22/04/2014 14:12 GMT+7 | World Cup 2018
(Thethaovanhoa.vn) - Lothar Herbert Matthaus có thể dạy cho các đối thủ về việc tạo ra scandal cho các nhật báo khổ nhỏ, cãi nhau với đồng đội và những ông chủ, nhưng đồng thời, là đội trưởng dẫn dắt bằng tấm gương với một đội bóng VĐTG.
Matthaus là cầu thủ duy nhất trong lịch sử, không kể các thủ môn, ra sân ở 5 kỳ World Cup. Anh cũng giữ kỷ lục về số trận đã ra sân ở giải VĐTG: 25.
Sự nghiệp hiển hách
Matthaus đeo băng đội trưởng ĐT Tây Đức vô địch ở Italy 1990, một giải đấu mà anh dễ dàng là cầu thủ xuất sắc nhất giải, 10 năm sau khi anh giành chức vô địch châu Âu khi mới 19 tuổi. Matthaus ra mắt ĐT Tây Đức ở EURO 1982 trong chiến thắng 3-2 ở vòng bảng trước Hà Lan. Trận cuối cùng của anh cho ĐT Đức thống nhất là thất bại 0-3 ở vòng bảng EURO 2000 dưới tay BĐN.
Với tất cả các kỹ năng lý tưởng của phong cách bóng đá châu Âu lục địa thời 1980, Matthaus là một tiền vệ tắc bóng dữ dội, kèm người quyết liệt và không kém phần sáng tạo trong tấn công, cũng như sở hữu những cú sút xa trời giáng. Hơn thế, ở giai đoạn sau sự nghiệp, khi đôi chân Matthaus không còn sức mạnh khiến anh từng chơi rất hiệu quả, Matthaus điều chỉnh lối chơi và dựa nhiều hơn vào khả năng cảm nhận vị trí và kỷ luật chiến thuật để nối dài sự nghiệp, cả trong vai trò tiền vệ trụ và trung vệ.
Sự nghiệp hiển hách ở CLB của Matthaus bao gồm 7 danh hiệu Bundesliga và 2 Cúp Quốc gia Đức, tương xứng với những thành tích ở ĐTQG. Ra mắt năm 1980, tới năm 1981, Matthaus đã được giao nhiệm vụ kèm Diego Maradona trong một trận giao hữu giữa Tây Đức và Argentina. Anh đã bám theo mục tiêu của mình như hình với bóng. Năm 1986, Matthaus lại được giao vai trò đó trong một trận đấu trọng đại hơn nhiều: chung kết World Cup (dù cho tới trận cuối cùng của giải đấu, Matthaus chủ yếu chơi như một tiền vệ kiến tạo). Lần này, Maradona, đang ở đỉnh cao của một sự nghiệp siêu phàm, đã là người chiến thắng, khi đi bóng qua Matthaus để có đường kiến tạo cho Jorge Burruchagaghi bàn ấn định chiến thắng cho Argentina ở sân Azteca, Mexico.
Đối thủ lớn nhất của Maradona
Nhưng Matthaus sẽ có dịp trả món nợ đó 4 năm sau ở Italy 1990. Maradona khi đó đang bắt đầu sa sút, chậm chạp vì dùng thuốc quá nhiều và vì các chấn thương. Lần này, Matthaus là ngôi sao chính, và anh đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu vì những gì thể hiện ở Italy.
Những bàn thắng của anh ở đầu giải đã giúp Tây Đức đè bẹp Nam Tư và tiến vào chung kết, khi nước Đức cũng tiến dần tới ngày thống nhất. Trận chung kết là một trận đấu xấu xí bởi thứ chiến thuật rất tiêu cực của Argentina, được định đoạt bởi một pha ngã trong vòng cấm của Juergen Klinsmann và quả phạt đền thành công của Brehme.
Chính Maradona, bất chấp những giọt nước mắt của anh ở Rome tối hôm đó, dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ người Đức, tả lại Matthaus trong tự truyện của anh: “Đó là đối thủ lớn nhất của tôi. Tôi nghĩ như thế là đủ để nói về anh ấy”. World Cup 1994, một lần nữa Matthaus lại đóng vai chính, chơi hậu vệ quét khi ĐT Đức vào tứ kết, nhưng rồi thua sốc Bulgaria.
Đó tưởng như là giải VĐTG cuối cùng của anh. Nhưng rồi năm 1998, ở tuổi 37, Matthaus bất ngờ được triệu tập thay cho Matthias Sammer dính chấn thương. Đức một lần nữa dừng bước ở vòng tứ kết trước Croatia, nhưng Matthaus đã có thừa các kỷ lục để trở thành một huyền thoại.
4 Matthaus hiện đang sống với người vợ thứ tư, người mẫu Ukraine kém anh 26 tuổi Kristina Liliana Chudova. 150 Với 150 trận khoác áo ĐT Đức (và Tây Đức), Matthaus hiện là cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Đức nhiều nhất lịch sử. Người xếp thứ 2 là Miroslav Klose (131 trận) có lẽ sẽ không thể vượt qua anh. 20 Từ năm 1934 tới nay, trải qua 80 năm, ĐT Đức chỉ có 20 đội trưởng, với Matthaus là người có thời gian đeo băng thủ quân dài nhất (1987-1999) và cũng là người có số trận đeo băng đội trưởng nhiều nhất (73). |
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất