Olympic 2008

Nội dung đơn nữ tennis Olympic 2008: Nữ hoàng không Grand Slam

08/08/2008 17:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Liên tục trong vòng 1 tuần, ngôi đầu của ATP và WTA bị xáo trộn. Đầu tuần tới, Jankovic sẽ đoạt ngôi hậu mà người đồng hương Ivanovic nắm giữ trong 2 tháng qua. Sau đó một tuần, Nadal mới truất ngôi Federer.

Nhưng nếu Nadal hạ bệ Federer ngoạn mục bao nhiêu thì cái cách mà Jankovic chiếm ngôi đầu của Ivanovic càng thiếu thuyết phục bấy nhiều. Từ lâu nay, giới mộ điệu tennis đều xem Grand Slam là một thước đo đối với đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu. Chính vì thế, sự lên ngôi của Jankovic đã gặp phải khá nhiều dè bỉu bởi cô chưa từng vượt qua vòng bán kết của một Grand Slam mà chỉ âm thầm tích lũy điểm qua từng giải đấu. Trong thâm tâm của các khán giả, Ivanovic hoặc Sharapova thì vẫn được đánh giá cao hơn Jankovic nhiều.

Các nhà cái cũng không tin tưởng vào Jankovic trước mỗi giải đấu lớn bởi thực tiễn thi đấu chính là kiểm nghiệm xác thực nhất. Tại Olympic Bắc Kinh lần này, nhà cái Ladbrokes cho rằng chính Serena Williams mới là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV (5/2 - đặt 2 ăn 5), tiếp theo là Ivanovic (3/1), Venus (4/1) và Safina (3/1). Đó đều là những tay vợt có nền tảng thể lực dồi dào và ít nhất đều đã lọt vào chung kết Grand Slam, trong khi Jankovic chỉ được xếp thứ 5 trong số các ứng cử viên.

Môn quần vợt tại Olympic không phải giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thi đấu của Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) hay Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA). Thế nhưng, đây cũng là một giải đấu uy tín và hội tụ những tay vợt hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, chức vô địch tại đây cũng nhận được những sự nể trọng không kém. Chính vì thế, Jankovic càng phải quyết tâm để minh chứng rằng ngôi số 1 mình vừa giành được ít nhiều là xứng đáng.

Ở trận mở màn, Jankovic sẽ đối đầu với Cara Black, một tay vốn chỉ chuyên về đánh đôi. Song sự khắc nghiệt thật sự sẽ đến từ vòng bán kết với đối thủ tiềm tàng là Venus Williams. Trong khi đó, ở nhánh bên kia, rất có thể Ivanovic sẽ đối đầu với Serena ở trận bán kết còn lại.
Gọi tên các cô gái Mỹ

Một lý do mà Ladbrokes đánh giá cao chị em nhà Williams ở TVH năm nay chính là vì lịch sử những kỳ Olympic cho thấy các tay vợt Mỹ luôn có duyên môn quần vợt. Bằng chứng là kể từ khi quần vợt nữ được đưa trở lại vào nội dung thi đấu Olympic cách đây 20 năm, các tay vợt nữ của Mỹ đã giành 4 trong tổng số 5 tấm HCV. Đó là 4 danh hiệu liên tiếp dành cho Steffi Graf (1988), Capriati (1992), Davenport (1996) và Venus Williams (2000). Tại Athens 2004, Justine Henin đã chấm dứt sự thống trị ấy, còn lần này sẽ là ai?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm