Bán Shaqiri là sai lầm lớn nhất của Pep Guardiola?

10/01/2015 15:46 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 2 mùa rưỡi sau khi Bayern Munich đánh bại phần còn lại của châu Âu để ký hợp đồng với Xherdan Shaqiri, ngôi sao người Thụy Sĩ đã rời Allianz Arena để gia nhập Inter của Roberto Mancini. Và đây có thể là một sai lầm lớn của Pep Guardiola. 

Sau khi tỏa sáng để loại Man United khỏi Champions League trong màu áo Basel mùa 2011-12, Shaqiri đã trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. “Tôi đã xem Shaqiri thi đấu và tin chắc rằng cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng của Bayern”, HLV Jupp Heynckes nói sau khi Shaqiri ký hợp đồng 4 năm với Bayern. 

Shaqiri đã ra sân tới 39 lần trong mùa giải ra mắt ở Bayern (Bayern đoạt cú ăn ba lịch sử mùa 2012-13) và sự có mặt của Pep càng khiến tương lai của ngôi sao người Thụy Sĩ thêm rộng mở. Nhưng thực tế không phải vậy. Việc Pep chuyển sơ đồ chiến thuật sang 3-4-3, sự tỏa sáng của đôi cánh Arjen Robben-Franck Ribery và sự có mặt của Mario Goetze và Thiago khiến cơ hội dành cho Shaqiri ngày càng nhỏ bé.

Bán Shaqiri là sai lầm lớn nhất của Pep Guardiola?

Trước dư luận, Shaqiri vẫn nói rằng Pep là HLV hoàn hảo cho Bayern và anh đang thoải mái ở Đức. Nhưng chừng nào Shaqiri còn nằm ngoài kế hoạch, anh sẽ tìm đường ra đi. Hat-trick của Shaqiri vào lưới Honduras ở World Cup 2014 đã gây ấn tượng với cả châu Âu, nhưng Bayern vẫn hờ hững. “Chúng tôi chưa bao giờ đề cập tới việc chuyển nhượng vì chúng tôi tin chắc rằng Shaqiri sẽ có một sự nghiệp tốt ở Bayern”, chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge nói. 

Nhưng Shaqiri lại nghĩ khác: “Tôi muốn rời Bayern trong mùa Hè. Tôi có cảm giác rằng tốt hơn hết là tôi nên thử vận may của mình ở một nơi khác sau World Cup”. 

Cho tới kỳ nghỉ Đông, Shaqiri chỉ có 3 lần đá chính ở Bundesliga cho dù Thomas Mueller và Goetze vừa trải qua một kỳ World Cup căng thẳng và kéo dài trong khi Robben, Ribery và Thiago phải vật lộn với chấn thương. “Đây là thời điểm tốt nhất để Shaqiri rời Bayern. Cậu ấy cần một thử thách mới”, HLV Hitzfeld nói trong tuần này.

Shaqiri đã chọn Inter với một bản hợp đồng 4 năm và đây có thể là vụ chuyển nhượng ấn tượng nhất trong mùa Đông này. Nhưng với Pep, ông có lẽ đã phạm sai lầm lớn nhất kể từ chiến thuật áp dụng ở Bán kết Champions League mùa trước với Real Madrid.

Shaqiri là một cầu thủ chạy cánh nhưng anh đã chứng tỏ ở Brazil rằng mình cũng có thể là một số 10 nguy hiểm. “Chúng tôi tìm kiếm một cầu thủ có thể đá tiền đạo lẫn chạy cánh và Shaqiri có thể chơi ở cả hai vị trí”, HLV Mancini giải thích lý do Inter chiêu mộ cầu thủ người Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, Pep chưa bao giờ tin tưởng vào khả năng của Shaqiri, cho dù có thời điểm ông không có Robben và Ribery vì chấn thương. Từ năm 2009 tới 2012, dưới sự dẫn dắt của Thorsten Fink và sau đó là Heiko Vogel, Shaqiri luôn là chủ công của Basel dù còn rất trẻ. Được bố trí đá phía trước Granit Xhaka và sau Alexander Frei, Shaqiri là nguồn cảm hứng giúp Basel giành 2 cú đúp quốc nội chỉ trong 3 mùa. Ở Champions League, Shaqiri cũng chơi tuyệt hay khi gặp Man United hay chính Bayern.

Bayern đang sở hữu một hàng công cực mạnh nhưng đang có xu hướng lụi tàn. Ribery đã sa sút trông thấy kể từ khi thất bại trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2013. Robben vẫn rất ấn tượng nhưng anh đã 30 tuổi và vừa trải qua một kỳ World Cup mệt mỏi với Hà Lan. Một chấn thương dài hạn của một trong số họ sẽ khiến Bayern hạn chế trong lựa chọn nhân sự trong cuộc chiến ở cả 3 mặt trận chính. 

Vì vậy, thật ngạc nhiên khi Pep để Shaqiri ra đi một cách dễ dàng như vậy. Và đó có thể là sai lầm lớn nhất của ông.

V.M
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm