Những trải nghiệm năng động cùng Dave Matthew Band

05/06/2023 08:43 GMT+7 | Giải trí

Với 12 tuần No.1 liên tiếp, One Thing at a Time của Morgan Wallen là album đồng quê nhiều No.1 nhất trong 30 năm qua. Trên BXH Billboard 200 tuần qua, album mới đạt được thứ hạng cao nhất là Walk Around the Moon của Dave Matthews Band, ra mắt ở No.5.

Theo Luminate, trong tuần kết thúc ngày 25/5 tại Mỹ, Walk Around the Moon chỉ thu về 44.000 đơn vị album tương đương. Trong đó, 40.000 là từ doanh số (là album bán chạy nhất tuần) và 4.000 từ stream (tương đương 5,45 triệu lượt phát theo yêu cầu các ca khúc trong album).

Những âm thanh mới lạ

Doanh số tuần đầu của Walk Around the Moon được hỗ trợ bởi nhiều biến thể đĩa than, bao gồm biến thể màu độc quyền cho câu lạc bộ người hâm mộ và cửa hàng trực tuyến, Barnes & Noble, các cửa hàng đĩa độc lập và Target.

Tổng cộng, Dave Matthews Band đã có 14 album lọt top 10 trên Billboard 200. Họ có được top 10 đầu tiên với Crash (No.2 năm 1996) và kiếm được ít nhất 1 top 10 trong mỗi 4 thập kỷ gần đây (tổng cộng 3 top 10 trong thập kỷ 1990, 8 trong thập kỷ 2000, 2 trong thập kỷ 2010 và 1 trong thập kỷ 2020 tính tới nay). Ngoài ra, riêng thành viên Matthews có 3 sản phẩm solo lọt top 10.

Những trải nghiệm năng động cùng Dave Matthew Band - Ảnh 1.

Bìa album “Walk Around the Moon”

Với thành tích lần này, Dave Matthews Band là nhóm nhạc thứ 11 có top 10 mới ở cả 4 thập kỷ, sau AC/DC, Def Lappard, Foo Fighters, Green Day, Marilyn Manson, Megadeth, Metallica, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers và U2.

Album nhận đánh giá khen chê khác nhau từ phía các nhà phê bình. Điểm Metacritic, dựa trên 4 nguồn uy tín, là 77/100, tức cơ bản được yêu thích. Phía khen ngợi cảm thấy Walk Around the Moon có nhịp điệu chắc chắn, đầy sức nặng cả trong những ca khúc dịu nhẹ hơn như The Ocean and the Butterfly Monsters. Giọng hát của Matthews có sự "tiến hóa", càng nhấn mạnh sự lập dị trong cách phát âm của anh - 1 yếu tố quan trọng khiến Walk Around the Moon trở nên hiếm có trong danh mục của Dave Matthews Band.

Nhưng dù giọng Matthews trở nên nặng nề thế nào, những âm thanh cốt lõi của nhóm - tới từ trống của Carter Beauford và bass của Stefan Lessard - vẫn giữ cho ca khúc sự lanh lợi. Chỉ dài 40 phút, đây là album ngắn nhất từ trước tới nay của họ và do đó, những đoạn độc tấu được làm tinh tế hơn, mang tới rất nhiều niềm vui khi nghe.

Phía không mặn mà cảm thấy dù Walk Around the Moon dù có một số âm thanh mới mẻ nhưng về cơ bản vẫn là Dave Matthews Band quen thuộc.

“Madman's Eyes”, đĩa đơn mở đường của album lần này

Quan trọng là vui

Dave Matthews Band là ban nhạc rock thành lập năm 1991 tại Virginia, Mỹ. Các thành viên sáng lập nhóm bao gồm ca sĩ - nhạc sĩ kiêm guitar Dave Matthews, bass Stefan Lessard, trống/hát đệm Carter Beauford, violin/hát đệm Boyd Tinsley và saxophone LeRoi Moore. Tính tới năm 2022, Matthews, Lessard và Beauford là những thành viên sáng lập còn lại vẫn hoạt động cùng nhóm.

Dave Matthews Band phát hành album đầu tay với hãng đĩa lớn là Under the Table and Dreaming (1994), 6 lần đạt chứng chỉ bạch kim. Tới năm 2018, nhóm đã bán được hơn 25 triệu vé hòa nhạc và tổng cộng 39 triệu đĩa CD cũng như DVD. Album năm 2018, Come Tomorrow, ra mắt ở No.1 Billboard 200, đưa Dave Matthews Band trở thành ban nhạc đầu tiên có 7 album phòng thu liên tiếp ra mắt ở No.1. Họ từng giành giải Grammy năm 1996 ở hạng mục Màn trình diễn giọng rock hay nhất cho nhóm/bộ đôi với ca khúc So Much to Say.

Là ban nhạc ưa ngẫu hứng, Dave Matthews Band nổi tiếng với các buổi biểu diễn nhạc sống. Họ thường chơi các ca khúc khác nhau mỗi lần. Đây là 1 trong những điểm nổi bật của nhóm kể từ đầu thập niên 1990.

Những trải nghiệm năng động cùng Dave Matthew Band - Ảnh 3.

Các thành viên Dave Matthews Band

Là album thứ 10 của Dave Matthews Band, Walk Around the Moon phát hành hôm 19/5/2023, gồm 12 ca khúc do nhóm sáng tác. Đây là album đầu tiên của nhóm kể từ Come Tomorrow (2018) và cũng là lần đầu họ thiếu thành viên sáng lập Boyd Tinsley cũng như bổ sung thành viên Buddy Strong.

Album được hình thành trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành. Sự cô lập với xã hội cùng nhịp sống chậm chạp đã cho phép Matthews khai thác cái mà anh gọi là "thời gian ích kỷ", để mình đi lang thang xa hơn trước khi "một số người trình độ cao tham gia". Cuối cùng, niềm cảm hứng đã tới từ rất nhiều nguồn: các con của Matthews, "sự vô ích trong những cuộc đấu tranh của chúng ta" ở tư cách loài người, bạo lực súng đạn, tình yêu, nghị luận chính trị hiện đại và lòng biết ơn.

Trước khi chính thức phát hành đĩa, nhóm đã chơi thử chất liệu mới cho khán giả nghe và… "đám đông đã im lặng" - như Matthews kể lại - "hơi đáng ngại nhưng thật vui khi năng lượng chuyển động của ca khúc đã thu hút mọi người".

Mong muốn đưa đến cho người hâm mộ những trải nghiệm năng động cũng chính là cốt lõi cho sự tồn tại của Dave Matthews Band. Trong chuyến lưu diễn quảng bá album hè này, họ sẽ kết hợp với người hâm mộ để trồng 1 triệu cây xanh, bù đắp cho lượng khí carbon thải ra từ chuyến đi.

"Điều tôi muốn mang tới cho mọi người là niềm vui" - Matthews đúc kết về âm nhạc của Dave Matthews Band.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

  • One Thing At A Time - Morgan Wallen
  • SOS - SZA
  • Midnights - Taylor Swift
  • Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
  • Walk Around The Moon - Dave Matthews Band
  • Lover - Taylor Swift
  • Phantomime (EP) - Ghost
  • Gettin' Old - Luke Combs
  • Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
  • American Heartbreak - Zach Bryan

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm