(TT&VH) - Nhiều diễn viên Trung Quốc hiện nay phát triển cả sự nghiệp ca hát. Đây không còn là hiện tượng mới mẻ. Nhiều ngôi sao trẻ, với giọng ca xoàng xoàng, cũng buộc phải tung ra album để giữ được vị thế nổi bật của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Trường hợp gần đây nhất là nữ diễn viên khả ái Dương Mịch. Cô đã ký hợp đồng với công ty thu âm Show City Times để sản xuất một album. Năm ngoái, Dương Mịch đã đứng chung sân khấu với các ca sĩ Đại lục nổi tiếng như Zhang Liangying (Jane Zhang) tại các chương trình gala chào Năm mới tổ chức khắp Trung Quốc.
Phát hành album là để chiều lòng người hâm mộ
Dương Mịch trong vai Luo Qingchuan, trong serie phim truyền hình ăn khách "Cung tỏa tâm ngọc".
Từng đến với khán giả Việt Nam trong vai Vương Chiêu Quân trong serie phim truyền hình Vương Chiêu Quân, Dương Mịch (25 tuổi) đã nổi như cồn trong serie phim truyền hình Cung tỏa tâm ngọc. Không chỉ đóng vai chính, cô còn thể hiện ca khúc chủ đề trong serie phim truyền hình ăn khách này. 
Còn trong bộ phim rùng rợn Đoạt mệnh cô đảo – bộ phim thu về được hơn 90 triệu NDT (14 triệu USD) ở Đại lục - Dương Mịch không chỉ là diễn viên chính, mà còn thể hiện ca khúc trong phim. 2 đĩa đơn của cô, gồm Love of Support và Summer in Love, đã đứng đầu các bảng xếp hạng ca khúc mới.
Dương Mịch bắt đầu diễn xuất từ năm 4 tuổi với vai công chúa nhỏ trong phim Đường Minh Hoàng. Cô đã tốt nghiệp Viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng thủ vai chính trong 5 phim nhựa, 9 serie phim truyền hình trước khi nổi danh với vai Quách Tương trong serie phim truyền hình Thần điêu đại hiệp.
Dương Mịch bắt đầu hát từ một trò chơi điện tử 3D online hồi năm 2010 và từ đó cô liên tục tìm kiếm cơ hội ca hát. “Là một diễn viên nhưng tôi luôn muốn được hát, mặc dù giọng ca của tôi mỏng và yếu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể hát được, nhưng dần dà tôi lại thích giọng ca của mình” - Dương Mịch chia sẻ.
Dương Mịch cho rằng, thành công cả ở vai trò diễn viên và ca sĩ quả là điều không hề dễ dàng. “Tôi chỉ hy vọng không làm cho người hâm mộ thất vọng”.
Tìm được các nhà sản xuất và nhạc sĩ phù hợp cũng là yếu tố quyết định và đầy thách thức. Công ty thu âm Show City Times đã mời ca sĩ cựu trào Hong Kong Trần Dịch Tấn và nhạc sĩ Lin Xi sáng tác ca khúc cho Dương Mịch.
Ông Feng Ke, Giám đốc điều hành của Show City Times, cho biết: “Dương Mịch có một lượng người hâm mộ lớn ở Đại lục, phần lớn trong số họ là người trẻ. Fan muốn biết mọi thứ về cô, cả trên màn bạc lẫn ngoài đời, vì vậy chúng tôi tự tin kết nối với người hâm mộ trong bất cứ môi trường nào”.
Nhiều diễn viên liều mình phát hành album
Trước Dương Mịch, nhiều nghệ sĩ đã theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Huỳnh Hiểu Minh không quan tâm đến những lời chỉ trích, anh thích hát và muốn được hát.
Siêu sao Hong Kong Lưu Đức Hoa là một trong những ca sĩ/diễn viên thành công nhất. Anh đã có 30 năm hoạt động trong ngành giải trí. Hay Tony Leung (từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes) đã phát hành 12 album, trong đó một số album đã chiếm quán quân trong bảng xếp hạng ở Hong Kong.
Các diễn viên Đại lục như Triệu Vi, Châu Tấn và Trần Khôn cũng đã phát hành album, mặc dù trọng tâm sự nghiệp của họ vẫn là điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di cũng từng hát tại Gala Xuân CCTV năm 2008 sau khi nổi danh quốc tế với những bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu.
Thực tế này cho thấy, sự cạnh tranh khốc liệt trong nền showbiz hiện nay khiến nhiều ngôi sao trẻ buộc phải theo đuổi 2 nghề song song, nhưng không phải ai cũng gặt hái được thành công với nghề “tay trái”.
Giống như Dương Mịch, Lý Thạch, người thủ vai Tiểu Yến Tử trong serie phim truyền hình Tân Hoàn châu cách cách, cũng đã ký hợp đồng thu âm với công ty Rock Record của vùng lãnh thổ Đài Loan.
Song đã có nhiều sự bàn tán về hiện tượng diễn viên trở thành ca sĩ. Giới phê bình không chỉ phê phán gay gắt về khả năng ca hát, mà còn chỉ trích cả lối diễn xuất của họ. Lối diễn của Lý Thạch trong serie phim truyền hình Tân Hoàn châu cách cách là một ví dụ.
Hay nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, từng đóng vai chính trong phim The Message của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và Diệp Vấn 2 của đạo diễn Diệp Vĩ Tín, cũng bị chê bai thậm tệ khi anh cất giọng hát. Nhưng Huỳnh Hiểu Minh nói: “Tôi không quan tâm tới những lời chê đó. Ca hát là sở thích, còn diễn xuất là nghề của tôi. Tôi yêu cả 2 công việc này. Ca hát là cách để kết nối với người hâm mộ mình, vì vậy tôi sẽ không từ bỏ, mặc dù thị trường âm nhạc đang trì trệ”.
Huỳnh Hiểu Minh vừa phát hành album mới nhất mang tựa đề Heart.
Mặc dù bị phê phán gay gắt, nhưng nhiều diễn viên vẫn “liều” theo đuổi nghiệp ca hát và phát hành album, vì âm nhạc không chỉ giúp họ có cơ hội được nổi bật, mà còn giúp họ kiếm được thêm tiền.
Liu Jiang, người từng hợp tác với nhiều hãng âm nhạc độc lập có trụ sở ở Bắc Kinh, nói: “Các nghệ sĩ giải trí trẻ ngày nay không muốn “trói buộc” mình trong một lĩnh vực mà muốn phát triển sự nghiệp cả trong ngành thời trang, làm MC truyền hình, ca hát, diễn xuất và thậm chí viết văn. Diễn viên lấn sân sang lĩnh vực ca hát khá dễ dàng. Làng nhạc đã xuất hiện nhiều gương mặt mới và ai cũng muốn trở thành ngôi sao, nhưng rốt cuộc chỉ có những người có tài năng thực thụ mới tồn tại được”.