Mourinho: Làm tốt hơn năm 2010 là điều không thể

11/01/2011 19:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Bước vào sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao chưa tới 10 năm nhưng HLV Jose Mourinho đã gặt hái vô số danh hiệu từ BĐN, Anh cho tới Italia. 2010 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của HLV người BĐN khi ông đoạt cú “ăn ba” lịch sử với Inter Milan, qua đó được mời dẫn dắt đội bóng hay nhất thế kỷ 20, Real Madrid. Phần thưởng cho Mourinho sau một mùa bóng hoàn hảo cùng với Inter Milan chính là danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

* Trước khi giải thưởng chính thức được công bố ông đã nói rằng thật khó khăn khi phải chờ đợi kết quả. Còn bây giờ ông cảm thấy như thế nào sau khi chiến thắng?

- Điều tôi muốn làm bây giờ là trở về nhà để ăn mừng cùng gia đình và nhấm nháp khoảnh khắc này. Nhưng tôi là một con người “kinh khủng” và tôi đã nghĩ về trận đấu của Real Madrid vào thứ Năm tới. Tôi sẽ cất giữ danh hiệu này thật an toàn bởi nó là một phần của tôi, của những người làm việc cùng tôi.

* Có những khoảnh khắc rất đặc biệt trong Gala trao giải như khi các cầu thủ Inter Milan tri ân ông. Hãy nói với tôi về mối quan hệ giữa ông với họ?

Mourinho nhận phần thưởng cao quý nhất dành cho một HLV - Ảnh Getty
- Không có các cầu thủ, các HLV chẳng là gì cả. Một đội bóng hoàn hảo không phải là nơi HLV đơn thuần thay đổi các cầu thủ, nhưng là nơi các cầu thủ khiến HLV trở thành một người tốt hơn. Và tôi thật may mắn khi được bao quanh bởi một tập thể đặc biệt như ở Inter Milan. Và tôi cũng may mắn khi được tới Real Madrid và tìm thấy một đội ngũ cầu thủ tuyệt vời khác.

* Khoảnh khắc nào trong năm 2010 sẽ khiến ông nhớ mãi?

- Đó là khi tôi đoạt chức vô địch Champions League cùng Inter Milan. Đây là một thành tựu đáng nhớ đối với cả tôi lẫn CLB. Đối với Inter, họ đã không vô địch trong 50 năm. Vì lý do đó, ký ức về trận chung kết trên sân Bernabeu sẽ sống mãi trong tâm trí của tôi.

* Ông vẫn còn tương đối trẻ nhưng đã có một sự nghiệp sáng chói. Ông đã bao giờ nghĩ rằng mình đã đạt được thành công quá nhanh?

- Sự nghiệp của tôi thật không thể tin được. Tôi đã đoạt được nhiều danh hiệu chỉ sau 10 năm hành nghề HLV. Tôi trở thành HLV xuất sắc nhất thế giới từ vị trí trợ lý, do đó những gì tôi đạt được đúng là kỳ lạ.

* Ông cảm thấy như thế nào khi chứng kiến ba cầu thủ Barca cạnh tranh cho Quả bóng Vàng FIFA?

- Đó là một sự ghi nhận cho những gì họ làm được trong những năm qua. Nhưng có một sự thật là Inter Milan đã đánh bại họ trên đường trở thành nhà vô địch châu Âu.

* Ông nhận định như thế nào về việc Messi đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ hai liên tiếp?

- Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm đưa ra bình luận hay chỉ trích về một ai đó. Chúng ta đã có thời gian dài trong 3 hay 4 tháng qua nói về việc ai xứng đáng hơn ai. Còn bây giờ là thời điểm bạn phải tôn trọng ý kiến của mọi người. Nhưng là một nỗi buồn cho Wesley Sneijder, người mà theo ý kiến của tôi xứng đáng có mặt ở đây. Trường hợp của Cristiano Ronaldo cũng vậy bởi dựa trên cả tài năng lẫn phong độ trong năm vừa qua, anh ấy xứng đáng là ứng cử viên. Cả Xavi nữa bởi tôi biết anh ấy từ nhỏ. Nhưng Messi là một cầu thủ phi thường và khi một người như vậy đoạt giải, đơn giản là chúng ta phải chúc mừng anh ấy. Và đó là điều mà tôi đang làm.

* Câu hỏi cuối, liệu ông có thể làm tốt hơn trong năm 2011 này không?

- Hay hơn năm 2010 là điều không thể. Tôi đã đoạt mọi thứ với Inter Milan trong năm qua cho nên làm tốt hơn là điều không thể đạt được. Tôi có cơ hội để lặp lại nhưng sẽ vô cùng khó khăn bởi đội bóng của tôi phải đối mặt với những đối thủ cực mạnh ở Champions League và Barca ở Liga. Thật không dễ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.

Vũ Mạnh (lược dịch theo FIFA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm