Olympic Việt Nam hướng đến vòng loại U23 châu Á: Đầu đã xuôi...

11/03/2015 12:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng ở 2 trận đấu thử nghiệm liên tiếp, Olympic Việt Nam đã có bước khởi đầu tốt trong hành trang chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, chưa thể vội mừng bởi đó chỉ là thành tích giao hữu của thầy trò HLV Miura.   

1. "Thử kêu đốt xịt" luôn là thực tế mà các ĐTQG của chúng ta trước đây thường gặp phải, nếu chưa nói trở thành nỗi ám ảnh. Trong quá trình chuẩn bị, mọi thứ của ĐTQG thường diễn ra rất thuận lợi, nhưng khi vào mặt trận chính lại thua te tua.

Ngoại trừ trường hợp của HLV Henrique Calisto tại AFF Cup 2008, nhiều đời HLV trưởng khác của ĐTQG đã thất bại một cách… hụt hẫng mà không lý giải được tại sao đá tập hay thế nhưng khi vào giải mọi thứ rối tung lên, rồi thua và thua.

Bản thân HLV Miura cũng từng trải qua “nỗi ám ảnh” nói trên với bóng đá Việt Nam. Còn nhớ tại AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam thi đấu hết sức ấn tượng trong loạt trận giao hữu nhưng phải dừng bước trước trận chung kết sau trận thua “sốc” với tỷ số 2-4 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Thực tế trên đã chỉ ra rằng, chọn giải tập huấn và đối thủ để ĐTQG thi đấu thử nghiệm có vai trò quan trọng đến thành bại. Thường thì chúng ta thấy rằng, thời gian qua, các giải đấu tập huấn chưa xứng tầm, những đối thủ để thử nghiệm chưa mạnh nên đội tuyển Việt Nam không có điều kiện kiểm nghiệm năng lực và vượt qua giới hạn.

Thế nên, để “thử kêu đốt xịt” không còn là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam, VFF cần có sự khác biệt trong công tác chọn giải tập huấn, đối thủ thử nghiệm. Tất nhiên, như đã nói, đây chỉ là một trong những khâu quan trọng.

Olympic Việt Nam đã có sự khởi đầu khá thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: VSI

2. Với HLV Miura và đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay, đầu đã có vẻ xuôi nhưng nỗi lo “thử kêu đốt xịt” đang được dư luận đề cập. Đó cũng là điều hiển nhiên.

Thắng Hà Nội.T&T và Olympic Indonesia nhưng HLV Miura đều không hài lòng về các học trò, ngoài tỷ số. Ở trận đấu với đội bóng Thủ đô, nhà cầm quân người Nhật Bản ngợi ca hàng thủ và chê hàng tiền vệ, tiền đạo. Đến cuộc đối đầu với Olympic Indonesia, dù thắng nhưng ông Miura vẫn tỏ ra không hài lòng cả hàng công lẫn hàng thủ. Có nghĩa, Olympic Việt Nam còn nhiều vấn đề trên tất cả mọi tuyến.

Những ai xem trận đấu của Olympic Việt Nam trước Olympic Indonesia hẳn cũng chẳng thể sướng mắt, bởi khả năng tranh chấp tay đôi của cầu thủ chúng ta tỏ ra thua kém, đặc biệt hàng công không tạo ra được sức ép lớn về khung thành đối phương. Rõ ràng, HLV Miura còn nhiều việc cần làm đối với học trò trong thời gian tới.

Tuy nhiên, với chuyên môn của HLV Miura và lộ trình mà Olympic Việt Nam đang đi, người hâm mộ có cơ sở để đặt niềm tin. Tại AFF Cup 2014, dù đội tuyển Việt Nam thất bại nhưng dấu ấn chiến thuật mà nhà cầm quân người Nhật Bản để lại khá lớn. Bên cạnh đó, ông Miura cho thấy khả năng tính toán điểm rơi phong độ và thể lực cho các tuyển thủ khá chính xác.

Ở khía cạnh khác sát thực hơn, những “quân xanh” của Olympic Việt Nam trong đợt tập trung này khá chất lượng. Sau Hà Nội.T&T và Olympic Indonesia, thầy trò HLV Miura lần lượt đối mặt với U22 Uzbekistan và Olympic Thái Lan, những đối thủ đều rất mạnh. Đây sẽ là cơ hội để nhà cầm quân người Nhật Bản tìm ra được hết các hạn chế của học trò và kịp thời hoàn thiện đội hình cho Olympic Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á.

Hy vọng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một Olympic Việt Nam bùng nổ tại vòng loại U23 châu Á sắp tới.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm