NSA theo dõi điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới

25/10/2013 13:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những tiết lộ mới nhất từ The Guardian dựa theo tài liệu của cựu nhân viên CIA Edward Snowden hé lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ thường xuyên theo dõi điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới.

Những bê bối xung quanh chương trình gián điệp của NSA đang vượt khỏi tầm kiểm soát

The Guardian mới đây đã công bố những tài liệu mật của cựu nhân viên CIA Edward Snowden cho thấy một quan chức giấu tên đã bàn giao khoảng 200 số điện thoại của các nhà lãnh đạo trên thế giới cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). NSA còn khuyến khích các quan chức cấp cao cung cấp các số điện thoại của các nhà lãnh đạo trên thế giới để cơ quan này cập nhật vào trong hệ thống giám sát.

Những thông tin được tiết lộ mới đây đúng vào thời điểm căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây dang trở nên căng thẳng do những cáo buộc do thám. Thủ tướng Đức Angela Merkel từng đưa ra cáo buộc Mỹ theo dõi điện thoại di động của bà trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cho rằng việc Mỹ do thám đồng minh là điều không thể chấp nhận được.

Thủ tướng Đức Angela Merkel lo ngại NSA do thám điện thoại của các nhà lãnh đạo trên thế giới

Nước Mỹ ngay sau đó một mặt đưa ra thông điệp không giám sát và theo dõi các đồng minh nhưng cũng nói rằng cơ quan tình báo nào trên thế giới cũng từng làm như vậy. Người phát ngôn Nhà Trắng, Jay Carney thừa nhận NSA đã làm tổn hại mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia, đặc biệt là các đồng minh phương Tây. Ông Carney nhấn mạnh nước Mỹ sẽ giải quyết những những cáo buộc trên thông qua các kênh ngoại giao.

Tờ The Guardian mô tả chi tiết vào tháng 10 năm 2006, NSA đã yêu cầu các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cung cấp số điện thoại của những mục tiêu đã xác định từ trước. Gân đây một quan chức Mỹ đã cung cấp cho NSA 200 số điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới. Những số điện thoại này được chuyển tới NSA mà không khi tên chính xác chủ nhân của các số diện thoại. The Guardian còn đưa ra thông tin NSA nhận định bất kỳ số điện thoại nào của nhà lãnh đạo trên thế giới đều cung cấp những thông tin nhằm dẫn đến những số điện thoại khác nằm trong mục tiêu.

Hoạt động gián điệp của nước Mỹ đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới bắt đầu kể từ nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống George W Bush, khi đó bà Condoleezza Rice giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ và ông Donald Rumsfeld là Bộ trưởng uốc phòng.

Trước những cáo buộc do thám của Mỹ ở phương Tây, Ủy ban châu Âu đang cân nhắc đưa ra đề nghị yêu cầu nước Mỹ phải gửi những yêu cầu thông qua Ủy ban châu Âu mới được quyền thu thập thông tin các công dân ở phương Tây. Trong khi đó nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa các ngân hàng sau khi tờ Der Spiegel đưa ra những tài liệu NSA giám sát hoạt động chuyển khoản của các ngân hàng quốc tế.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm