Dư âm trận Olympic VN - Olympic Iran: Thái độ!

14/11/2010 09:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vào thời điểm mà Olympic VN vừa có một trận đấu rất hay trước người Iran (dù chúng ta thua cuộc), thì trước đó, các đàn anh ĐTVN chỉ tìm được một trận hòa đầy may mắn trước Vicem Hải Phòng, trận đấu giao hữu - từ thiện diễn ra ở sân Lạch Tray. Có gì liên quan đến 2 trận đấu ở các cấp độ khác nhau và tính chất cũng khác nhau?

Ở xứ hoa phượng đỏ, khi người Hải Phòng (hơn 10.000 CĐV) đã lại đem đến sân bóng vẫn được xem là chảo lửa của họ, bằng một hào khí rất bóng đá và cũng rất nhân văn (cho mục đích từ thiện từ số tiền bán vé), nhưng họ đã không được đáp lại bằng một thái độ chơi bóng nghiêm túc, từ phía những đôi chân bạc tỷ: ĐTVN. Cảm giác như các cầu thủ ĐTVN chỉ chơi cho có lệ, cho đủ thủ tục. Tâm lý ngại va chạm, sợ chấn thương và sự thờ ơ trong một trận đấu mang ý nghĩa lớn lao của ĐTVN là có thật. CĐV Hải Phòng cảm thấy không được coi trọng, thế là họ đã có những biểu hiện quậy phá, chọc quê các học trò của HLV Calisto.


 Olympic VN đã chơi với tinh thần quả cảm, thật đáng hoan nghênh. Ảnh: Quốc Khánh

Trở lại với trận đấu của Olympic VN tại Asian Games, sân chơi vẫn bị cho là quá tầm với nền bóng đá trẻ VN. Những người trẻ, sau một thoáng bất cẩn (để thua bàn từ khá sớm) và được nhắc nhở, đã chơi rất hay, rất quả cảm. Chỉ thiếu một bàn thắng gỡ hòa, là hoàn hảo. Olympic VN sẽ không bao giờ phải chịu những trách móc, sau cả một hiệp 2 chơi tưng bừng, máu lửa trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là Olympic Iran. Tinh thần thi đấu phá bỏ những rào cản, những khác biệt với khái niệm chuyên môn - đẳng cấp trong bóng đá. Rất đáng hoan nghênh.

Có hẳn một độ vênh rất lớn ở thái độ chơi bóng và thái độ chấp nhận đối thủ, quyết tâm chứng tỏ mình, giữa ĐTVN và Olympic VN, vào thời điểm hiện tại. Nhiều người cho rằng, bởi ĐTVN đang ở trên đỉnh Đông Nam Á (với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã giành được), trong khi bóng đá trẻ VN (U23 VN hay Olympic VN) vẫn tay trắng, nên khó thể cào bằng?! Nó sẽ không bao giờ là lời giải thích thỏa đáng, bởi bằng lòng, thỏa mãn với hiện tại, là cách nhanh nhất để giết chết chính mình.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm