Thụy Điển “vô địch” Eurovision

28/05/2012 10:56 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) -  Giành được tổng cộng 372 điểm từ ban giám khảo và khán giả truyền hình khắp châu Âu với ca khúc nhạc nhảy Euphoria, ca sĩ Thụy Điển - Loreen (28 tuổi) đã đánh bại nhóm nhạc dân gian Buranovskiye Babushki gồm toàn “bà già” Nga để giành chiến thắng ngoạn mục tại vòng thi chung kết cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision năm nay - được tổ chức ở Baku (Azerbaijan) hôm 26/5. Như vậy, Thụy Điển sẽ là nước đăng cai cuộc thi Eurovision năm 2013.

Với giọng nói êm nhẹ, Loreen cám ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình: “Tôi sẽ không thể giành được chiến thắng nếu không có các bạn. Cám ơn rất nhiều”.



Chiến thắng lịch sử và kỳ diệu

Tên thật là Lorine Zineb Noka Talhaoui, Loreen sinh ngày 16/10/1983 ở Stockholm. Cô bắt đầu được khán giả Thụy Điển biết đến sau khi tham gia cuộc thi Swedish Idol năm 2004 và về thứ 4.

Sau cuộc thi Eurovision, Loreen sẽ phát hành album đầu tay mang tựa đề Rapture.

Với chiến thắng của Loreen, Thụy Điển đã 5 lần đăng quang tại cuộc thi này và trở thành một trong những nước thành công nhất tại Eurovision. Tuy nhiên, lần đăng quang gần đây nhất của Thụy Điển cũng từ cách đây hơn 1 thập kỷ - năm 1999. Ban nhạc nổi tiếng nhất Thụy Điển - ABBA - nổi danh khắp thế giới sau khi đăng quang tại cuộc thi này vào năm 1974 với ca khúc Waterloo.

Sau khi kết quả được công bố, hàng trăm người đã đổ xuống các đường phố ở trung tâm thủ đô Stockholm, nhảy múa quanh một đài phun nước, thổi tù và, vẫy cờ và hát vang ca khúc giành chiến thắng.

“Đây là một chiến thắng lịch sử và kỳ điệu. Tôi nghĩ là mình vui sướng đến chết mất. Đây là sự kiện tuyệt vời nhất đến với Thụy Điển trong 13 năm qua” - Tanja Tuuliainen (20 tuổi) sung sướng bày tỏ. Anh quấn quanh người lá cờ Thụy Điển và uống champagne cùng bạn gái bên cạnh một đài phun nước ở trung tâm Stockholm.

Nhiều người còn tắm bên đài phun nước, nơi người Thụy Điển vẫn có truyền thống “ăn mừng” mỗi khi giành chiến thắng tại một sự kiện thể thao nào đó.

Nước Anh lại thất thế

Cuộc thi Ca khúc Eurovision do Marcel Bezencon sáng lập từ năm 1955. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên ở Lugano, Thụy Sĩ, vào năm 1956 và năm đó Lys Assia đã giành chiến thắng với nhạc phẩm Refrain.

Nhóm nhạc dân gian Buranovskiye Babushki của Nga đã gây được nhiều sự quan tâm của công chúng với lối trình diễn vô cùng duyên dáng. Tuy nhiên ca khúc dân gian ngắn Party for Everybody của họ lại không đối chọi được với màn diễn mang tính đương đại hơn của Loreen. Kết quả là các “bà già” Nga đã về nhì với số điểm là 259.

Zeljko Joksimovic, ca sĩ Serbia, người từng tham gia 3 cuộc thi trước, 1 lần với vai trò ca sĩ và 2 lần với vai trò nhạc sĩ, năm nay đứng thứ 3 với nhạc phẩm Nije Ljubav Stvar.

Nước Anh chưa giành được chiến thắng từ năm 1997 đến nay và trong 10 năm qua đã 3 lần về bét. Vì vậy, năm nay Anh đã cử ca sĩ gạo cội Engelbert Humperdinck (76 tuổi) tham gia cuộc thi. Ông là người nhiều tuổi nhất tại cuộc thi năm nay và từng được nhiều kỳ vọng sẽ đem chiến thắng về cho nước Anh.

Trước khi tham gia cuộc thi, Humperdinck đã tuyên bố: “Tôi đã làm hết sức cho đất nước mình. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và tham gia cuộc thi Eurovision là trải nghiệm tuyệt vời”. Tuy nhiên, Humperdinck lại thất bại “thảm hại” khi ông chỉ giành được 12 điểm với khúc ballad Love Will Set You Free.

Chống thiên vị

Nhằm đề cao tài năng của thí sinh và tránh trường hợp thiên vị, ban tổ chức quyết định điểm số của ban giám khảo chỉ chiếm 50% điểm số của thí sinh, 50% còn lại do khán giả bình chọn. Người bình chọn không được bỏ phiếu cho thí sinh của nước họ.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của các đại diện đến từ 26 nước và đã thu hút được 125 triệu khán giả theo dõi. Mặc dù mưa to, nhưng người hâm mộ trung thành của Eurovision vẫn không nản chí. Họ đứng chật bên ngoài Thính phòng Crystal mới được xây dựng xem màn diễn của các thí sinh qua một màn hình lớn. Người hâm mộ nhìn nhận đây là một sự kiện giải trí khá thú vị, giúp người châu Âu quên đi được những khác biệt của họ và cả những khó khăn về kinh tế - ít nhất là 1 đêm. 

Top 10 cuộc thi Eurovision 2012

1. Loreen (Thụy Điển)

2. Buranovskiye Babushki (Nga)

3. Zeljko Joksimovic (Serbia)

4. Sabina Babayeva (Azerbaijan)

5. Rona Nishliu (Albania)

6. Ott Lepland (Estonia)

7. Can Bonomo (Thổ Nhĩ Kỳ)

8. Roman Lob (Đức)

9. Nina Zilli (Italia)

10. Pastora Soler (Tây Ban Nha)


    Việt Lâm
   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm