02h45 ngày 18/11, Romania - Italia: Làn gió “Oriundi”

17/11/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Oriundi (cầu thủ nhập tịch) là một thuật ngữ không còn lạ lẫm với bóng đá Italia nữa, song để dũng cảm thực hiện và làm một cách triệt để, có lẽ Prandelli xứng đáng là người đi đầu trong cuộc cách mạng về dư duy "quốc tế hóa" cho Azzurri.

Trận đấu đầu tiên dưới triều đại của mình, Prandelli đã thể hiện quyết tâm làm cách mạng và thay đổi những tư duy cũ nát bằng cách gọi trở lại Cassano, người không bao giờ có cơ hội dưới thời của Lippi đồng thời mạnh dạn đưa những cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Balotelli và Amauri đã có cơ hội được thử sức trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà. Trận đấu đó Italia thua 0-1 song không thể phủ nhận sự có mặt của những cầu thủ ngoại quốc đã phần nào mang tới những "cơn gió lạ" cho Azzurri.

Prandelli sẵn sàng trao cơ hội khoác áo tuyển Italia cho các cầu thủ nhập tịch, Ảnh Getty

Dù ở những trận đấu chính thức sau đó, Italia vẫn chỉ chủ yếu dựa vào nòng cốt là những cầu thủ nội chính gốc với vai trò nổi trội của Antonio Cassano nhưng Prandelli vẫn nung nấu ý định "quốc tế hóa" Azzurri. Trong nỗ lực đi tìm thêm những "Camoranesi mới" (cầu thủ gốc Argentina chơi rất thành công trong màu áo Italia), Prandelli đã mạnh dạn gạt bỏ Cassano với lý do "chuyện cá nhân" để trao cơ hội cho Balotelli. Tiền đạo gốc Ghana mới chỉ duy nhất 1 lần khoác áo ĐT Italia (trận giao hữu với Bờ Biển Ngà) nhưng anh đã phần nào tạo được ấn tượng nhất định với Prandelli. Sau khi trở lại từ chấn thương, chân sút 20 tuổi cũng ngay lập tức khẳng định tài năng với cú đúp vào lưới của West Brom. Dù trong trận đấu này Balotelli đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi khá thô bạo song phong độ của anh đã đủ để nhận được sự tin tưởng của Prandelli.

Balotelli được kì vọng sẽ là người lập chỗ trống mà Cassano để lại trên hàng công trong khi một oriundi khác là Lesdema sẽ có cơ hội được thử sức ở hàng tiền vệ. Dù đây là lần đầu tiên có cơ hội để khoác lên mình màu áo Thiên thanh nhưng Ledesma không còn quá xa lạ với nền bóng đá xứ mì ống. Trong màu áo Lazio, tiền vệ 28 tuổi là một trong số những nhân tố quan trọng giúp đội bóng thành Rome có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A. Vì thế, việc một cầu thủ từng suýt chút nữa dự VCK World Cup 2010 cùng ĐT Argentina được khoác áo Azzurri là tất yếu.

Việc Prandelli chấp nhận sử dụng những oriundi một lần nữa lại cho thấy công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Italia đang gặp quá nhiều vấn đề bất cập. Sau thế hệ vàng từng đăng quang ở World Cup 2006 trên đất Đức, các HLV của Azzurri đều gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn các cầu thủ lên tuyển. Không muốn để Italia tụt lại với sự phát triển chung của thời đại, một người có tư duy hiện đại như Prandelli giúp ông dám mạnh dạn trao niềm tin cho những cầu thủ ngoại sẵn sàng thể hiện tình yêu với màu áo Thiên thanh.

Những thử nghiệm ở Hypo-Arena

Bên cạnh sự xuất hiện của cặp oriundi Balotelli - Ledesma, cái tên đáng chú ý nhất ở đợt tập trung lần này chính là Alberto Aquilani. Tiền vệ của Juventus đang có được phong độ khá cao và sự  trở lại với Azzurri sau 21 tháng vắng mặt được kì vọng sẽ mang tới cho tuyến giữa của Italia một sức sống mới.

Với việc Marchisio xin rút lui vào phút chót vì chấn thương, khả năng đá chính của Aquilani trong trận đấu này coi như đã được đảm bảo. Có thể Prandelli sẽ để cựu tiền vệ của Roma đá ở vị trí của Pirlo bởi từ lâu, cựu HLV của Fio đã ấp ủ tìm người thay thế tiền vệ của Milan bởi tuổi tác chính là rào cản lớn nhất khiến Pirlo khó có thể cống hiến mãi cho Azzurri. Đá cặp với Aquilani có thể sẽ là Ledesma và Diamanti, những tân binh cần có cơ hội để khẳng định.

Ở hàng thủ, với sự vắng mặt của Chiellini, Prandelli sẽ phải tìm một hậu vệ có đủ khả năng để đá cặp với Bonucci ở vị trí trung vệ. Tuyển thủ U21 Ranocchia là cầu thủ nhiều khả năng được chọn nhất. Bên cạnh đó hậu vệ của Sampdoria Gastaldello cũng là một phương án không tồi.

Khi trận đấu trên đất Áo chỉ mang tính chất của một trận giao hữu và Romania được coi là "quân xanh" chất lượng cao thì những thử nghiệm sẽ giúp Prandelli có thêm những phát hiện mới đồng thời hoàn thiện hơn cho lối chơi của Azzurri.

Dự đoán: 1-1

Đối đầu: Italia và Romania đã gặp nhau tổng cộng 8 lần. Italia thắng 5 trận, hòa 2 và chỉ để thua Romania 1 trận.

Đội hình dự kiến:

Romania: Coman - Mafte, Radoi, Chivu, Rat - Mara, Apostol, Ghioane, Nicu - Surdu, Marica.

Italia: Viviano - Santon, Ranocchia, Bonucci, Balzaretti - Mauri, Ledesma, Aquilani - Diamanti - Balotelli, Rossi.

42: Tính từ đầu tháng 8, thời điểm triều đại của Prandelli bắt đầu, nhà cầm quân 53 tuổi đã triệu tập tới tổng cộng 42 cầu thủ, một nửa trong số này đều là những cái tên chưa một lần được khoác áo Azzurri.


Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm