(Thethaovanhoa.vn) - Đã 6 năm, kể từ khi Hồ Nghinh ra đi, nhưng trong lòng người dân Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn còn nguyên đó sự quý trọng và ngưỡng mộ dành cho ông.
Ngày 20/4, TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử với chủ đề “Hồ Nghinh - Nhà trí thức cách mạng giàu thực tiễn”, như là sự tưởng vọng nhà cách mạng đặc biệt trên.
Hồ Nghinh sinh ngày 15/2/1913 tại Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam - Đà Nẵng, tham gia cách mạng từ năm 1929; là bạn học cùng thời với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Trường Quốc học Huế. Do tham gia cách mạng nên ông bị đuổi học và bỏ tù.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở Quảng Nam - Đà Nẵng và khu V, ông giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh ủy, Thường vụ khu ủy. Khi đất nước độc lập, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa IV và Ủy viên chính thức khóa V, giữ chức Phó ban kinh tế Trung ương cho đến lúc nghỉ hưu. Đặc biệt, ông có nhiều sáng tạo trong đường lối kháng chiến, nhiều tư duy độc đáo và tầm nhìn xa trông rộng trước và sau độc lập.

Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất... Ngày 15/3/2007, ông từ trần tại Bệnh viện C Đà Nẵng do bệnh nặng.
Nhà trí thức luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đánh giá: “Đó là một người cộng sản chân chính và tôi kính trọng con người như vậy. Tôi thấy ở anh có một chủ kiến và không rào đón. Anh rất ghét các loại cơ hội, bảo thủ và lý luận suông không gắn liền với thực tiễn cuộc sống đất nước. Có những vấn đề về cán bộ Quảng Nam- Đà Nẵng có dịp gặp tôi vẫn tham khảo ý kiến anh”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An - Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng nhớ lại: “Những năm tháng chống Mỹ, hằng ngày phải đối mặt với bao vấn đề do kẻ thù gây ra, nhưng thật lạ trong những cuộc hội nghị, những buổi bàn bạc, cách trống trả đánh thắng giặc Mỹ, tôi luôn thấy cuối cùng lại là quay về những chuyện của người dân, về lòng dân”. Quan điểm mà Hồ Nghinh luôn nói với các đồng chí của mình là “Đừng để mồ côi dân”.
Đúng là “Mỗi khi nói đến nhân dân, đồng chí Hồ Nghinh đều thể hiện những tình cảm nồng nàn, đằm thắm, đều có ý tưởng tươi mới, sâu sắc truyền cho chúng ta ngọn lửa tin yêu ấm áp”, như lời ông Nguyễn Bá Thanh.
Con người giàu tình nghĩa và có tư duy vượt trội
Nguyên Phó Chủ tịch nước - Nguyễn Thị Bình chia sẻ những ấn tượng về Hồ Nghinh: “Anh là người có trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, có bản lĩnh vững vàng. Sau khi đất nước thống nhất, anh trăn trở trước vô vàn khó khăn trở ngại của đất nước... Theo tôi, những suy nghĩ và ý kiến của anh Nghinh đã đóng góp vào việc tìm ra đường lối “đổi mới” của Đảng”.
Nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ: “Tôi được gặp và quen anh nhiều, nhiều lần được làm việc cùng anh, được đi công tác cùng anh... Sự dũng cảm của Hồ Nghinh dường như là sự tổng hợp hài hòa nhuẫn nhuyễn đến mức tự nhiên, gần như thản nhiên, giữa cái đức hi sinh quên mình truyền thống của những người anh hùng dân tộc, cái khí tiết trầm tĩnh mẫn trí tuệ của con người hiện đại, con người cộng sản”.
Thạc sĩ Nguyễn Thuận - Hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng cho rằng Hồ Nghinh là người có tư duy vượt trội: “Ông đã có những quyết sách quan trọng như đưa bà con nông dân bị xúc tát vào TP về quê cũ, tháo gỡ bom mìn khai hoang phục hóa, đặc biệt tranh thủ xây dựng công trình đại thủy nông, tạo cơ sở vững chắc để giải quyết vấn đề lương thực cho Quảng Nam - Đà Nẵng(...) Mặc dù chưa giải phóng được Đà Nẵng nhưng Hồ Nghinh đã có tầm nhìn xa, quan tâm đến bảo tồn văn hóa. Ông nói “Khi tiếp quản Đà Nẵng phải có kế hoạch bảo vệ Cổ Viện Chàm...”
Hội thảo đã khép lại nhưng mở ra trong tất cả chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về danh nhân lịch sử Hồ Nghinh. Giờ đây, mỗi lần đi qua đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà - Đà Nẵng), người dân Quảng Nam - Đà Nẵng lại càng tự hào hơn về người con anh hùng quê hương mình.
Hồng Thúy