong đêm đột kích 27/4/2007, tại 1 phòng Vip, có 7 đôi nam nữ đang tình tự.

Ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm thừa nhận trách nhiệm và cho biết, đã có biện pháp kiểm điểm ở quận. Nếu phải có trách nhiệm gì hơn nữa thì sẽ do Cơ quan điều tra kết luận. Cùng ngày, các tờ báo đặt câu hỏi, vì sao năm 2002 vũ trường này không bị thu hồi giấy phép khi mà Viện KSND TP Hà Nội và báo chí đã phản ánh. Cuộc họp liên ngành về vấn đề này không có ý kiến nào đồng tình với việc đóng cửa New Century.

Ngày 7/5, Nguyễn Đại Dương, chủ vũ trường New Century đã bị khởi tố về tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 đối tượng khác là Trương Thị Thu Hiền, Lê Kim Anh, Lê Quý Vương cũng bị khởi tố vì đã có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng ngày, một cuộc tổng kiểm tra lại Vũ trường New Century cũng đã được thực hiện. Nhiều tang chứng, hồ sơ liên quan đến vụ án đã được đưa về cơ quan điều tra. Trong khi đó, cơ quan chức năng của Hà Nội thông báo, tổng số cán bộ của Hà Nội sẽ bị xử lý vì thiếu trách nhiệm, để New Century tồn tại, gây mất trật tự an ninh xã hội sẽ là 17 người.

Ngày 8/5, trả lời báo chí về trách nhiệm của Công an Hà Nội trước vụ New Century, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nhận thiếu sót về vấn đề trách nhiệm quản lý và phát hiện sai phạm tại vũ trường New Century. Ông Nhanh khẳng định, 11 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an thành phố sẽ phải nhận kỷ luật vì vụ việc này.

Chiều 8/5, quyết định khởi tố 3 bị can là Hiền, Anh và Vương vì liên quan đến chất ma túy đã được phê chuẩn. Riêng Nguyễn Đại Dương, Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung hồ sơ, củng cố chứng cứ. Hai nhân vật có mang thuốc lắc trong người được hủy bỏ quyết định tạm giữ hình sự. Trong thời gian này, các cơ quan báo chí cũng như phía công an liên tục nhận được đơn thư kêu oan đối với Nguyễn Đại Dương.

Ngày 10/5, đến lượt Sở Thương mại Hà Nội nhận trách nhiệm về vụ New Century. Theo đó sở này đã có quyết định kỷ luật các cá nhân và tập thể thiếu trách nhiệm, “bỏ lọt” việc kinh doanh rượu, thuốc lá trái phép ở vũ trường New Century trong thời gian dài. Tổng số cán bộ phải nhận các hình thức kỷ luật là  9 người. Sở đã phê bình tập thể lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 (phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm).

Tài liệu cơ quan công an thu giữ tại Vũ trường New Century

15/5, cán bộ chiến sỹ tham gia phá án vụ New Century đã được khen thưởng bởi Bộ Văn hóa Thông tin (Nay là Bộ VH – TT – DL). Ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng khẳng định, việc phá án là rất có ý nghĩa vào thời gian này.

Ngày 22/5, Thủ quỹ của vũ trường New Century đã bị bắt nhằm phục vụ điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan đến kinh doanh của vũ trường này. Theo cơ quan công an, thủ quỹ Nguyễn Ly Hương đã cất nhiều tài liệu tại nhà và bị nghi ngờ có hành vi tẩu tán tài liệu liên quan. Đây là nhân vật thứ 6 liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Ngày 23/11/2007, Nguyễn Đại Dương đã chính thức được tại ngoại trong thời gian truy tố, xét xử. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu kết thúc điều tra vụ án sau 7 tháng. Đề nghị của Bộ Công an tới VKSND Tối cao là truy tố Nguyễn Đại Dương hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép. Với hai tội danh này, hình phạt tối đa là 17 năm tù, thấp nhất là 5 năm 3 tháng tù.

Ngày 26/11/2007, công bố mức kỹ luật các cán bộ có liên quan trong việc để New Century “thoải mái” làm ăn trong thời gian dài. Cụ thể:

Hình ảnh tại vũ trường  New Century trước ngày đóng cửa

Mức kỷ luật khiển trách được áp dụng với 14 người gồm: Ông Nguyễn Đức Bình (Trưởng phòng quản lý Sở Văn hóa Thông tin), Trần Văn Tung (Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thông tin), Ngô Duy Dũng (phó chánh thanh tra), Đinh Hồng Phong (Trưởng phòng, kiêm đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành văn hóa quận Hoàn Kiếm), Đào Quang Tâm(đội phó Đội quản ký hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm), Lê Quốc Dũng (đội phó Quản lý thị trường số 2), Đặng Quốc Khánh (Trưởng công an phường Hàng Trống), Trịnh Mạnh Khương (Chủ tịch UBND phường Hàng Trống) cùng 3 cán bộ quản lý thị trường và 2 công an Hoàn Kiếm và một cán bộ văn hóa quận.
11 cán bộ bị phê bình gồm: Hoàng Công Khôi (Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm), Cao Bích Lan (phó chủ tịch), Hoàng Quốc Định (Trưởng công an quận Hoàn Kiếm), Phạm Văn Thời (phó công an quận), Nguyễn Văn Lan (Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hoàn Kiếm), Phạm Quang Long (Đội trưởng quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hoàn Kiếm) và 4 cảnh sát quận và phó chủ tịch phường Hàng Trống.
4 cán bộ thanh tra Sở Văn hóa Thông tin bị hạ bậc lương là: Nguyễn Minh Tuấn, Đoàn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Duy Dục.

Ngày 21/12/2007, VKSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung đối với hồ sơ liên quan đến vụ án.

20/5/2008, VKSND Tối cao tiếp tục yêu cầu cơ quan điều tra phải chứng minh được ý thức chủ quan của Nguyễn Đại Dương trong việc để khách sử dụng thuốc lắc trong vũ trường. VKSND Tối cao cho rằng, cơ quan điều tra mới chỉ dựa vào lời khai để đưa ra kết luận chứ chưa chứng minh được ý thức chủ quan của những người bị truy tố. Việc bác chứng cứ này khiến nhiều người nản và bắt đầu cho rằng vụ việc sẽ bị chìm dần, các tội danh sẽ bị rơi rụng.

9/12/2008, Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Đại Dương về tội chưa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tôi danh duy nhất còn lại đối nhân vật này là kinh doanh rượu trái phép. Kế toán trưởng Phùng Lam Sơn cũng được đình chỉ tội danh này với lý do tương tự. Theo đó, các bị can được đình chỉ nhưng sẽ không đặt vấn đề bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388.

Ngay sau đó, Bộ CA đã có văn bản gửi VKSND Tối cao khẳng định việc đồng nhất quan điểm với kết luận của cơ quan CSĐT, truy tố Nguyễn Đại Dương tội danh chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. “Quan điểm này là dứt khoát và rõ ràng. VKSND quận Hoàn Kiếm ra quyết định đình chỉ Nguyễn Đại Dương về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý là do việc nhận thức và vận dụng pháp luật không chính xác”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C17 Bộ Công an cho biết.

Như vậy, sự rơi rớt các tội danh đã khiến vụ án trở nên nhỏ dần đi và cũng khiến những ai quan tâm tới vụ việc không còn nhớ một “con voi” đã bị bắt như thế nào.

TT&VH sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về phiên tòa đáng chú ý này.

C.M.T (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm