U23 Việt Nam vẫn đau đầu vì hàng công

19/09/2011 11:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Biết rồi, khổ lắm nhưng vẫn phải nói mãi, khâu ghi bàn vẫn đang là một tồn tại không những của U23 Việt Nam mà nó là mối lo muôn thủa của bóng đá Việt Nam và nhiều đời HLV khi đến mảnh đất hình chữ S làm việc.

Đình Tùng (trái) gần như chắc chắn sẽ là tiền đạo số một của U23

Việt Nam dưới thời HLV Falko Goetz. Ảnh: Quang Nhựt

trận giao hữu với U21 HA.GL vừa qua, HLV Falko Goetz chỉ sử dụng 3/6 tiền đạo được triệu tập là Ngọc Anh, Tuấn Anh và Đình Tùng. 2 tiền đạo cùng tên Anh có điểm chung là thể hình lý tưởng nhưng điểm mạnh đó lại không tỷ lệ thuận với khả năng đánh hơi thấy bàn thắng.

Mẫu tiền đạo này chủ yếu có nhiệm vụ tỳ đè, làm tường cho đồng đội tìm kiếm cơ hội tấn công. Khi gặp một thế trận bế tắc, bị đối phương kiểm soát thì có thể đó là một chiến thuật hữu hiệu để đáp trả đối phương. Có thể vì những buổi tập nặng gần đây mà những gì các tiền đạo đóng góp cho tập thể ở trận giao hữu trước HA.GL cũng rất hạn chế. Trong số những tiền đạo Ngọc Anh, Tuấn Anh, Văn Thắng, Văn Quyết, Đình Tùng, Đức Thiện thì Đình Tùng vẫn là ưu tiên hàng đầu trong sơ đồ 2 tiền đạo của Falko Goetz. Ông thầy người Đức cũng ưu ái cho tiền đạo xứ Thanh chơi trọn 90 phút trong trận giao hữu mới đây.

Thông điệp phát đi rất rõ ràng, ông Goetz đã “nhắm” Tùng “con” cho một vị trí cao nhất trên hàng công. Dù ở hiệp một, Đình Tùng bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn nhưng hiệp 2, Tùng là người duy nhất được giữ lại trong đội hình 10/11 cầu thủ mới. HLV Goetz đang đặt niềm tin rất lớn vào khả năng của Tùng. Thực tế, tiền đạo Thanh Hóa dù chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở khâu ghi bàn khi chỉ có một bàn thắng từ chấm pelnalty, nhưng màn thể hiện trong trận giao hữu trước HA.GL cũng không tồi. Cả 90 phút có mặt trên sân, Tùng là người nổi bật nhất với lối chơi xông xáo và di chuyển thông minh để đón những đường chuyền của đồng đội. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là pha tiếp bóng cuối cùng để đem lại hiệu quả cao nhất thì cầu thủ sinh năm 1988 này vẫn chưa thực sự làm được như ý. Sự khéo léo và tinh tế của Đình Tùng có thể bù lại những hạn chế về thể hình. Còn tùy tình hình, tùy đối thủ nhưng khi đã tuyên bố luôn tôn thờ triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt thì ý đồ của ông thầy người Đức là muốn xây dựng đội hình với 2 trung phong để bù đắp khiếm khuyết cho nhau ở cả ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Ông Goetz đang loay hoay tìm hảo thủ biết dứt điểm trận đấu, nhưng 3 cầu thủ trong số 6 tiền đạo là Văn Quyết, Đức Thiện, Văn Thắng gần như sẽ chỉ xuất phát ở  vị trí tiền vệ sở trường ở những giải đấu tới, tương tự trận giao hữu với U21 HA.GL vừa rồi. Chỉ còn lại 3 cái tên đã nói ở trên là quá mỏng, nên HLV Goetz vẫn rất cần thêm sự bổ sung, chí ít cũng để thử nghiệm và tạo môi trường cạnh tranh trên ĐT. Ví dụ mới nhất là sự góp mặt của Lê Hoàng Thiên. Cầu thủ đa năng của HA.GL có thể đảm nhiệm tốt tiền vệ 2 cánh và tiền đạo cũng khá tròn vai. Chính phong độ chói sáng ở trận giao hữu với U23 Việt Nam của Hoàng Thiên đã khiến ông Goetz xiêu lòng và ngay lập tức được triệu tập.

Ngày mai (20/9), Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM sẽ chính thức khai mạc, và những ngày qua U23 Việt Nam đã được giảm tải khối lượng vận động để các tuyển thủ không bị sức ỳ trong giải này. 3 trận ở giải đấu đó tất nhiên sẽ cho ra nhiều bài học bổ ích hơn trận giao hữu với U21 HA.GL. Có nâng cấp hàng tiền đạo hay không cũng từ giải đấu này mà ra.

Trong bóng đá, một bàn thắng nhiều khi sẽ quyết định trận đấu. Vẫn còn gần 2 tháng để HLV Goetz mài thêm những mũi khoan sắc nhọn để kết liễu đối phương. Kiên nhẫn chờ xem!

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm