Nắng nung chảy nhựa đường, giết chết hơn 800 người Ấn Độ

27/05/2015 07:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 800 người đã chết trong đợt nắng nóng kinh hoàng đang quét qua Ấn Độ, khiến nhựa đường chảy ra trên nhiều xa lộ ở thủ đô New Delhi, khi nhiệt độ tăng lên tới gần 50 độ C. Giới quan sát nói rằng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này không chỉ có nguyên nhân tự nhiên mà còn do lỗi con người.

Các bệnh viện ở Ấn Độ hiện đều đang trong tình trạng báo động cao, nhằm chữa trị cho các nạn nhân bị sốc nhiệt, say nắng, mất nước.

Ác mộng tới từ ánh Mặt trời

Nhà chức trách ở nhiều nơi cũng khuyên người dân ở trong nhà, tránh ra đường để không gặp phải những tình huống đáng tiếc do nắng nóng. Nhưng bất chấp sự cảnh báo ấy, nắng nóng vẫn tiếp tục gây họa.

Tại bang Andhra Pradesh nằm ở miền Nam, nơi nắng nóng hoành hành dữ dội nhất, 551 người đã thiệt mạng chỉ riêng trong tuần qua. Đa số các nạn nhân là dân nghèo, người vô gia cư. Trong ngày 25/5, nhiệt độ nơi đây đã vượt ngưỡng 47 độ C.


Nắng nóng làm chảy vạch giảm tốc trên mặt đường ở New Delhi

"Chính quyền bang đã phát sóng các chương trình giáo dục trên truyền hình và báo chí, kêu gọi người dân không ra ngoài đường mà không đội mũ, uống nước và sử dụng các biện pháp đề phòng khác" - ông P. Tulsi Rani, quan chức cảnh báo thảm họa ở bang cho biết - "Chúng tôi đã kêu gọi nhiều tổ chức phi chính phủ và các chính quyền cần lập nhiều trại cấp phát nước uống miễn phí để ai cũng có nước dùng".

Tại bang Telangana, nơi nằm ngay cạnh Andhra Pradesh, 231 người đã chết trong tuần trước, khi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Còn ở bang Orissa, 11 người đã chết vì nắng nóng. Khoảng 13 người cũng thiệt mạng tại bang Tây Bengal và chính quyền đã phải kêu gọi các tài xế taxi ở thành phố Kolkata không nên làm việc vào ban ngày.

Tờ nhật báo Hindustan Times nói rằng nhiệt độ cao nhất ghi được tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã lên tới ngưỡng 45,5 độ trong ngày thứ Hai, tức đã cao hơn 5 độ C so với nhiệt độ trung bình vào mùa Hè.

Tờ báo cũng đăng trên trang nhất bức ảnh chụp một con đường chính ở thành phố đã chảy ra dưới cái nóng nung người. Trong bức ảnh, người ta có thể thấy sơn trắng được dùng để vẽ phần đường dành cho người đi bộ chảy ra, lan rộng trên mặt đường.

"Ngoài kia nóng khủng khiếp. Cuộc đi chơi của chúng tôi đã biến thành ác mộng" - chị Meena Sheshadri, một du khách 37 tuổi, đang thăm công trình India Gate ở Dekhi, cho biết -"Cổ họng tôi khô cháy, dù đã thường xuyên uống nước".


Người dân Ấn Độ đã phải tìm mọi cách để chống lại đợt nắng nóng chết chóc đang tràn qua nước họ

Có lỗi của con người

Được biết, mỗi năm có hàng trăm người, chủ yếu là dân nghèo ở Ấn Độ, thiệt mạng vì nắng nóng. Trong những ngày này, người dân Ấn Độ rất sợ bị cắt điện, điều trớ trêu thay, lại dễ rất xảy ra do nhiều chiếc điều hòa ngốn điện phải chạy liên tục.

Với việc đợt nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc, tờ Hindustan Times cảnh báo rằng một số bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ bị hạn nặng, trước khi các cơn mưa đổ xuống. Mùa mưa được dự báo sẽ tới bang Kerala ở phía Nam Ấn Độ vào cuối tháng này, rồi lan rộng ra cả nước. Nhưng sẽ phải mất vài tuần trước khi mưa tới được các vùng đất nằm sâu ở phía Bắc Ấn Độ.

Các chuyên gia nói rằng hiện tượng El Nino đang khiến thời tiết trở nên nóng bức ngột ngạt trên khắp khu vực châu Á, không riêng gì Ấn Độ. Nhưng ngay cả khi không có El Nino, tình trạng ấm lên trên toàn cầu trong vài thập kỷ qua cũng đã đủ để gây họa.

"Dựa trên việc Trái đất đã ấm lên tới 0,8 độ C trong vài trăm năm qua, người ta cần chuẩn bị chờ đón các đợt nắng nóng lớn hơn, kể cả khi không có El Nino. El Nino chỉ làm tăng nhiệt độ của bầu khí quyển và khiến tình hình chung, vốn đã xấu đi vì hiện tượng Trái đất ấm lên, trở nên tồi tệ hơn" - J Srinivasan, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu thay đổi thời tiết Divecha ở Viện Khoa học tự nhiên Ấn Độ, cho biết.

Theo một nghiên cứu do Cơ quan khí tượng Trung Quốc, chính quyền Canada và Đại học Victoria của Canada thực hiện, tình trạng thay đổi thời tiết do con người tạo ra đã làm tăng tới 60 lần khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Hiện tượng Trái đất ấm lên, do con người tạo ra, đã khiến 2014 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay. Theo Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Ấn Độ và một số cơ quan khác, xu hướng nóng nực sẽ tiếp tục lan sang năm nay, do hiện tượng El Nino sẽ còn kéo dài, chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm