World Cup nữ 2011: Đợi chờ vòng tứ kết

09/07/2011 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Sau một vòng bảng không có nhiều bất ngờ, World Cup nữ sẽ bước vào vòng tứ kết với những cặp đấu rất đáng được chờ đợi.

Tối nay sẽ diễn ra hai trận đầu tiên, Mỹ gặp Brazil và chủ nhà Đức gặp đại diện còn lại của châu Á, Nhật Bản. Trận tứ kết thứ nhất là cuộc đọ sức mà cả hai đội không ai mong muốn. Brazil cho tới giờ là đội chơi ổn định và có phong độ tốt nhất giải, Mỹ đã gây thất vọng, nhưng vẫn là một thế lực lớn của bóng đá nữ. Lịch sử gần đây đứng về phía đại diện Bắc Mỹ, họ đã đánh bại Brazil 4 lần liên tiếp, nhưng trận bán kết World Cup gần nhất, Brazil đã trả đủ với chiến thắng 4-0 trong trận bán kết năm 2007 ở Trung Quốc. Cả hai đều có những cầu thủ nguy hiểm ở cả ba tuyến, nhưng kế hoạch của Mỹ có lẽ sẽ gói gọn trong ba chữ: phong tỏa Marta.

ĐT Brazil (trái) sẽ chạm trán tuyển Mỹ ở tứ kết- Ảnh Getty

Cùng với tiền đạo 5 lần đạt danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, Brazil đã vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng, thắng cả 3 trận mà không để thủng lưới bàn nào. Họ khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng đầy lo lắng 1-0 trước Australia nhờ bàn duy nhất của Rosana, nhưng đội bóng vàng-xanh nhanh chóng lấy lại sức mạnh của họ bằng 2 chiến thắng liên tiếp đầy thuyết phục với cùng tỉ số 3-0 trước Na Uy và Guinea Xích Đạo.

Mỹ cũng đã vào vòng tứ kết sớm một vòng đấu với hai trận thắng trước CHDCND Triều Tiên (2-0) và Columbia (3-0), nhưng những dấu hiệu bất an đã xuất hiện khi cặp tiền đạo Abby Wambach-Lauren Cheney của họ không ghi nổi bàn nào. Wambach sau đó đã có bàn đầu tiên của cô, nhưng chỉ là một bàn có ý nghĩa an ủi trong trận thua Thụy Điển 1-2 dẫn tới việc giờ đây Mỹ phải đối mặt với Brazil ở tứ kết.

Trong trận tứ kết còn lại, Đức được đánh giá cao hơn so với Nhật Bản. Tuy nhiên, thực ra thì đội chủ nhà cũng mới lấy lại sức mạnh đích thực của họ sau khi đánh bại Pháp 4-2 trong trận cuối cùng ở vòng bảng. Có vẻ như đã xuất hiện một số rạn nứt trong nội bộ tuyển Đức. Ngày thứ Năm, Brigit Prinz đã tổ chức một cuộc họp báo trong đó cô công khai thừa nhận vai trò mới làm dự bị, dù không phải ai cũng tin rằng vấn đề của Prinz đã được giải quyết. Kỳ vọng lên các cầu thủ Đức cũng là một gánh nặng không nhỏ.

Đám đông 26.000 khán giả sẽ là động lực, cũng như áp lực đối với các cầu thủ chủ nhà. Đội bóng châu Á đã thể hiện được các phẩm chất của họ, như tốc độ và kỹ thuật trong lối chơi chuyền ban ngắn, ở vòng bảng. Tuy nhiên, khi họ phải đối đầu với sức mạnh thể lực vượt trội từ các cầu thủ Anh trong trận cuối cùng ở vòng bảng, Nhật đã thua 0-2 và trận đấu đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều gợi ý cho đội chủ nhà.

Những đường bóng bổng là một vũ khí nguy hiểm khác của Đức, với những tiền đạo chơi đầu tốt như Inka Grings và Kerstin Garefrekes, đều đã có những bàn thắng bằng đầu ở giải lần này. Trong trận cuối cùng của họ ở vòng bảng, Đức chỉ có duy nhất một cầu thủ thấp hơn 1,7 mét, còn Nhật Bản chỉ có duy nhất một người cao hơn 1,7 mét. Đó là một thống kê có thể có ý nghĩa quyết định trong trận đấu tối nay.

Trần Trọng

Các cặp tứ kết

Ngày 9/7

23h00 Anh - Pháp

Ngày 10/7

1h45 Đức - Nhật Bản

18h00 Thụy Điển - Australia

22h30 Brazil - Mỹ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm