Lochte đoạt HCV 400m hỗn hợp, Phelps trắng tay

29/07/2012 06:49 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH Online) - Michael Phelps đã phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Olympic sau 8 năm khi kình ngư người Mỹ chỉ về đích ở vị trí thứ 4 nội dung 400m hỗn hợp nam. Người đoạt HCV ở nội dung này là đồng đội của Phelps ở ĐT Mỹ, Ryan Lochte.

Lochte đã bổ sung vào bảng thành tích cá nhân chiếc HCV Olympic 2012 sau khi anh đã vô địch thế giới tại Thượng Hải năm ngoái. Thành tích của Lochte là 4 phút 5 giây 18.


Lochte  - Ảnh Reuters

HCB ở nội dung 400m hỗn hợp nam thuộc về Thiago Pereira của Brazil với thành tích 4 phút 8 giây 86. Tài năng trẻ của Nhật Bản, Kosuke Hagino đoạt HCĐ với 4 phút 8 giây 94.

Trong khi đó, thành tích của Phelps – người đã hai lần đoạt HCV ở hai Olympic gần nhất – là 4 phút 9 giây 28, nhiều hơn 5 giây so với kỷ lục thế giới mà mình đang nắm giữ. Thành tích nghèo nàn của Phelps là điều được dự báo từ trước bởi kình ngư người Mỹ chỉ giành quyền vào vòng chung kết nội dung 400m hỗn hợp với thành tích thấp nhất trong số 8 VĐV.

Lần gần nhất Phelps – người đã giành 8 HCV tại Bắc Kinh 2008 – bị đánh bại ở một vòng chung kết tại Olympic là khi anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 sau Ian Thorpe và Pieter van den Hoogenband ở nội dung 200m tự do tại Athens 2004.

Ở nội dung 400m tự do nam, Sun Yang đã đoạt HCV với thời gian 3 phút 40 giây 14 và trở thành VĐV nam đầu tiên của Trung Quốc đoạt một HCV ở Olympic. Thành tích của kình ngư mới 20 tuổi này chỉ kém 0,07 giây so với kỷ lục thế giới (3:40.07) của Paul Biedermann (Đức).

HCB ở nội dung này thuộc về ĐKVĐ Park Tae-hwan của Hàn Quốc với thời gian 3 phút 42 giây 6. HCĐ thuộc về Peter Vanderkaay của Mỹ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm