Đâu là bảng đấu khó nhất của Champions League mùa này?

30/08/2013 09:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bảng H chắc chắn là một trong những bảng đấu được chú ý nhiều nhất với sự hiện diện của 4 nhà cựu vô địch. Nhưng đó có thực sự là bảng đấu khó khăn nhất?

Với rất nhiều người hâm mộ, câu trả lời sẽ vẫn là bảng H. Đây là bảng đấu duy nhất mà tất cả các CLB tham dự đều từng vô địch châu Âu. Họ là Barca, AC Milan, Ajax và Celtic. Barcelona từng đánh bại Milan ở vòng 16 đội mùa trước? Nhưng liệu họ có thể lặp lại thành tích ấy? Hãy nhớ rằng đây không còn là Barca của quá khứ. Sự tự tin của đoàn quân xứ Catalunya đã giảm đi rất nhiều sau thảm bại trước Bayern ở mùa bóng trước. Và vẫn còn đó Celtic, CLB đã làm nên kì tích khi quật ngã Barca hồi tháng Mười Một năm ngoái ở Glasgow. Đó là chưa nhắc tới Ajax, nơi được coi là khởi nguồn của tiqui-taca đầy mê hoặc mà Barca đang sở hữu lúc này.

Bảng D cũng nên được nhắc tới với sự hiện diện của đương kim vô địch Bayern Munich và gã nhà giàu nước Anh Man City. Tương quan lực lượng tại đây là vô cùng chênh lệch khi đối thủ của họ chỉ là CSKA Moskva and FC Viktoria Plzen. Hai câu hỏi trung tâm ở bảng D sẽ là : Pep Guardiola có thể một lần nữa vô địch châu Âu? Manuel Pellegrini có thể thoát giúp City tránh khỏi nỗi thất vọng ở 2 mùa bóng trước?



Man City sẽ lại thảm bại trước Bayern? - Ảnh: UEFA

Đội bóng Đức từng tiễn Man City khỏi vòng bảng Champions League 2 năm về trước. Nhưng The Citizens đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ấy. Họ có Pellegrini, người đã suýt đưa Malaga tới Bán kết mùa trước, có Txiki Begiristain, đồng nghiệp quan trọng của Pep khi còn ở Camp Nou.

Bảng đấu được coi là cân bằng và hấp dẫn bậc nhất, vì thế, phải là bảng F. Đương kim Á quân Borussia Dortmund sẽ có cơ hội đòi nợ trước Arsenal ở vòng bảng mùa 2011/2012. Trong khi đó, Napoli được dẫn dắt bởi “Vua đấu Cúp” Rafael Benitez cùng với Marseille hứa hẹn sẽ làm nên bất ngờ.

Tại bảng B, CLB vĩ đại nhất thế kỷ XX sẽ tái ngộ Juventus, đối thủ của họ ở Chung kết Champions League năm 2008. Zidane, Raul không còn ở đây nhưng đó vẫn sẽ là một đêm kinh điển cho người hâm mộ. Galatasaray cũng đã gây nhiều bất ngờ cho Real mùa trước. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn sẽ buộc Ancelotti phải thận trọng.

Trong số các ứng viên vô địch, Man United rơi vào bảng đấu khá nhẹ. Họ cùng với Chelsea và PSG đều có nhiều lợi thế ở các bảng A, E và C. Nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy đến. “Quỷ Đỏ” hiểu rõ điều đó, chính họ từng trải qua cảm giác ấy ở vòng bảng Champions League 2011/2012.

Việc không có một bảng đấu thực sự “tử thần” có thể khiến vòng bảng Champions League trở nên hấp dẫn hơn. Cuộc chơi đã trở nên công bằng hơn, tất cả đều có cơ hội. Hãy chờ đón những bất ngờ ngay từ bây giờ.

Minh Chiến

Đã không có bảng đấu nào được coi là "tử thần" nhưng cũng không có bảng đấu nào được coi là quá dễ dàng cho các ứng cử viên vô địch. Theo bạn, trong 8 bảng đấu được UEFA công bố, bảng đấu nào khó khăn nhất? Vì sao? Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ở mục bình luận bên dưới.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, bảng đấu nào khó khăn nhất ở vòng bảng Champions League 2013-14


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm