Đức – Chile: Sướng vì Lahm, khổ vì Lahm

05/03/2014 10:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ toàn đội tuyển Đức phải chứng minh khả năng cho ông Loew trước World Cup 2014, mà chính HLV này cũng phải giải bài toàn khó Philipp Lahm cho đội tuyển.

Lahm quá xuất sắc và quá đa năng. Nên Lahm làm… khổ cả thầy.

Đau đầu vì học trò… quá xuất sắc

Kể từ khi trình làng đội tuyển Đức hồi năm 2004 đến nay, Philipp Lahm luôn được mặc định ở vị trí hậu vệ cánh (ban đầu là ở cánh trái, rồi sau được chuyển sang cánh phải) nhờ vào khả năng công thủ toàn diện của mình. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà đội trưởng của Bayern Munich từ lâu đã được thừa nhận là một trong những hậu vệ biên xuất sắc nhất thế giới.

Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu nảy sinh từ mùa giải năm nay khi Pep Guardiola đến cầm quân tại Bayern Munich. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có một quyết định bước ngoặt khi đưa Lahm lên đá tiền vệ trụ. Ban đầu, nhiều người chỉ coi đấy là giải pháp mang tính tình thế của Pep. Nhưng với sự xuất sắc đến khó tin của Lahm ở vị trí mới, đến mức Xavi – một chuyên gia hàng đầu ở vị trí ấy, cũng phải hết lời khen ngợi anh: “Lahm có đủ mọi điều kiện để trở thành một tiền vệ đẳng cấp”, Guardiola đã “đóng đinh” luôn Lahm ở giữa sân. Chính điều này đã khiến Loew đau đầu.

Ngay trước trận giao hữu với Chile, thuyền trưởng của ĐT Đức đã phải thừa nhận: bản thân ông giờ cũng không biết phải bố trí Lahm ở vị trí nào. Phát biểu này dường như là dấu hiệu cho thấy Joachim Loew cũng đã muốn thử nghiệm Lahm ở tuyến giữa của ĐT Đức, sau những màn trình diễn chói sáng của anh ở CLB (cho dù từ đầu mùa giải đến giờ, Loew vẫn kiên định để Lahm đá cánh như trước đây).

Lahm có thể là cứu tinh của Loew

Trên thực tế, ở thời điểm hiện tại cũng sẽ là hợp lí để Loew đẩy Lahm lên đá tiền vệ. Bởi tuyến giữa của ĐT Đức đang bị sứt mẻ nghiêm trọng, với những chấn thương liên tiếp của các trụ cột trong lần tập trung ĐTQG. Đầu tiên là Guendogan, tiền vệ ngôi sao của Dortmund đã bị chấn thương lưng trong trận giao hữu với Paraguay hồi tháng 8 và đến nay vẫn chưa thể trở lại. Tiếp đấy là trường hợp của Sami Khedira, cầu thủ 26 tuổi này bị đứt dây chằng trước trong trận đấu giữa Đức và Anh, và đã phải nghỉ thi đấu suốt từ tháng 11. Theo những thông tin mới nhất, cũng phải 15-20 ngày nữa, tiền vệ thuộc biên chế của Real Madrid này mới có thể trở lại tập luyện.

Ngay ở lần hội quân chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Chile này, Loew cũng tiếp tục mất thêm một tiền vệ nữa là Lars Bender do bị chấn thương bắp. Trước đó, người anh em song sinh của Lars Bender là Sven Bender cũng vừa phải nghỉ thi đấu 10 tuần do chấn thương tại CLB. Chưa kể, Schweinsteiger cũng chỉ mới trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương,

Trong bối cảnh hàng tiền vệ như thể đang bị ma ám như vậy, thì rất có thể Philipp Lahm sẽ trở thành cứu tinh của Joachim Loew. Nhất là khi quỹ thời gian đến World Cup cũng chẳng còn nhiều. Vì thế, nhiều khả năng trận đấu với Chile đêm nay sẽ mở ra một chương mới của Philipp Lahm ở ĐTQG và chẳng ngoại trừ khả năng đấy cũng sẽ là một quyết định bước ngoặt cho chính tương lai của ĐT Đức.

0 Với việc Lars Bender vừa dính phải chấn thương không thể thi đấu, ở đợt tập trung lần này, trong tay HLV Joachim Loew hiện không còn bất kì một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nào.

1 Miroslav Klose vẫn cần thêm 1 bàn thắng nữa để chính thức vượt qua Gerd Mueller trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Đức. Hiện Klose và Gerd Mueller đều đã ghi được 68 bàn cho ĐT Đức.

2005 Kể từ khi trình làng ĐT Đức năm 2004 đến nay thì chỉ có riêng năm 2005 là Lahm vắng mặt hoàn toàn tại ĐTQG do bị chấn thương nặng.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer - Grosskreutz, Mertesacker, J. Boateng, Schmelzer - Lahm, Schweinsteiger - M. Goetze, Oezil, Schuerrle - Klose

Chile: Bravo - Isla, Medel, M. Gonzalez, Mena - Silva, Aranguiz, Vidal - A. Sanchez, Valdivia, E. Vargas

Dự đoán: 2-1


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm