Nghi án trọng tài nhận hối lộ: Chỉ xử lý nội bộ?

08/06/2013 12:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn báo chí hôm qua về nghi án nhận tiền bồi dưỡng của các trọng tài ở trận Thanh Hóa-HA.GL, cả lãnh đạo VPF, ở đây là trưởng BTC giải Trần Duy Ly, và lãnh đạo Ban Trọng tài (Ban TT) Dương Vũ Lâm ban đầu đều có ý muốn chỉ xử lý vụ việc nói trên ở mức độ nội bộ. Bởi thế mới có chuyện vụ việc đã xảy ra từ cuối tháng 3, nhưng sau gần 3 tháng mới bị vỡ lỡ vì ăn chia không công bằng.

Các cầu thủ HA.GL phản ứng trọng tài ở trận thua Thanh Hóa. Ảnh: VSI

Kể từ khi VPF nắm quyền điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp thay cho VFF thì chế độ đãi ngộ của các trọng tài cũng được cải thiện rõ rệt, và có thể khẳng định trọng tài hoàn toàn có thể sống được với nghề cầm còi cầm cờ. Vì thế, dù với bất cứ lý do nào thì việc một số trọng tài nhận tiền của CLB là điều không thể chấp nhận, ngay cả 5, 10 triệu đồng cũng đã là chuyện cấm kị chứ đừng nói tới khoản tiền lên tới 100 triệu đồng như dư luận đã nêu trong thời gian vừa qua.

Hôm qua, khi trò chuyện với TT&VH, trưởng Ban TT Dương Vũ Lâm có nói về các trọng tài nằm trong nghi án nhận tiền bồi dưỡng thế này: “Họ cũng còn cuộc sống, công việc ngoài bóng đá, nên chúng tôi muốn giữ cho họ một bước lùi sau chuyện đã qua". Cách nghĩ của ông Lâm là rất có tình ở khía cạnh quan hệ giữa con người với con người, nhưng trong công việc thì không thể có chỗ cho những suy nghĩ như thế tồn tại.

Các trọng tài khi làm việc đều được VPF trả thù lao xứng đáng, và họ là đại diện của VFF và VPF để thực hiện công tác cầm cân nảy mực trên sân. Vì thế, chẳng ai bảo đảm là các trọng tài còn giữ được thái độ công tâm chính trực nếu như họ nhận tiền bồi dưỡng của CLB, dù là trước, trong hay sau trận đấu.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online hôm qua, trưởng BTC V-League 2013 Trần Duy Ly nói: “Đúng là vụ này đã xảy ra từ lâu rồi. Ngay khi nghe thông tin vòng 3, chúng tôi đã yêu cầu Ban TT báo cáo và Ban này xác nhận có hành vi nhận tiền của TT.

Thế nhưng, Ban TT đã không làm kỹ, không hỏi kỹ TT nhận tiền như thế nào, số tiền bao nhiêu và nhận của đối tượng nào. Tuy nhiên, những cá nhân điều khiển trận đấu này sau đó đã không được phân công làm nhiệm vụ - coi như một hình thức kỷ luật không công khai”.

Trọng tài nhận tiền của CLB là chuyện tày đình như thế mà cả Ban TT lẫn BTC giải đều không bắt tay xử lý một cách quyết liệt ngay từ đầu, thậm chí còn định chỉ xử lý nội bộ, thì quả là rất khó hiểu.

Lâu nay các trọng tài cứ kêu ca dư luận quá định kiến với nghề của mình, rồi các đội bóng và cầu thủ luôn có thái độ phản ứng rất thiếu chuyên nghiệp với trọng tài, nhưng chỉ qua cách xử lý vụ việc trọng tài nhận tiền bồi dưỡng của Ban TT và BTC giải như thế là đủ thấy phải còn rất lâu nữa thì công tác trọng tài trên sân cỏ nội địa mới nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Mai An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm