Những tay mơ trên bàn đàm phán

05/09/2011 11:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của Mesut Oezil trong trận đại thắng của Đức, ban lãnh đạo Bremen hẳn đang rất tiếc nuối vì đã để viên ngọc quý ra đi với giá khá rẻ. Không chỉ có Bremen, hầu hết đội bóng Đức đều không mấy thành công trên phương diện thương lượng giá cả, trước sự lọc lõi của các đại gia nước ngoài.

Cùng chỉ còn một năm hợp đồng nhưng giá của cả bộ đôi Oezil và Khedira chỉ hơn Sami Nasri đúng 1,5 triệu euro - Ảnh Getty

Hè năm ngoái, trước sự chèo kéo rất có bài bản của Real Madrid, Bremen đã phải chấp nhận bán nhạc trưởng Oezil cho đội bóng Tây Ban Nha với giá chỉ khoảng 15 triệu euro, quá rẻ so với giá trị thực của tiền vệ này. Nên nhớ, ở thời điểm đó, Oezil đã có một mùa giải rất thành công tại Bremen và cũng vừa tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Đức tại World Cup 2010. So với những phi vụ Javier Pastore (43 triệu euro, từ Palermo tới PSG) hay Alexis Sanchez ( 26 triệu, từ Udinese tới Barcelona), rõ ràng đội bóng Đức đã bị Real Madrid “bóc lột”.

Ngoài Oezil, mùa trước, “Kền kền trắng” còn săn được một món hàng chất lượng cao nhưng giá rẻ khác từ Bundesliga là Sami Khedira với giá chỉ 14 triệu euro. Năm nay, các đội bóng Đức vẫn chưa rút ra được bài học, và tiếp tục để mất những viên ngọc quý của mình. Dortmund chỉ thu được 10 triệu euro từ vụ bán đội trưởng Nuri Sahin cho (lại là) Real,  Leverkusen cũng chỉ kiếm được nhiều hơn 0,5 triệu euro từ việc để Arturo Vidal sang Juventus. Arsenal cũng chỉ mất hơn 11 triệu euro để có trung vệ cao gần 2 mét Per Mertesacker từ Bremen.

Không phủ nhận các đại gia nước ngoài đã rất khôn ngoan khi chọn đúng cầu thủ vừa sắp hết hạn hợp đồng, lại vừa đang nhấp nhổm ra đi, nhưng việc các CLB ở Bundesliga liên tục bị xỏ mũi cho thấy rằng họ rất kém cỏi trong việc rút kinh nghiệm. Họ không có kế hoạch rõ ràng, một mặt muốn giữ nhưng mặt khác lại sợ mất trắng nên luôn rơi vào thế bị động. Udinese hay Palermo thực ra cũng không phải những tay đàm phán quá nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại, biết mình cần phải làm gì và cũng học rất nhanh các mánh khóe trên bàn thương lượng.

Không kiếm được tiền từ chuyển nhượng, doanh thu từ các khoản khác cũng không thật sự sáng sủa khiến các CLB ở Bundesliga, trừ Bayern, đều phải thắt lưng buộc bụng. Trong kỳ chuyển nhượng này, cả giải vô địch Đức chỉ có đúng 2 bản hợp đồng trị giá trên 10 triệu euro và đều thuộc về “Hùm xám”. Năm ngoái, có một số CLB khác còn dám mang về những bản hợp đồng có giá khoảng 15 triệu euro như Simon Kjaer, Diego (Wolfsburg) hay Klass Jan Huntelaar (Schalke) nhưng năm nay, không có những phi vụ, tạm gọi là lớn, như vậy.

Để bù đắp khoảng trống các ngôi sao bỏ lại, các đội bóng Đức buộc phải đôn cầu thủ trẻ lên thay thế. Rất may mắn cho họ bóng đá Đức hiện được mùa tài năng trẻ. Nhưng về lâu về dài, việc bắt các mầm non phải chín ép cũng không phải là một phương án tốt. Nên nhớ những Oezil, Sahin hay Vidal để có được thành công như lúc này đều cần nhiều năm thử lửa. Nay các cầu thủ trẻ chưa có thời gian thử thách, thích nghi với môi trường đã phải gánh vác những trọng trách rất lớn, có thể sẽ bị thui chột nếu không vượt qua được sức ép.

Trong bóng đá hiện đại, chuyện mua bán cầu thủ là một vấn đề quen thuộc, thậm chí là một nguồn thu rất đáng kể. Người Đức cần phải sớm thích nghi với vấn đề này để không còn là những gã khờ trên thị trường chuyển nhượng. Sự thành công cả về mặt tài chính lẫn thành tích của các CLB Bồ Đào Nha, những đội hoạt động như chạm trung chuyển, có thể là một mô hình để người Đức noi theo.

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất

Manuel Neuer Schalke  Bayern 22 triệu euro

Jerome Boateng Man.City Bayern 13,5

Per Mertesacker Bremen Arsenal 11,3

Arturo Vidal Leverkusen Juventus 10,5

Nuri Sahin Dortmund Real 10

Eljero Elia Hamburg Juventus 9

Christian Traesch Stuttgart Wolfsburg 9

Andre Schuerrle Mainz Leverkusen 8

Ivan Perisic Brugge Dortmund 5,5

Rafinha Genoa Bayern 5,5

0,475 Tân binh Augsburg là đội chi ít nhất tại kỳ chuyển nhượng này. Hàng xóm của Bayern mới bỏ ra 0,475 triệu euro để tăng cường lực lượng.

44,1 Trong kỳ chuyển nhượng này, Bayern là đội mua sắm nhiều nhất. Tổng cộng, Bayern đã chi 44 triệu euro để mua 5 cầu thủ, 3 trong số đó có tên trong tốp 10 hợp đồng đắt giá nhất.

2 Trong mùa hè vừa qua, cả Bundesliga chỉ có đúng 2 bản hợp đồng mua vào có giá trên 10 triệu euro và đều thuộc về Bayern.

Trần Khánh An



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm