One Direction - sự "xâm lược" của người Anh

17/10/2012 07:02 GMT+7 | Âm nhạc



(TT&VH) - Đĩa đơn mới nhất Live While We're Young của One Direction mới vào BXH Billboard Hot 100 songs đã nhảy ngay vào vị trí thứ 3. Người ta nhớ ra, đó là màn ra mắt thành công nhất của một nhóm nhạc Anh trong lịch sử 54 năm của bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ.

Tờ báo Anh Telegraph từng lý giải rằng, có một khoảng trống trong thị trường âm nhạc Mỹ (cho dù họ đã có Justin Bieber), vô tình trở thành nơi để One Direction - một nhóm nhạc nam Anh quốc - xuất hiện và tỏa sáng.

Tiếp nối “Cuộc xâm lược Anh”?

“Điều gì hấp dẫn các cô gái hơn một chàng trai dễ thương? Đó là 5 chàng trai dễ thương chứ còn gì”, lời nhà báo Neil McCormick của Telegraph. Ông này phân tích, nhạc Mỹ những năm gần đây với sự lên ngôi của hip hop và R&B như sự trỗi dậy của văn hóa của người da đen nổi loạn, có vài hiệu ứng tiêu cực và quá sexy. Vì thế, nhạc pop Mỹ lại đâm ra nghiện những hình tượng nam nghệ sĩ trông có vẻ “sạch” kiểu như ngôi sao 18 tuổi Justin Bieber.

One Direction là dạng tương tự.

Mới đây, khi rapper xứ Hàn Psy có cú ăn may “Gangnam Style” quá thành công ở Mỹ, trên một trang web thảo luận, một độc giả đã đưa ra lời giải thích: “Người Mỹ thích kiểu như Psy vì với họ, các boyband (kiểu thịnh hành trong làng nhạc Hàn hiện nay) đã thuộc về 10 năm trước rồi”.

10 năm trước, hoặc hơn, là thời của những Backstreet’s Boys, N*Sync… Nhưng, ngay lập tức, một độc giả khác bắt bẻ lại: “Thế bạn giải thích sao về trường hợp One Direction (bên cạnh Justin Bieber có thể coi là dạng boyband-một-thành-viên?”

One Direction biểu diễn tại lễ khai mạc Olympics London 2012 hồi tháng 7. Ảnh: AP.
“Năm của One Direction”

One Direction là một nhóm nhạc nam gồm 5 chàng trai đến từ Anh và Ireland, gồm:  Niall Horan (19 tuổi), Zayn Malik (19), Liam Payne (19), Harry Styles (18) và Louis Tomlinson (20). Họ cùng tham gia cuộc thi âm nhạc X Factor ở Anh vào năm 2010, với vai trò solo.

Giám khảo khách mời Nicole Scherzinger đã gợi ý 5 người hợp thành một nhóm nhạc để biểu diễn tại sân vận động Wembley, London vào tháng 7 năm đó, trong vòng thi Hát nhóm.

Cái tên One Direction do Harry Styles nghĩ ra, với ý đồ đơn giản là nghe sẽ rất tuyệt khi được xướng lên trên sân khấu. Dù chỉ về thứ 3 cuộc thi năm đó, họ được khán giả đón nhận nồng nhiệt và được ông bầu nổi tiếng Simon Cowell ký hợp đồng trị giá 2 triệu bảng ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

Nhóm nhạc này  không những rất được hâm mộ ở Anh và vài nước châu Âu mà còn chinh phục cả giới trẻ Mỹ. Nhóm được cho là đại diện mới nhất cho một “Cuộc xâm lược Anh” (về âm nhạc) ở Mỹ - hiện tượng mà The Beatles và The Rolling Stones từng khơi mào vào thập niên 60. Không biết có quá lời không, nhưng năm 2012 được tờ Huffington Post (Mỹ) gọi là “Năm của One Direction”.

“Hãy sống khi ta còn trẻ”

Bởi nếu xét trong toàn bộ làng nhạc Anh quốc thì Elton John mới là nghệ sĩ có màn ra mắt Billboard thành công nhất. Đó là tháng 9/1997, đĩa đơn tưởng niệm Công nương Diana có tên “Candle in the Wind 1997/Something About the Way You Look Tonight” chiếm ngay vị trí số một trong tuần đầu tiên và giữ nguyên ngôi vị đó suốt 14 tuần.

Nhưng dù sao One Direction vẫn có thể tự hào là họ đã vượt qua thành tích của các nhóm nhạc gạo cội như The Beatles với những “Hey Jude” (1968), “Let It Be” (1970) hay mới hơn là Coldplay với “Speed of Sound” (2005).

Đĩa đơn mới nhất “Live While We're Young” của One Direction mới vào BXH Billboard Hot 100 songs đã nhảy ngay vào vị trí thứ 3.

Thêm vào đó, người ta cũng thống kê được rằng, từ trước đến nay chỉ có 13 bài hát nhạc Anh có thể lọt vào top 10 của Hot 100 ngay trong tuần đầu.

Và khi đã 2 tuần trôi qua mà “Gangnam Style” (Psy) vẫn chưa thể vượt qua “One More Night” (Maroon 5) để lên ngôi số một của Billboard như sự mong chờ của hầu như cả đất nước Hàn Quốc, thì “Live While We're Young” đã xuất hiện như một đối thủ thực sự.

“Live While We're Young” (Hãy sống khi ta còn trẻ), tên bài hát đã nói lên tất cả: Sức trẻ chính là lợi thế của One Direction (dù lời bài hát, nói về tình yêu, lại khá hời hợt, đến nỗi chẳng tìm được câu nào có ý nghĩa sâu sắc hơn cái tiêu đề).

Họ thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều so với những nhóm nhạc Hàn được hâm mộ khắp châu Á và đang ngó nghiêng thị trường Mỹ.  “Chúng tôi mới 18 thôi và ở tuổi này thì điều tuyệt nhất là yêu thích thứ mình làm. Chúng tôi chính xác là đang như thế”, thành viên 18 tuổi Harry Styles nói. Có lẽ, One Direction thuộc về tương lai nhiều hơn hiện tại. Âm nhạc của họ chưa phải là quá đặc sắc. Còn rất nhiều điều phải làm.

“Tài năng” khác biệt

Thành viên Niall Horan nói với tờ National Post (Canada) về hình tượng “boyband” của nhóm: “Mọi người nghĩ boyband toàn là kiểu một màu. Chúng tôi là những chàng trai trong một nhóm nhạc. Chúng tôi cố làm những thứ khác biệt so với điều mọi người thường nghĩ về các nhóm nhạc nam điển hình. Chúng tôi cố hát những thể loại nhạc khác nhau và làm sao để là chính mình”.

Nghe không được cá tính lắm, nhưng dù sao, nhóm nhạc của Horan vẫn đang có thành công, kể cả trong lĩnh vực “khác biệt”.

Tờ National Post thừa nhận điều đó một cách hơi chế giễu: “One Direction đặc biệt tài năng hơn hẳn N*Sync hay 98 Degrees (những nhóm nhạc nam nổi tiếng của Mỹ một thời) nếu xét trên tiêu chí tạo ra những scandal xứng đáng lên báo lá cải Anh”. Một ví dụ, thành viên Harry Styles từng bị đồn hẹn hò với người dẫn chương trình truyền hình Caroline Flack. Chàng 18 tuổi. Nàng 32.

“Đồng đội” Liam Payne cũng tương tự. Mới đây, đàn chị Leona Lewis, một ca sĩ Anh cũng rất thành công trên thị trường quốc tế, thừa nhận cô dành thiện cảm cho Liam: “Cậu ấy rất đẹp trai và đáng yêu, nhưng mà trẻ quá”. Leona 27 tuổi, Liam 19.

Top 10 BXH Billboard

1. One More Night - Maroon 5
2. Gangnam Style - PSY
3. Live While We're Young - One Direction
4. Some Nights - fun.
5. We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift
6. Red - Taylor Swift
7. As Long As You Love Me - Justin Bieber Featuring Big Sean
8. Skyfall - Adele
9. Blow Me (One Last Kiss) - P!nk
10. Too Close - Alex Clare


Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm