Tập trung ĐTQG: Hài hòa

28/04/2009 09:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu chọn người theo phong độ thì đội tuyển của đợt tập trung lần này sẽ là cuộc chơi của những cầu thủ SHB.ĐN, Khánh Hòa, Quân khu 4 và Đồng Tháp. Bởi đây là 4 trong số 5 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 10 vòng và cũng là 4 đội bóng chơi ấn tượng nhất.

Cụ thể hơn, nếu chọn người cho hàng thủ thì nhất định phải chọn các trung vệ của 4 đội bóng này, bởi, ngoại trừ Quân khu 4, 3 đội bóng còn lại chưa thủng lưới tới 10 bàn. Khánh Hòa thủng lưới 5. Đồng Tháp thủng lưới 6. Đà Nẵng thủng lưới 7. Cũng có thể tính thêm cả Sông Lam, đội bóng đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và cũng mới chỉ thủng lưới 8 bàn.

Chọn người theo phong độ nhiều khi được hiểu theo hai cách. Cách thông thường nhất là của chính cá nhân cầu thủ. Cách thứ hai là theo phong độ của CLB, vì đôi khi, từ thành tích của CLB, người ta có thể suy xét được phong độ cá nhân.

Nhưng, có một điều cũng đáng lưu ý. Có những đội bóng không có cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhưng vẫn thủng lưới ít vì nó là thành tích của lối chơi, của cả một hệ thống, mà không thể loại trừ những đội bóng đá với sơ đồ chiến thuật tất cả cho phòng ngự và chỉ một số ít cho tấn công.

Thêm một điều nữa mang tính truyền thống của V-League, nếu chỉ căn cứ vào phong độ thời điểm đầu mùa giải, đôi khi sẽ không thật chính xác vì rất nhiều đội bóng mạnh sở hữu những cầu thủ đã khẳng định tên tuổi qua cả một quá trình, thường chỉ chơi tốt ở nửa cuối của mùa giải.

Danh sách đội tuyển đã được ông Calisto chốt lại và sẽ được VFF công bố trong ngày hôm nay. Nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu như có những cái tên nằm trong những đội bóng thuộc về tiêu chí phong độ nói trên được lên tuyển và nằm trong diện gương mặt mới.

Có một giải pháp dung hòa, vừa đảm bảo việc duy trì tính ổn định cho đội tuyển vừa đảm bảo cho nguyên tắc phong độ không bị bỏ qua. Nếu như đội tuyển được tập trung với khoảng 25 cầu thủ, không triệu tập 4 cầu thủ nằm trong thành phần của Bình Dương và HN.ACB, thì việc tạo ra tỉ lệ hơn nửa là các gương mặt cũ và non nửa là các gương mặt mới là một sự lựa chọn thông minh.

Trận đấu với Olympiakos tối ngày 14-5 trên sân Mỹ Đình là giao hữu, không nặng tính thắng thua, nhưng vẫn có yếu tố danh dự và nếu đá tồi, thua đậm có thể tạo ra những hiệu ứng phụ. Sẽ chỉ có 3 ngày tập trung với tối đa là 5 buổi tập nên việc dùng các cầu thủ cũ, đã hiểu nhau, đã hiểu lối chơi của đội sẽ giúp đội tuyển thích nghi tốt hơn, có hệ số an toàn cao hơn. Còn các cầu thủ mới sẽ là một cuộc kiểm tra, đánh giá khả năng thực tế, và để tất cả cùng thấy rằng đội tuyển dù đã có chức vô địch AFF Suzuki Cup rồi vẫn là một tập thể mở, với khẩu hiệu: ai cũng có thể lên tuyển.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm