Tiếp vụ Sepp Blatter bị điều tra hình sự: Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng liên đới

27/09/2015 13:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Sáu vừa rồi, Văn phòng Tổng công tố Thụy Sĩ đã tuyên bố mở điều tra hình sự với Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter.

Cùng lúc, tuyên bố của văn phòng có vẻ cũng ám chỉ rằng Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini, đồng minh rồi chuyển sang đối thủ của ông Blatter, tay cũng đã nhúng chàm. Một trong các cáo buộc từ văn phòng nói Blatter đã trả một khoản tiền “thù lao” 2 triệu franc Thụy Sĩ (2,05 triệu USD) vào tháng 2/2011 cho Platini, không lâu trước khi Chủ tịch UEFA quyết định không ra tranh cử Chủ tịch FIFA.

Blatter bị cáo buộc những gì?

Tâm điểm là các thỏa thuận liên quan tới Jack Warner và Platini. Đầu tiên hãy nói về Warner. Năm 2005, FIFA đã bán bản quyền truyền hình các kỳ World Cup 2010 và 2014 ở khu vực Caribe cho Ủy ban bóng đá Caribe (CFU) với giá chỉ 600.000 USD. Warner chính là người đứng đầu CFU và là cựu Chủ tịch LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), cũng là người có tên trong lệnh truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 5. Ông rời cương vị của mình ở FIFA khi bị Ủy ban đạo đức FIFA điều tra năm 2011.

Warner sau đó đã bán bản quyền lại cho một công ty cũng do ông sở hữu ở quần đảo Cayman, một thiên đường trốn thuế, rồi thỏa thuận sang tay lần thứ ba với một đài truyền hình Jamaica. Giá cuối cùng là khoảng 18-20 triệu USD, gấp 30 lần giá mua.

Điều đó đồng nghĩa với việc Warner gần như mua độc quyền phát sóng World Cup ở khu vực Caribe chỉ bằng… nước bọt. Đổi lại việc này, theo cáo buộc của văn phòng tổng công tố, Warner tiếp tục ủng hộ Blatter ở FIFA. Warner hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ và sẽ sớm ra hầu tòa.

Platini thì sao?

Platini đã nhanh chóng ra một tuyên bố vào hôm qua. “Hôm nay tôi đã được nhà chức trách Thụy Sĩ yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới một cuộc điều tra FIFA đang diễn ra”, nhà điều hành bóng đá người Pháp nói. “Tôi luôn cởi mở và ủng hộ các cơ quan hữu quan trong những cuộc điều tra và hợp tác đầy đủ. Liên quan tới khoản tiền chi cho tôi, tôi muốn làm rõ rằng số tiền đó được trả cho những công việc mà tôi đã làm theo một hợp đồng minh bạch với FIFA. Tôi sẵn sàng làm rõ mọi vấn đề liên quan với nhà chức trách. Tôi hiện đang sống ở Thụy Sĩ nên luôn sẵn sàng gặp nhà chức trách bất cứ lúc nào để làm rõ bất cứ vấn đề gì liên quan tới tôi trong cuộc điều tra”.

Văn phòng tổng công tố nói khoản tiền nói trên được chi vào tháng 2/2011 cho những công việc mà Platini đã làm cho FIFA từ… tháng 1/1999 tới tháng 6/2002. Không thể trách nhà chức trách nghi ngờ khi mà những việc đã được làm cách nay một thập kỷ giờ mới được trả tiền!

Platini có bị truy tố?

Tới giờ thì chưa. Ông đã bị thẩm vấn về khoản tiền, giống như Blatter, người gặp mặt cơ quan công tố cùng với luật sư của ông, Lorenz Erni, hôm qua.

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ… FIFA đã không lường được những diễn biến nhanh chóng này. Cho tới tận tối thứ Năm, mọi việc vẫn diễn ra bình thường ở tổng hành dinh Zurich của họ. FIFA tổ chức một cuộc gặp Ủy ban điều hành (Exco), rồi ăn tối như thường lệ. Một số thành viên Exco còn xuống uống ở nhà hàng của khách sạn Baur au Lac tới tận nửa đêm. Câu chuyện của họ không phải là về Blatter, mà là về việc cựu Tổng thư ký Jerome Valcke bị cho thôi chức hôm 17/9.

Tiếp theo là gì?

Không ai biết được, nhưng khá chắc chắn là Blatter đã đi vào ngõ cụt. Có vẻ như nhà chức trách Mỹ và Thụy Sĩ quyết định làm căng vì Blatter đã không chịu từ chức. Sau vụ hàng loạt quan chức FIFA bị bố ráp hồi tháng 5, ông đã ra một tuyên bố nói “từ bỏ sự ủy nhiệm của mình”, khiến nhiều người lầm tưởng Blatter từ chức, nhưng thực ra, dự tính của ông là sẽ hỏi đại hội FIFA 209 thành viên rằng liệu họ có muốn ông ra đi hay không, theo một nguồn tin riêng của ESPN. Nếu bị điều tra hình sự và đối mặt với việc phải ra tòa, Blatter sẽ không thể chỉ “từ bọ sự ủy nhiệm”.

Nếu Blatter có thể bị cho thôi chức

Theo luật FIFA, thành viên cấp cao thường trực của Exco sẽ lên nắm quyền chủ tịch. Người ở vị trí đó hiện là Issa Hayatou, một người Cameroon là Chủ tịch LĐBĐ châu Phi (CAF).

Sau đó, chúng ta nhiều khả năng sẽ có một chủ tịch FIFA mới trong cuộc bầu cử vào tháng 2 sang năm. Platini đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử đó cho tới những diễn biến mới đây, khiến uy tín của ông sa sút nghiêm trọng. Chung Mong Joon, một người Hàn Quốc là Chủ tịch danh dự của FIFA, cũng có thể ra tranh cử. Nhưng chính ông Chung cũng từng bị Ủy ban đạo đức FIFA điều tra trước kia.

Cho tới giờ, chỉ có hoàng thân Ali bin Hussein, ứng viên thất cử dưới tay Blatter trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, là xác nhận chính thức ra tranh cử. Ngoài ra có tin đồn Tokyo Sexwale, một nhà hoạt động vì nhân quyền người Nam Phi và là Chủ tịch lực lượng chống phân biệt chủng tộc của FIFA, cũng có thể ra tranh cử.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm